Kẻ lưu hành tiền giả bị bắt sau 20 năm lẩn trốn
Pháp luậtGĐXH - Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thay tên đổi họ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
GĐXH - Tiền giả là vật phẩm được làm mô phỏng giống hệt tiền thật nhưng không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành. Việc sản xuất hoặc cố tình lưu hành tiền giả bị coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng và bị pháp luật xử lý hình sự.
GĐXH - Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thay tên đổi họ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
GĐXH - Sau khi bị phát hiện buôn bán tiền giả, đối tượng Lộc nhanh chân lẩn trốn và bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã. Mặc dù đã lẩn trốn nhiều nơi, nhưng khi về đến địa bàn TP. Móng Cái thì tung tích của Lộc bị phát hiện bắt giữ.
GĐXH - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
GĐXH - Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...
GĐXH - Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Quảng mua laptop, máy in đa chức năng để in tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng sau đó bán lại cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Công an tỉnh Trà Vinh và Bến Tre vừa bắt các vụ sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, có đối tượng mua máy in đa năng về làm tiền giả.
GĐXH - Dù không có tiền giả để bán nhưng Lê Khánh Thiệp vẫn rao bán trên trang mạng xã hội để chiếm đoạt tiền thật của người dân.
GĐXH - Từ nguồn tin về nhóm đối tượng lưu hành tiền giả, cơ quan công an vào cuộc tiến hành điều tra, xác mình và triệt phá thành công đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả.
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 9 đối tượng trong một đường dây sản xuất, mua bán và lưu hành tiền giả với thủ đoạn rất tinh vi.
Nghe Hằng kể có đứa con trai 17 tuổi tên Thương đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên đồng ý để Thương đến nhà “học việc” và sau đó tham gia làm tiền giả. Tiền công của Thương được Hằng nhận trực tiếp và cất giữ.
Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả.
GĐXH - Thủ đoạn của nghi phạm là mua hàng giá trị nhỏ, vào thời điểm chập tối, đưa tiền giả 500.000 đồng và 1 tờ mệnh giá nhỏ, lấy lý do để trả lại tiền cho chẵn.
Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ về hành vi lưu hành tiền giả.
GiadinhNet - Lực lượng chức năng vừa phát hiện một nam thanh niên ở Tây Ninh vận chuyển gần 500 triệu đồng qua biên giới cửa khẩu Mộc Bài.
Ngày 4/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Biên (SN 1956), trú tại xóm Tích, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy , tỉnh Hoà Bình về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Diệp Đình Minh khai đã tìm hiểu và biết được cách thức làm tiềm giả tinh vi bằng máy scan màu, máy ép nhiệt, máy cắt giấy…