Hải Phòng: Nhiều học sinh là F1 ở Kiến An, An Lão đã dương tính SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến 4 F0 là học sinh của Trường THCS Bắc Hà (quận Kiến An), tính đến 17h ngày 8/11, ngành Y tế Hải Phòng xác định có 106 F1, 648 F2 trong đó có 2 trường hợp là bạn học cùng lớp với 2 F0 V.V.Đ và V.V.H (Kiến An, Hải Phòng).

Liên quan đến 4 F0 là học sinh của Trường THCS Bắc Hà (quận Kiến An), tính đến 17h ngày 8/11, ngành Y tế Hải Phòng xác định có 106 F1, 648 F2 trong đó có 2 trường hợp là bạn học cùng lớp với 2 F0 V.V.Đ SN 2007 và V.V.H ( cùng trú tại số 7/632 Trần Tất Văn, tổ dân phố Hạnh Phúc 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An).

Hải Phòng: Nhiều học sinh diện F1 ở Kiến An, An Lão đã dương tính SARS-CoV-2  - Ảnh 1.

Một số học sinh diện F1 đã dương tính SARS-CoV-2

Cụ thể, 2 nữ sinh B.KH.H, SN 2007 (số 91/ Ngõ 35, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An) và Ng.Th.V.  (trú tại Đồng Tử 3, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An) có tiếp xúc gần với 2 F0 trong lớp. Ngay sau khi phát hiện 2 học sinh của trường THCS Bắc Hà dương tính, ngành Y tế quận  Kiến An đã lấy mẫu xét nghiệm toàn trường. Kết quả, tối 8/11/2021 cho thấy, 2 nữ sinh trên đã dương tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của 2 nữ sinh không có biểu hiện bất thường. 

Thuộc diện F1 lây từ F0 ( V. Th. Th, SN 2004, trú tại Tổ Hạnh Phúc 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An), nam sinh Ng.T.Đ (phường Văn Đẩu, quận Kiến An) và Tr.V.H cùng SN 2004 (thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong tối 8/11. Hiện sức khỏe của 2 nam sinh đều bình thường.

Thuộc diện F1 của F0 V. Th. Th, nữ sinh Ph.Th.L, SN 2004 (thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) cũng đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chiều nay (8/11).

Hiện tất cả các trường hợp trên đã được chuyển vào cơ sở 2 BV Việt Tiệp điều trị. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh... 

Hải Phòng thay đổi việc thiết lập vùng phong tỏa và biện pháp cách ly y tế Hải Phòng thay đổi việc thiết lập vùng phong tỏa và biện pháp cách ly y tế

GiadinhNet - Trước việc liên tiếp xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chủ yếu xuất phát từ các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, TP Hải Phòng điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thay đổi việc thiết lập vùng và biện pháp cách ly y tế

Trước đó, ngày 30/10/2021, F0 công dân V.V.Đ, SN 1999 (số nhà 7 ngõ 632 Trần Tất Văn, tổ dân phố Hạnh Phúc 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An) đi chơi ở Gia Lai về sân bay Nội Bài và bắt taxi đưa về Hải Phòng. 

Trên chuyến xe cùng về Hải Phòng lúc này ngoài V.V.Đ còn có 4 người khác và có dừng ăn ở một quán bánh đa (không nhớ rõ tên quán). Đến 17 giờ cùng ngày, V.V.Đ về tới nhà. 

Ngay tối đó, anh V.V.Đ có tiếp xúc gần với 6 người trong gia đình (ông nội, bà nội, bác, 1 em và 2 cháu - là học sinh trường THCS Bắc Hà), tiếp xúc giữ khoảng cách 3 m với mẹ và 1 em gái.  Khoảng 7 giờ ngày 31/10/2021, khi ra trạm y tế phường Tràng Minh khai báo y tế, anh V.V.Đ được hướng dẫn khai báo và BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của phường ra quyết định cách ly y tế tại nhà từ 31/10/2021, có dán biển thông báo tại cửa nhà.  Trong thời gian cách ly, anh Đ. ở trong phòng riêng không tiếp xúc với ai. 

Ngày 6/11/2021, khi nhận được thông tin từ Gia Lai một người thân mắc COVID-19, anh V.V.Đ đã thông báo với y tế phường. Kết quả xét nghiệm từ khi về của công dân V.V.Đ cho thấy, lần 1 âm tính, lần 2 (6/11/2021) thì dương tính. 

Mời độc giả xem video dưới đây:

Ngành y tế Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm toàn ngành giáo dục quận Kiến An 


Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.