Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai mẹ con ở Thái Bình đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19?

GiadinhNet - Sau khi chăm sóc mẹ tại bệnh viện, chị V có bắt xe khách để về quê, đến bưu điện lấy bưu phẩm, đi giao hàng cho khách và làm căn cước công dân...

Hai mẹ con ở Thái Bình đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối qua Bộ Y tế công bố tại tỉnh Thái Bình có 5 ca mắc COVID-19 đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2). Đáng chú ý, trong số bệnh nhân này có bệnh nhân N.T.N và C.T.V là mẹ con cùng trú tại xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy).

Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bà N. là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2), còn chị V. lên nuôi dưỡng chăm sóc mẹ.

Trường hợp bệnh nhân N.T.N (SN1951). Từ 19/4 – 4/5, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) và trong quá trình bà N. nằm viện được 2 con C.T.V, P.T.D chăm sóc (cả 2 trường hợp này có kết quả dương tính SARS-CoV-2).

Ngày 4/5, bà N. được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Khi có thông tin về chùm bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2), bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Phổi Thái Bình để cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại đây, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân chuyển về Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị.

Trường hợp bệnh nhân C.T.V. Vào khoảng 10h30 trưa 25/4, chị V. lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) chăm sóc mẹ - bà N.T.N. Hàng ngày vào khoảng thời gian 11h và 17h, chị đến quán cơm ở cổng bệnh viện để mua cơm, có ngày mua ở căng tin bệnh viện.

Khoảng 8h sáng 29/4, bệnh nhân có chợ gần bệnh viện để mua sữa, sau đó về phòng. Đến 2/5 em chồng P.T.D (SN 1983) lên thay chị V. chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Khoảng 11h trưa 2/5, chị V.  bắt xe bus 25 (không có người chờ cùng) về bến xe Giáp Bát (Hà Nội), khi đến bến xe khoảng 12h20. Tiếp đó, bệnh nhân bắt xe khách Quang Dương về tỉnh Thái Bình và 12h25 xe xuất bến, trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách.

Hai mẹ con ở Thái Bình đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình yêu cầu những trường hợp liên quan đến các bệnh nhân khẩn trương đến cơ sở y tế khai báo

Trên đường về tỉnh Thái Bình, xe ô tô khách có nghỉ ở trạm giữa đường, nhưng chị V. không nhớ chỗ nào và bệnh nhân không xuống xe. Khoảng 15h15, xe khách đến cầu An Bái (xã Thụy Quỳnh), tiếp đó chị đi xe ôm về nhà. Thời gian về nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 con, trong đó 1 cháu đang học lớp 11A11- Trường THPT Đông Thụy Anh và 1 cháu học lớp 9-Trường THCS Hồng Quỳnh.

Đến sáng 3/5 chị V. ở nhà, vào khoảng 11h20 chị có đến Bưu điện Diêm Điền nhận bưu phẩm rồi về nhà và 13h30 chiều cùng ngày, chị ra đồng phun thuốc sâu. Vào 11h ngày hôm sau, bệnh nhân đến Bưu điện Diêm Điền nhận bưu phẩm và có tiếp xúc với 5 nhân viên bưu điện nhận bưu phẩm. Đến khoảng 16h, chị V. đi giao hàng cho 5 trường hợp ở các thôn: Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận (cùng xã Hồng Dũng).

Đến 7h sáng 5/5, chị đi cùng bạn là V.T.H, trú tại thôn Bắc Thuận đến Công an huyện Thái Thụy làm căn cước công dân. Khoảng 9h sau khi làm xong, bệnh nhân đi xe về nhà và 11h đến Bưu điện Diêm Điền lấy bưu phẩm. Đến 16h cùng ngày, chị V. đi giao hàng ở các thôn: Đông Hòa, Bắc Thuận, Nam Bình (cùng xã Hồng Dũng). Vào khoảng 17h chiều, chị V. đi qua chợ Đề giao hàng sau đó về nhà.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, những ai đã đến những địa điểm, có tiếp xúc, liên quan đến bệnh nhân nói trên khẩn trương đến cơ sở gần nhất để khai báo y tế.

Trước đó, sau khi xác định 5 trường hợp nghi mắc COVID-19, tỉnh Thái Bình đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ từ 12h trưa 6/5.

Đức Tùy

Hai mẹ con ở Thái Bình đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 12 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top