Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca dương tính tại Thái Bình đón xe khách về quê, đến bảo hiểm tỉnh

GiadinhNet - Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, anh A. có chăm bố đẻ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2, đi ô tô khách về quê, làm bảo hiểm thất nghiệp và tiếp xúc với 5 thành viên trong gia đình...

Ca dương tính tại tỉnh Thái Bình: Đi ô tô khách về quê, có đến bảo hiểm tỉnh  - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, vào 0h40 sáng nay (6/5), đơn vị đã có báo cáo về việc truy vết khẩn cấp trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh). Căn cứ vào kết quả xét nghiệm vào lúc 1h03 rạng sáng cùng ngày xác định: anh N.T.A (SN 1987, làm nghề tự do), trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương) dương tính với SARS-CoV-2.

Theo quá trình điều tra dịch tễ, công dân này có lịch trình di chuyển như sau: Ngày 21/4, anh A. lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) chăm sóc bố đẻ nằm tại phòng 501, tầng 5, Khoa Nhiễm khuẩn.

Đến trưa 4/5, anh A. ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đi xe ô tô nhà xe Mạnh Hùng về thị trấn Kiến Xương (Thái Bình) lúc 13h30, thời điểm này trên xe ô tô có khoảng 14 người. Sau đó, công dân này đi xe ôm (tài xế người thôn Đông Thành) về nhà. Quá trình ở nhà, anh A. tiếp xúc với 5 người (mẹ, vợ, 2 con, cháu).

Ca dương tính tại tỉnh Thái Bình: Đi ô tô khách về quê, có đến bảo hiểm tỉnh  - Ảnh 2.

Tỉnh Thái Bình ghi nhận nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 khi lên chăm bố tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh). Ảnh: Đ.Tùy

Vào sáng hôm qua (5/5), anh A. đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nam thanh niên nhận được thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có bệnh nhân cùng phòng dương tính với SARS-CoV-2, cho nên anh A. đã ra Trạm y tế xã khai báo vào lúc 14h20.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, vào lúc 22h46 đêm 5/5, đơn vị nhận được thông tin từ Bệnh viện Lao Phổi tỉnh có 2 trường hợp từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chuyển về điều trị. Gồm: bà N.T.T (SN 1951), trú tại xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy) và con P.T.D (SN 1983, chăm sóc mẹ).

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât tỉnh Thái Bình cùng đội phản ứng nhanh có mặt tại nơi sinh sống của trường hợp nghi mắc COVID-19 huyện Kiến Xương, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương tiến hành rà soát toàn bộ giáo viên, học sinh trong các trường học có nguy cơ không đến trường, sẵn sàng phương án có thể tạm dừng học tập trung khi có quyết định của Ban chỉ đạo.

Tập trung điều tra truy vết, trước mắt cách ly theo điểm những gia đình nơi F0, F1 sinh sống. Khử trùng toàn bộ nơi bệnh nhân ở và dừng các hoạt động tại các cơ sở có nguy cơ cao.

Đức Tùy

Ca dương tính tại tỉnh Thái Bình: Đi ô tô khách về quê, có đến bảo hiểm tỉnh  - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top