Hãi hùng những ca “vượt cạn” một mình của nữ sinh
GiadinhNet - Thấy bụng lâm râm đau, nữ sinh N.V.A đã lần lan can ra nhà tắm của phòng trọ rồi tự mình loay hoay “vượt cạn”. Đứa trẻ mất ngay sau khi chào đời, còn N.V.A cũng ngất xỉu ngay bên cạnh vì băng huyết.
Suýt mất mạng vì tự “vượt cạn”
Mới đây, nữ sinh N.V.A (SN 1994, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang là nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam) được phát hiện trong tình trạng mất máu đến bất tỉnh, bên cạnh là một trẻ sơ sinh đã tử vong trong phòng tắm.
Theo xác minh ban đầu, thai nhi xấu số chết ngay sau khi sinh và đã được nhân viên y tế đưa đi làm công tác khám nghiệm. Còn nữ sinh N.V.A do bị băng huyết sau khi sinh con nên mất sức, ngất xỉu, được bạn bè phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Trước đó, ngày 13/3 một bé gái vừa lọt lòng, vẫn còn nguyên dây rốn đã được người dân xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phát hiện bị vứt ở góc vườn. Mẹ đẻ của hài nhi xấu số này là một nữ sinh trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đang thực tập tại một đơn vị ở Mỹ Đức. Khi mang bầu sợ mọi người biết nên cô giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, nữ sinh đột ngột chuyển dạ nên đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 căn nhà đang thuê trọ và sinh con. Theo lời nữ sinh, khi thấy thai nhi tử vong đã hoảng loạn mang xuống khu vườn nhà dân liền kề để giấu chứ không ném từ tầng 3 xuống. Tuy nhiên, công an xã phát hiện vết máu trên tầng 3 của căn nhà nơi cô gái sinh con. Thai nhi đã được gia đình nhận và đem chôn tại nghĩa trang địa phương.
Phẫn nộ hơn là hành động của nữ sinh L.T.M (SN 1994, ở Ứng Hòa, Hà Nội), chưa kết hôn và đang theo học khoa giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan Công an huyện Ứng Hòa, L.T.M đã mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh cháu một mình tại nhà vào trưa 31/7. Sau khi “vượt cạn” một mình sinh hạ bé gái nặng khoảng 3,5 kg, M thấy đứa trẻ không động đậy, không khóc đã nghĩ quẩn dùng lực tay đánh đập cháu trong nhà vệ sinh. Sau đó, M đã cho vào túi nilon, ném xuống ao thả cá sau nhà. Sự việc được người dân phát hiện vào sáng 1/8. Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng đầu của bé có nhiều vết bầm tím, tụ máu đúng với lời khai của M.
Dễ bị vô sinh, nguy hiểm tính mạng
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS CKII Nguyễn Văn Hà – Phó Trưởng khoa Đẻ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, nhiều trường hợp chị em mang thai ngoài ý muốn, quyết định bỏ thai nhưng lại e ngại, sợ người khác biết nên tự ý mua thuốc qua mạng uống hoặc đi phá thai chui ở ngoài được đặt thuốc để đẻ non ở nhà. Việc tự ý dùng thuốc khi chưa được kiểm tra sức khỏe, tuổi thai hoặc có thể mua nhầm thuốc giả, thuốc kém chất lượng sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề. Tự ý phá thai một mình ở nhà là hình thức phá thai không đảm bảo an toàn, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đối với các cơ quan sinh sản. Nguy cơ băng huyết, chảy máu, nhiễm trùng là rất lớn khi không biết cách xử lý. Có không ít trường hợp do thực hiện các biện pháp phá thai tại nhà mà vô sinh vĩnh viễn hoặc nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.
Nhằm tránh để lại hậu quả nặng nề, các bạn trẻ cần có kiến thức về các biện pháp tình dục an toàn. Khi có thai cần đến cơ sở y tế uy tín thăm khám, nếu muốn phá bỏ cần thực hiện theo tư vấn của bác sỹ.
Có thể bị phạt tù đến 2 năm
Tại Điều 94, Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.
Các chuyên gia nói gì?
Không nên sống thử

