Hải Phòng cách ly, phong tỏa một khách sạn ở Cát Bà có khách bay cùng ca nhiễm COVID-19 thứ 34

| Y tế

GiadinhNet- Liên quan hành khách nhiễm COVID-19 thứ 34, Hải Phòng rà soát phát hiện 4 trường hợp bay cùng chuyến với ca bệnh này, tất cả đều là người nước ngoài (2 quốc tịch Pháp, 2 quốc tịch Tây Ban Nha) và từng lưu trú tại 1 khách sạn ở Cát Bà.

Hải Phòng cách ly, phong tỏa một khách sạn ở Cát Bà có khách bay cùng ca nhiễm COVID-19 thứ 34 - Ảnh 1.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan hành khách số 34 trên chuyến bay QR974 từ Doha (Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3, Hải Phòng đã rà soát phát hiện 4 trường hợp bay cùng chuyến với ca bệnh này, tất cả đều là người nước ngoài (2 quốc tịch Pháp, 2 quốc tịch Tây Ban Nha).

Thông tin cũng cho biết, ngày 6/3, bốn vị khách trên di chuyển về Hải Phòng và được tàu HP- 4774 đưa ra Cát Bà. Tại đây, 04 khách có lưu trú tại khách sạn 3 sao H.L (TT Cát Bà, Hải Phòng) và có vào làng Việt Hải tham quan, chèo kayak trong vịnh.

Hải Phòng cách ly, phong tỏa một khách sạn ở Cát Bà có khách bay cùng ca nhiễm COVID-19 thứ 34 - Ảnh 2.

1 khách sạn 3 sao ở Cát Bà nơi 4 vị khách nước ngoài bay cùng chuyến với BN34 từng lưu trú

Ngày 7/3, tàu HP-4774 chở 4 khách về Hạ Long để đi Hà Nội.

Ngay trong đêm 12/3, công tác rà soát, cách ly những trường hợp từng tiếp xúc với 4 hành khách trên được thực hiện. Theo đó, 10 nhân viên phục vụ của khách sạn H.L và 03 lái xe, 03 thuyền viên tàu HP-4774, 01 người trông bè được đưa đi cách ly vào BV Việt Tiệp cơ sở 2

Đồng thời, công tác phun khử khách sạn, 01 tàu, 03 xe ô tô, 01 bè được triển khai. Việc phong tỏa tạm thời khách sạn được thực hiện.

Hải Phòng cách ly, phong tỏa một khách sạn ở Cát Bà có khách bay cùng ca nhiễm COVID-19 thứ 34 - Ảnh 4.

10 nhân viên khách sạn từng tiếp xúc với 4 khách nước ngoài đã được cách ly trong đêm 12.03

Sở Y tế Hải Phòng cũng yêu cầu khách sạn H.L khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc gián tiếp với các trường hợp được cách ly.

Như tin đã đưa, chuyến bay QR974 từ Quatar về Tân Sơn Nhất (VN) có 76 hành khách (21 người Việt Nam) trong đó có 1 phụ nữ ở Bình Thuận đã dương tính với COVID-19 thứ 34 (BN34). Từ khi về nước, BN34 đã lây bệnh cho 8 người.

Tại Hải Phòng, ngoài 4 trường hợp khách nước ngoài bay cùng chuyến với BN34, còn có 7 người từng tiếp xúc gần với ca dương tính thứ 38 (con dâu BN34) tại quận Lê Chân đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Hải Phòng cách ly, phong tỏa một khách sạn ở Cát Bà có khách bay cùng ca nhiễm COVID-19 thứ 34 - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý


Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.