Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19

GiadinhNet - Để thực hiện được đợt tiêm mở rộng này, Thành phố Hải Phòng đã mượn TP HCM 500.000 liều vaccine Sinopharm. Việc tiêm vaccine sớm giúp người dân thành phố thấy yên tâm hơn trong dịch COVID-19 đang ngày một khó lường.

Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Vào sáng 8/9, UBND TP Hải Phòng đã triển khai tiêm vaccinne Sinopharm mở rộng cho nhóm ưu tiên, nhóm hoạt động thuộc nguy cơ cao, công nhân trong các khu công nghiệp, người dân đăng ký... tại 54 điểm tiêm chủng ngừa COVID-19 thuộc 14 quận, huyện của thành phố.

Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Rất đông người dân phường Đằng Giang, q. Ngô Quyền đã tiêm vaccine Sinopharm

Tại Cung Văn hóa Thanh niên, quận Ngô Quyền đã bố trí khu vực chờ, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm, phân luồng một chiều, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo giãn cách, chính quyền các phường thuộc quận Ngô Quyền chia thành nhiều điểm tiêm, chia khung giờ để người dân tránh tụ tập. 

Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.
Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.
Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.
Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Lãnh đạo thành phố và quận Ngô Quyền kiểm tra công tác tiêm vaccine sáng 8/9

Tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng sáng nay, công tác chuẩn bị cho công nhân, người lao động đi tiêm rất chu đáo. Hầu hết các điểm tiêm đều chuẩn bị phần ăn sáng cho công nhân, lịch tiêm được sắp xếp linh hoạt, kể cả ngoài giờ để không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp. 

Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Hải Phòng: Người dân thấy yên tâm khi được tiêm vaccine trong dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng bố trí 18 điểm tiêm trong các khu công nghiệp, chia thời gian tiêm đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động dây chuyền sản xuất và bố trí bữa ăn sáng, ăn nhẹ cho công nhân

Ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng lần này, Sở Y tế đã huy động rất đông lực lượng y tế tham gia, ngoài khối y tế công lập còn có lực lượng y tế ngoài công lập, phòng khám tư, thậm chí cả sinh viên đại học Y dược Hải Phòng cũng tham gia tiêm chủng đợt này". 

Theo ông Thục, về thời gian thì trong, ngoài giờ hành chính vẫn làm, thậm chí cả tối cũng tiêm, miễn đảm bảo tiến độ tiêm chủng đã đặt ra 250.000 mũi tiêm đầu tiên. Thời gian hoàn thành tiêm chủng yêu cầu trong 5 này kể từ 8/9. Các nhân viên y tế tham gia tiêm chủng đều được tập huấn và tại các điểm tiêm đều bố trí đầy đủ đội cáp cứu lưu động để ứng phó với các tình huống xảy ra cấp cứu.

Bà Bùi Thị Thúy Nga, tổ dân phố Nam Pháp 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền nói: "Trong tình hình dịch bệnh căng thế này, được tiêm sớm là may mắn. Tôi cũng đã được khám sàng lọc và tiêm xong. Tôi thấy lãnh đạo TP Hải Phòng đã tìm mọi nguồn để có vaccine tiêm sớm nhất cho người dân thế này rất tốt. Nếu mọi người có cơ hội đi tiêm thì nên tiêm sớm".

TP Hải Phòng có khoảng hơn 1,6 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng. Tính đến trước ngày 8/9, Hải Phòng mới tiêm được gần 170.000 mũi vaccine ngừa COVID-19 từ nguồn vaccine được Bộ Y tế cấp, chiếm tỉ lệ khá thấp so với số dân của thành phố. 

Đợt tiêm vaccine này, TP Hải Phòng ưu tiêm các nhóm đối tượng, gồm: lái, phụ xe; công nhân, người lao động trong và ngoài KCN; người dân tự nguyện đăng ký tiêm; người giao hàng; nhân viên các trung tâm thương mại, tiểu thương tại các chợ; cán bộ, công nhân viên các cảng hàng hải, cảng hàng không, bến tàu, bến xe; các thuyền viên; sinh viên, nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cắt tóc, gội đầu...

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top