Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư

GiadinhNet - Trước những diễn biến về tình hình dịch bệnh đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, chính quyền thanh phố Hải Phòng đã huy động lực lượng thôn, xóm, phố vào cuộc kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 1.

Chiều 26/3, thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thành lập 2.500 tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo hội nghị triển khai lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư

Theo đó, tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hải Phòng sẽ thành lập 1 chốt kiểm soát dịch bệnh, mỗi tổ từ 10 - 12 thành viên gồm Bí thư Chi bộ thôn hoặc tổ dân phố làm tổ trưởng, trưởng thôn/tổ dân phố, cựu chiến binh, dân phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 3.

Cán bộ y tế tổ dân phố số 3, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) kiểm tra thân nhiệt cho người dân

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố; những di biến động nhân khẩu trên địa bàn; kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) tất cả người vào địa bàn; giám sát y tế tất cả nhân khẩu để kịp thời phát hiện, thông báo dấu hiệu bất thường đến chính quyền và cơ quan y tế địa phương. 

Trước mắt, các tổ công tác này sẽ thực hiện nhiệm vụ từ nay đến ngày 7/4; hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ước tính, số người tham gia từ các tổ dân phố tòan thành phố cho chiến dịch này là 30.000 người.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 4.

Người dân ra vào tổ dân phố 14, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền phải kiểm tra y tế

Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Lê Văn Thành nhấn mạnh: "Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã bước sang giai đoạn mới, những giải pháp trước vẫn chưa đủ đảm bảo ngăn dịch xâm nhập trong cộng đồng. Chúng ta làm quyết liệt trong 10 ngày vì xác định 2 tuần tới là thời gian "vàng" để kiểm soát tình hình, có giải pháp kịp thời. 

Để thực hiện được mục tiêu như vậy, sự vào cuộc của các địa phương là rất quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí bí thư, lãnh đạo các quận, huyện cố gắng chỉ đạo thật cụ thể, sẽ đi cơ sở nhiều hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo "chiến dịch" này.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 5.

Ngay trong đêm, một số quận huyện ở Hải Phòng đã lập chốt kiểm soát dịch

Sau chỉ đạo trên, ngay tối 26/3, một số quận huyện đã nhanh chóng triển khai họp bàn với các tổ dân phố và triên khai nhiệm vụ.

Tại quận Hải An, cuối giờ chiều 26/3, đồng loạt các phường gửi đi thông báo tới 123 tổ dân cư gồm bí thư chi bộ thôn, tổ trưởng dân cư, cựu chiến binh, dân phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế họp khẩn việc thành lập các tổ công tác kiểm soát dịch bệnh tại khu vực.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 6.

Mỗi chốt tổ dân phố của phường được trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt

Tại quận Ngô Quyền, việc lập chốt và bố trí nhân lực được quận triển khai nhanh chóng. Ngay từ 19h ngày 26/3, tại phường Đổng Quốc Bình và Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), các đầu đường lối vào khu dân cư được các tổ dân phố chia nhau túc trực 24/24. Người ra vào khu dân cư đều phải qua kiểm tra y tế (đo thân nhiệt), khai báo dịch tễ nếu đi xe về v.v…

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 7.

Tại tổ dân phố phường Vạn Mỹ, người ra vào đều được đo thân nhiệt và kiểm tra dịch tễ

Các thành viên trong tổ căn cứ nhiệm vụ thực hiện kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào khu vực cũng như những di biến động nhân khẩu trên địa bàn; nếu thấy có dấu hiệu bất thường khẩn trương báo về cấp chính quyền để phối hợp giải quyết kịp thời.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 8.

Một trong những chốt được lập ngay tối 26/3 tại phường Đổng Quốc Bình, q.Ngô Quyền

Bà Đỗ Thị Phương, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) cho biết: "Do đặc thù trên địa bàn tổ có chợ Ga, người ra vào thường xuyên nên tổ phải cắt cử người, liên tục đi lại, kiểm tra, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách…. Chúng tôi cũng vận động những tiểu thương đến từ các tỉnh lân cận (Hải Dương, Quảng Ninh) tạm nghỉ trong thời gian này".

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 9.

Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 3, p.Cầu Đất (quận Ngô Quyền) phát khẩu trang cho người đi chợ

Bà Đặng Thị Huệ (55 tuổi, tổ dân phố số 3, phường Cầu Đất), tiểu thương chợ Ga chia sẻ: "Những ngày qua, gia đình chúng tôi thường xuyên được cán bộ của tổ dân phố đến hỏi thăm, kiểm tra sức khỏe, ghi nhận tình hình di biến động… Tôi thấy các cấp chính quyền thành phố vào cuộc rất quyết liệt, tất cả đều vì sức khỏe của nhân dân nên chúng tôi rất ủng hộ và hoàn toàn chấp hành".

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 10.

Tổ dân phố số 13, phường Hàng Kênh (quận Lê Chân) được thành lập trưa 26/3 với 10 cán bộ

Ghi nhận tại tổ dân phố số 13, phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), trưa 26/3, chốt kiểm soát dịch bắt đầu làm nhiệm vụ. Ông Hoàng Văn Thắng, tổ trưởng tổ dân phố thông tin: "Qua điều tra, chúng tôi nắm được một hộ gia đình có một người con sẽ bay từ Sài Gòn về Hải Phòng trưa nay. Chúng tôi đã báo lên chính quyền phường trường hợp này."

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 11.

Chốt kiểm soát y tế và người vào làng tại xã Đồng Thái, huyện An Dương sáng 27/3

Theo ông Lê Anh Quân, Bí thư huyện ủy An Dương, đến 17 giờ ngày 26/3, các địa phương trong huyện phải hoàn thành công tác chuẩn bị. Đúng 7 giờ ngày 27/3, 134 tổ công tác đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 12.

Người dân chấp hành nghiêm chỉnh công tác kiểm soát y tế của chính quyền địa phương

Tại thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng), địa phương lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 ngay đầu Quốc lộ 5 vào địa bàn thôn. Tất cả mọi người ra vào, qua khu vực chốt đều được đo thân nhiệt; những người từ địa phương khác đến phải kê khai thông tin địa chỉ, số điện thoại, những địa điểm đã đến trong thời gian vừa qua. 

Ngoài trực tại chốt, 20 người trong tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch của thôn còn phối hợp với các công an viên, trưởng xóm, đến nhà từng hộ dân, kịp thời nắm bắt những biến động nhân khẩu trên địa bàn, những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để theo dõi, giám sát y tế.

Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay trong khu dân cư - Ảnh 13.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý - Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 59 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top