Hải Dương: Đánh Phó chủ tịch xã đang thực hiện nhiệm vụ, 2 đối tượng nhận cái kết đắng

| Pháp luật

GĐXH - Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tùng chịu mức án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Mạnh 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời yêu cầu 2 bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 365 triệu đồng.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 1 năm trước tại TP. Hải Dương (Hải Dương) xảy ra vụ việc Phó Chủ tịch xã An Thượng bị 2 đối tượng hành hung gây thương tích khi đang thực hiện nhiệm vụ được giao.

Liên quan sự việc trên, vào chiều qua và sáng nay (26/5), Toà án nhân dân TP. Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Văn Tùng (SN 1984, trú tại xã An Thượng) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Nam Đồng, cùng TP. Hải Dương) về tội cố ý gây thương tích. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Dương nêu rõ: Phạm Văn Tùng (là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh) được anh Trần Quang Huỳnh (là Giám đốc Công ty TNHH Ngân Giang) thuê chở cát đổ san lấp mặt bằng để xây dựng nhà xưởng.

Hải Dương: Đánh Phó chủ tịch xã đang thực hiện nhiệm vụ, 2 đối tượng nhận kết đắng - Ảnh 1.

Chân dung 2 đối tượng hành hung Phó chủ tịch xã An Thương

Sau đó, Tùng chỉ đạo: Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Đức Bình (trú tại phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương); Vương Văn Đoàn (trú tại xã Minh Tân), Trần Hữu Thành (trú tại xã An Bình), Nguyễn Văn Sao (trú tại xã Phú Điền, cùng huyện Nam Sách), là các lái xe ô tô tải, xe xúc ủi chở cát đổ vào thửa đất số 1.000 tờ bản đồ số 4 (thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Ngân Giang để san lấp theo thoả thuận.

Do Công ty TNHH Ngân Giang chưa được cấp phép xây dựng nên khi phát hiện việc, Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ra thông báo phân công cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vi phạm nêu trên. Trong đó, tổ công tác 2 do ông Nguyễn Văn Hanh-Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng làm tổ trưởng.

Khoảng 14h ngày 15/4/2022, khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Tuấn Anh (là công chức nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường xã An Thượng) và 2 cán bộ khác đến nhắc nhở; nhưng tài xế Vương Văn Đoàn vẫn tiếp tục lái xe ô tô chở cát san lấp. Trước sự việc trên, thành viên tổ công tác yêu cầu lái xe về trụ sở UBND xã An Thượng lập biên bản, nhưng Đoàn không chấp hành.

Đến 21h20 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hanh - PCT UBND xã An Thượng và cán bộ của mình là Tuấn Anh đang thực hiện nhiệm vụ được phân công, phát hiện xe của Vương Văn Đoàn chuẩn bị đổ cát san lấp nên đã ra ngăn chặn. Tuy nhiên, Tùng vẫn chỉ đạo Đoàn tiếp tục đổ cát.

Trước sự việc trên, ông Hanh cùng thành viên tổ công tác đã yêu cầu Đoàn dừng xe để lập biên bản vi phạm nhưng lại bị Tùng và Mạnh tấn công, đánh đập khiến ông Hanh bị thương.

Theo kết luận giám định, ông Hanh bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi phải, gãy 2 răng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 55%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tùng mức án 6 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Văn Mạnh 5 năm, 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; đồng thời 2 bị cáo bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 365 triệu đồng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn tại TP. Hải Dương chiều 19-5

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.