Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương bị nhóm người lạ mặt đánh trọng thương

Thứ hai, 16:30 18/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP. Hải Dương đang tạm giữ 2 trường hợp, trong đó có Giám đốc Công ty TNHH vận tải Nam Anh để điều tra làm rõ liên quan đến việc Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng bị đánh trọng thương.

Như tin đã đưa, vào tối 15/4 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND xã An Thượng (TP. Hải Dương) cùng cán bộ địa chính bị nhóm người lạ mặt đánh trọng thương khi ngăn cản không cho việc san lấp tại khu vực thôn Chùa Thượng. Trong đó, ông Hanh bị đánh vỡ hộp sọ bên thái dương trái, gãy răng, gãy sống mũi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến sự việc trên, Thành ủy Hải Dương đã ban hành công văn hỏa tốc về việc xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ tại xã An Thượng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương, điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Cũng theo cơ quan chức năng, hiện tại Công an TP. Hải Dương đang tạm giữ 2 trường hợp liên quan để điều tra làm rõ; trong đó có Giám đốc Công ty TNHH vận tải Nam Anh.

Trước khi xảy ra vụ việc nói trên, Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD có thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp khu đất thuộc diện đất thương mại - dịch vụ của công ty.

Thông tin mới nhất vụ Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương bị nhóm người lạ mặt đánh trọng thương nguy kịch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Vì khu đất của Công ty xăng dầu Ngân Giang HD nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác, trong khi mốc giới chưa rõ ràng nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động san lấp. Tuy nhiên, Công ty TNHH vận tải Nam Anh vẫn tiến hành tập kết vật liệu và có dấu hiệu hoạt động. Phát hiện vụ việc, UBND xã An Thượng phân công cán bộ trực chốt để ngăn chặn việc san lấp.

Sáng 15/4, Chủ tịch UBND xã An Thượng trực tại khu vực san lấp của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD và khoảng 20h tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND cùng cán bộ địa chính xã An Thượng thay ca cho Chủ tịch xã.

Khi Chủ tịch UBND xã vừa về thì bên san lấp thực hiện công việc. Thấy vậy, ông Hanh cùng cán bộ địa chính ngăn chặn thì bị nhóm người lạ mặt bất ngờ hành hung khiến Phó chủ tịch UBND xã An Thượng bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng, nguy kịch.

Được biết, ông Hanh đã được phẫu thuật vào tối 16/4 tại Bệnh viện Việt Đức, còn cán bộ địa chính bị thương đang điều trị tại nhà.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top