Hà Nội thêm 21 ca dương tính, gần một nửa chưa rõ nguồn lây

| Y tế

GiadinhNet - Trong 21 ca dương tính mới ghi nhận ở Hà Nội có 9 ca ở Bệnh viện Phổi Hà Nội và 1 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, có 10 ca chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội sáng 26/7 cho biết, 12 giờ qua TP ghi nhận 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới. 

Trong số này có 9 ca phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội; 1 ca thuộc chùm Tân Mai – Hoàng Mai; 1 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát; 2 ca thuộc chùm liên quan TP HCM; 3 ca thuộc chùm liên quan Nguyễn Khuyến – Đống Đa; 1 ca phát hiện qua sàng lọc các ca ho sốt tại cộng đồng; 2 ca liên quan nhà thuốc Đức Tâm và 2 ca liên quan B6 Trại Găng, Thanh Nhàn.

Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, có 10 ca chưa rõ nguồn lây - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

9 ca phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế. Họ đều được làm xét nghiệm sàng lọc ở bệnh viện sáng 25/7 sau đó gửi mẫu làm xét nghiệm khẳng định tại CDC Hà Nội. 

Trong đó có bà V.T.N, 63 tuổi, địa chỉ: Tân Hưng, Sóc Sơn. Bà N điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7, tại bệnh viện chỉ có 1 mình, không ra ngoài.  

Ca thứ 2 là anh L.M.H, 43 tuổi ở Hạ Đình, Thanh Xuân. Anh M điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 24/6.  

Ca thứ 3 là anh Q.V.N, 50 tuổi, ở xóm 2, Đông Dư, Gia Lâm. Anh N  điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 2/7, tại bệnh viện chỉ ở 1 mình, không ra khỏi cổng viện, hàng ngày nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh mua cơm tại căng tin.  

Ca thứ 4 là bà B.T.U, 65 tuổi, ở Phương Liệt, Thanh Xuân. Bà U điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 5/7.  

Ca thứ 5 là ông N.H.T, 79 tuổi, ở Phương Liên, Đống Đa, điều trị tại Bệnh viện Phổi từ 13/7. 

Ca thứ 6 là ông Đ.V.N, 55 tuổi, ở Bắc Lệ, Tân Thành, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ông N điều trị lao phổi 1 tuần tại Bệnh viện Bạch Mai từ đầu tháng 7, trước khi vào và ra viện đã được xét nghiệm 2 lần RT-PCR âm tính. Ngày 7/7 chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Nội điều trị đến nay. Tại Bệnh viện chỉ có 1 mình, hàng ngày ông mua cơm tại căng tin và mang lên phòng ăn. 

Ca thứ 7 là bà P.N.Q, 63 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 12/7.  

Ca thứ 8 -9 là nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Hà Nội gồm chị V.T.M.T, 35 tuổi, ở Thổ Quan, Đống Đa và ông L.V.H, 55 tuổi ở Trung Văn, Nam Từ Liêm.

Một trường hợp đáng chú ý khác phát hiện dương tính qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng là anh T.Q.M, 24 tuổi, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Từ 14-23/7, anh M đi làm tại công ty Điện máy 88 Hà Nội. Ngày 23/7, anh xuất hiện sốt, đau rát họng, có đi mua thuốc và khai báo có triệu chứng; hiệu thuốc đã gửi thông tin về Trạm Y tế Vĩnh Hưng. Sau đó anh được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng, mẫu được chuyển Bệnh viện Xanh Pôn xét nghiệm dương tính (25/7), chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định (ngày 26/7).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) đến nay là 751 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 457 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 294 ca.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.