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa – Trung tâm Tư vấn Linh Tâm (Hà Nội) cho rằng, thực tế cho thấy, hành động tự phá thai rồi vứt bỏ đứa con sau khi sinh ở các nữ sinh là trốn chạy trách nhiệm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến một người mẹ lựa chọn giải pháp bỏ con. Một là, khi mang thai đã lớn không phá được nên phải giữ cho đến ngày sinh. Trong số đó có nhiều người giữ thai lại để trói buộc bố của đứa bé, nhưng khi không toại nguyện đã sẵn sàng đem vứt bỏ con mình. Cũng có sản phụ do không có đủ điều kiện nuôi dưỡng, không dám đối mặt với dư luận… Tuy nhiên, dù vì lý do gì đi nữa, khó có thể biện minh cho hành động sinh con ra rồi sẵn sàng vứt bỏ núm ruột của mình. Hành động này là sai lầm mà còn vi phạm pháp luật.
Sâu xa của hành động đều xuất phát từ hệ lụy sống thử, sự thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết về tình dục an toàn và quan tâm của gia đình. Nếu được học các kỹ năng sống, biết bảo vệ bản thân, biết cách phòng ngừa thai... đã không mang thai ngoài ý muốn. Nhiều bạn trẻ còn nghĩ, quan hệ lần đầu hay xuất tinh ra ngoài không thể mang thai, nhưng ngay cả việc dùng biện pháp vẫn có xác suất mang thai.
Thiên chức làm mẹ là thiêng liêng, một lần vô trách nhiệm có thể sẽ phải trả giá bằng bản án lương tâm suốt cuộc đời. Xét ở một khía cạnh nào đó, các bé sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện và chăm sóc, nhận làm con nuôi vẫn có phần may mắn hơn những thai nhi tội nghiệp đã đầy đủ hình hài, được đến với cõi người nhưng không có duyên được làm người.
Nếu không nuôi nổi con, ít nhất hãy nghĩ đến việc đưa con đến các trung tâm bảo trợ xã hội, cô nhi viện hay cho làm con nuôi... Mỗi đứa trẻ ra đời là một món quà của cuộc sống, chúng đáng được sống như mọi con người khác. Khi bạn đang tâm "vứt bỏ" đứa con ruột thịt thì ngoài kia cũng có những bà mẹ sốt ruột chỉ mong có một mụn con.
Các bạn sinh viên không nên sống thử bởi nó sẽ mang đến rất nhiều hệ lụy cho xã hội như nạn phá thai, bỏ học giữa chừng và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng khi tự ý xử lý “thai nhi” trong bụng. Khi sống cùng khó có thể tránh khỏi việc “quan hệ” giữa hai người, đã “quan hệ” dù có sử dụng biện pháp phòng tránh cũng có thể có xác suất mang thai ngoài ý muốn. Và “vượt cạn” như những trường hợp trên sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến vô sinh. Người con gái trong tình yêu nên biết tự trọng và hết sức giữ gìn, đến với tình yêu phải tìm hiểu thật kỹ, yêu cầu đối phương cũng giữ gìn cho mình.
Không để con cất tiếng khóc chào đời là tội lỗi

