Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức cho khách hát trong dịch COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Dù đã ký cam kết dừng hoạt động trong tháng 3 để phòng, chống dịch COVID-19, song 2 cơ sở kinh doanh karaoke ở Hải Phòng vẫn tổ chức cho khách đến hát, thậm chí còn điều hàng chục nhân viên "chân dài" ra tiếp khách.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh thành phố, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức hát - Ảnh 1.

Công an Thành phố Hải Phòng vừa thông tin, tối 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Đông Khê kiểm tra đột xuất quán karaoke Điểm Hẹn 87 (lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) và phát hiện quán vẫn tổ chức cho khách hát karaoke.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 phòng hát đang có 21 khách. Trong số này, 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Ngoài 1 nhân viên chỉnh nhạc, 4 nhân viên nữ còn lại không có hợp đồng lao động.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh thành phố, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức hát - Ảnh 2.

Karaoke Điểm Hẹn sau ngày bị phát hiện vẫn cho khách thuê phòng hát khi đã có lệnh dừng hoạt động

Tại thời điểm kiểm tra, bà Phạm Thị H. (SN 1975, đăng ký thường trú ở 213 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) - chủ cơ sở kinh doanh karaoke Điểm Hẹn đã xuất trình giấy tờ liên quan về hoạt động của quán như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ công tác PCCC, giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.

Trước đó, tối 21/3, Phòng PC06 phối hợp với Công an huyện An Dương kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, do ông Phùng Thế Hùng (1982) làm chủ quán.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh thành phố, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức hát - Ảnh 3.

Bất chấp lệnh tạm dừng của thành phố, karaoke Hùng Tiến vẫn tổ chức cho khách hát

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện có 6 phòng đang có khách hát với 15 khách nam và 19 nhân viên nữ.

Qua kiểm tra, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân; quản lý cơ sở không xuất trình được thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến kinh doanh karaoke.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý các sai phạm của 2 cơ sở trên theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh thành phố, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức hát - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các sai phạm của 2 cơ sở trên

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 587/VP-VX ngày 16/3 yêu cầu tạm dừng hoạt động các tụ điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, quán internet, sân golf, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố từ 16/3 - 30/3/2020.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh thành phố, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức hát - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.