Hai cặp vợ chồng người Dao mang tiền giả vào chùa tiêu thụ

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi dùng tiền thật mua tiền giả, hai cặp vợ chồng người Dao đã bắt xe xuống khu vực chùa Yên Tử (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Sáng 18/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại tá Vũ Đức Tính - Trưởng Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang mở rộng điều tra nhóm đối tượng tiêu thụ tiền giả tại khu vực Chùa Yên Tử.

Theo cơ quan điều tra, chiều 12/3, tại khu vực Chùa Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí), các trinh sát thuộc công an TP Uông Bí đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lý Thị Nguyên đang sử dụng tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng mua quà vặt để được trả lại tiền thật.


Hai cặp vợ chồng người Dao bị bắt giữ khi đang tiêu thụ tiền giả tại chùa Yên Tử. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Hai cặp vợ chồng người Dao bị bắt giữ khi đang tiêu thụ tiền giả tại chùa Yên Tử. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Sau khi bắt giữ Nguyên, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Triệu Long Phú khi Phú cũng đang đi tiêu thụ tiền giả tại khu vực chùa Yên Tử. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 6.000.000 đồng tiền giả lẫn tiền thật.

Căn cứ vào tài liệu thu thập cùng với lời khai của Phúc và Nguyên, công an Uông Bí bắt thêm Lý Thị Oanh cùng Triệu Phúc Hình khi cả hai cũng đang tiêu thụ tiền giả tại khu vực bãi gửi xe Yên Tử. Công an thu giữ trên người Oanh và Hình hơn 20.000.000 đồng tiền giả lẫn tiền thật.

Tại cơ quan công an, bước đầu 4 đối tượng khai nhận trước đó đã dùng 1.200.000 đồng tiền thật để mua 5.000.000 đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng) của một người không quen biết ở huyện Võ Nhai. Sau đó ngày 11/3, cả 4 đối tượng bắt xe xuống khu vực Chùa Yên Tử với mục đích dùng số tiền giả trên mua hàng để được trả lại tiền thật.

Cơ quan điều tra làm rõ, đây là hai cặp vợ chồng người dân tộc Dao cùng trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Triệu Phúc Hình (26 tuổi) là chồng Lý Thị Nguyên (22 tuổi); Triệu Long Phú (38 tuổi) là chồng Lý Thị Oanh (25 tuổi). Nguyên và Oanh cũng là hai chị em ruột.

Một điều tra viên thuộc Công an Uông Bí, cho biết chúng thường sử dụng tiền giả để mua những mặt hàng lặt vặt có giá trị thấp như xoài, ổi, củ đậu, bim bim, nước uống… để được trả lại nhiều tiền thật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lí các đối tượng.

Điều 180 – Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.