Theo Đại đức Thích Thanh Tuấn (chùa Quán Sứ), về mặt tâm linh khi một bào thai hình thành và bắt đầu nhen lên sự sống, nhưng vì lý do tế nhị nào đó mà các bậc làm cha, làm mẹ chối bỏ không để chúng cất tiếng khóc chào đời là tội lỗi, phạm tội sát sinh. Không phải đến lúc lọt lòng mới được gọi là sinh mạng mà ngay khi một mầm sống vừa tượng hình trong cơ thể người mẹ vào giây phút đầu tiên đã được gọi là con người rồi. Một khi đã tước bỏ mầm sống là chúng ta đang phạm vào luật nhân – quả và những người này sẽ bị tổn thương về nhiều mặt.
Tại chùa Quán Sứ cũng thường tổ chức các buổi lễ cầu siêu cho những linh hồn trẻ bơ vơ. Những người đến làm lễ cầu siêu tại chùa Quán Sứ có rất nhiều người trẻ chưa lập gia đình phải làm bố, làm mẹ bất đắc dĩ. Nhiều người đến giấu tên tuổi thật, nhà chùa chỉ nắm được thông tin là người đến làm lễ ấy đã bỏ đi mấy lần, vào thời gian nào và ở đâu. Lễ cầu siêu cho những linh hồn trẻ bơ vơ là sự thức tỉnh về nhân cách, đạo đức cho những người trẻ. Nó sẽ giúp những ông bố, bà mẹ thanh thản trước những sai lầm của cuộc đời mình.
P. Thuận (ghi)
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Hà Nội: Sân pickleball và nhà xưởng mọc lên 'như nấm' ở Yên Hòa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng đầu hè gay gắt, nhiệt độ mặt đường có lúc lên tới hơn 50 độ C. Trong bối cảnh đó, nhiều sân chơi thể thao pickleball, nhà xưởng, gara ô tô được xây và quây tôn tạm bợ tại quận Cầu Giấy đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho người dân.

Tháng 4 âm lịch Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Tuất có nhiều điều đang chờ đón, nhất là về tài lộc
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 4 âm lịch 2025 dự báo tuổi Tuất có sự nghiệp thuận lợi khi có quý nhân phù trợ cho công việc. Con giáp này cũng đang chờ đón nhiều điều khác trong tháng.

Tiktoker Lê Việt Hùng bị khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin mới về sự việc bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/5, ông Trần Minh Hoan, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã trực tiếp đến thăm hỏi cháu Ma Tuấn A (SN 2021 ở xóm 7, xã Thành Lợi) bị tai nạn giao thông, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ba lãnh đạo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Ba bị can là lãnh đạo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng".

Ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may trong việc kiếm tiền
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Những người sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây dù là nam hay nữ đều là chủ nhân của tiền bạc, luôn gặp may trong chuyện kiếm tiền.

Hàng triệu người cần lưu ý, nếu gặp phải 4 dấu hiệu này chứng tỏ dữ liệu trong điện thoại đã bị đánh cắp
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong thời đại di động lên ngôi, chiếc smartphone không chỉ lưu giữ tin nhắn, hình ảnh cá nhân mà còn chứa đựng dữ liệu ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và nhiều thông tin nhạy cảm khác. Khi dung lượng pin bỗng sụt nhanh không lý do, rất có thể thiết bị Android của bạn đang bị tin tặc lợi dụng để thu thập thông tin. Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo và những hệ lụy khi bị đánh cắp dữ liệu.

Những trường hợp này không được hưởng BHYT từ tháng 7 tới
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, từ 1/7/2025, vẫn giữ nguyên 12 trường hợp người bệnh không được hưởng BHYT theo luật cũ. Dưới đây là các trường hợp cụ thể.

Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt đối tượng Hoàng Hà Trung (SN 1980, tạm trú tại số 9 Thành Công, phường Mỹ Xá) về tội trộm cắp tàì sản. Đáng chú ý, đối tượng từng thụ án tù 2 năm về tội "Trộm cắp tài sản" và được ra tù vào năm 2020, thế nhưng lại "chứng nào tật ấy".

Tạm đình chỉ quyền đại diện vốn nhà nước tại Petrolimex của ông Đào Nam Hải
Thời sự - 8 giờ trướcBộ Tài chính tạm đình chỉ ông Đào Nam Hải khỏi vai trò đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, đồng thời giao lại quyền đại diện vốn cho Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh.

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2025, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng
Đời sốngGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, có 5 mức phạt liên quan đến sổ đỏ.