Hải Phòng: Báo chí đồng hành tuyên truyền, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

| Xã hội

GiadinhNet - Nhân kỉ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam, Hội Nhà báo Hải Phòng kêu gọi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Cảng đồng hành, tuyên truyền cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố để giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau chất độc da cam cho các nạn nhân

Sáng 11/6, tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng và Hội Nhà báo thành phố đã kêu gọi cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Cảng đồng hành, tuyên truyền cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam.

Hải Phòng: Báo chí đồng hành tuyên truyền, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam  - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng thông tin tại cuộc gặp mặt

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 17.000 người nhiễm, di nhiễm trong tổng số hơn 3 triệu nạn nhân chất độc hóa học trên cả nước. Trong đó, 10 nghìn người nhiễm trực tiếp, hơn 6 nghìn người là thế hệ thứ 2, thứ 3 và hơn 1 nghìn người đã qua đời. Phần lớn những nạn nhân này đều mắc bệnh, suy giảm khả năng lao động; vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật…

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng, Nguyễn Hữu Ý cho biết: Nạn nhân da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Nạn nhân chất độc da cam cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các cấp, các ngành; của mỗi tổ chức,đơn vị, doanh nghiệp; của cả cộng đồng và mỗi chúng ta…

Người cha già tự thiêu để lại 2 người con nhiễm chất độc da camNgười cha già tự thiêu để lại 2 người con nhiễm chất độc da cam

3 giờ sáng, ông L.T.H đi ra sau nhà tự thiêu, người dân đã đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hàng năm, nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe nạn nhân nhiễm chất độc da cam như hỗ trợ làm nhà, dạy nghề nuôi dưỡng, học bổng, vốn sản xuất, tặng xe lăn....

Riêng Hải Phòng, Hội đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền trích ngân sách và vận động giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân với tổng giá trị hơn 279 tỷ đồng. Thăm tặng quà nhân dịp lễ tết 200.679 lượt người, tặng sổ tiết kiệm 859 nạn nhân, hỗ trợ học phí, học nghề đỡ đầu 989 con cháu nạn nhân, hỗ trợ khám chữa bệnh 1.513 lượt nạn nhân, tặng 307 xe lăn....phối hợp giải quyết hơn 6000 hồ sơ còn tồn đọng.

Ngày 10/8/1961 là ngày kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Hải Phòng thông tin tại cuộc gặp mặt



Minh Thư
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.