Hải Phòng: 7 người từng tiếp xúc với ca dương tính COVID-19 thứ 30 đã âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Từng tiếp xúc với ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 30 (BN30) tại Cát Bà, 07 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, kết quả cho biết cả 7 trường hợp đều âm tính.

Hải Phòng: 7 người từng tiếp xúc với ca dương tính COVID-19 thứ 30 đã âm tính - Ảnh 1.

Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin, 7 trường hợp từng tiếp xúc với ca bệnh thứ 30 là nhân viên nhà tàu T.T (Cát Bà) và nhân viên bán vé phà đã có kết quả âm tính.

Mẫu bệnh phẩm của 7 bệnh nhân được Trung tâm Y tế dự phòng thành phố gửi xét nghiệm ngày 9/3 nay đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: 7 người từng tiếp xúc với ca dương tính COVID-19 thứ 30 đã âm tính - Ảnh 2.

Cả 7 trường hợp ở Hải Phòng từng tiếp xúc với ca BN30 đều âm tính

Ngoài ra, lái xe từng chở BN30 đi từ Hà Nội xuống Phà Gót (Hải Phòng) cũng đã có kết quả âm tính. Đây là trường hợp được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hải Phòng có tất cả 107 ca nhập Khoa Bệnh nhiệt đới theo dõi nghi nhiễm COVID-19 và 103 ca đã cho kết quả âm tính.

Hiện tại, khoa còn 03 ca và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp 01 ca nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, như báo Gia đình & Xã hội đưa tin, ngày 5 - 6/3, hành khách trên chuyến bay VN0054 từ châu Âu về Nội Bài nhiễm COVID-19 từng qua Cát Bà (Hải Phòng) du lịch và tiếp xúc với nhiều người, trong đó có 21 thành viên nhà tàu T.T và 2 nhân viên bán vé phà. Tuy nhiên, do 5 thành viên nhà tàu đã rời đi trước đó nên việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra chậm 1 ngày so với 16 thành viên còn lại.

Minh Lý


Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.