Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng thay đổi việc thiết lập vùng phong tỏa và biện pháp cách ly y tế

Thứ hai, 20:02 08/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trước việc liên tiếp xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chủ yếu xuất phát từ các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, TP Hải Phòng điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thay đổi việc thiết lập vùng và biện pháp cách ly y tế

Chiều 8/11, toàn bộ khu vực ngõ 23 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã phải chăng dây, phong tỏa thực hiện cách ly y tế khi địa bàn ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cùng 1 gia đình. 

Hải Phòng thay đổi việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) và biện pháp cách ly y tế  - Ảnh 1.

hu vực ngõ 23 Lê Đại Hành (phường Hoàng Văn Thụ) đã được phong tỏa sau khi phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, trong số này có 1 học sinh trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng. Theo đó, việc học trực tiếp tại trường của toàn bộ học sinh trường này phải tạm dừng, chuyển sang học online.

Theo dịch tễ, vào sáng 1/11, có 1 người đến ăn sáng tại quán bánh đa của của gia đình tại ngõ 23 Lê Đại Hành. Tối 2/11, sau khi người khách kia dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên y tế đã đến xác minh, đưa 2 người phục vụ tại quán bánh đa của gia đình đi cách ly tập trung, còn 4 người trong gia đình không tham gia phục vụ tại quán ăn, cho cách ly tại nhà.

Đến chiều 7/11, qua xét nghiệm, 3 người trong gia đình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một cháu học lớp 6A2 tại Trường THCS Hồng Bàng. 

Trước tình hình trên, chính quyền quận Hồng Bàng đã thông báo khẩn cấp thời gian, địa điểm liên quan đến các ca bệnh để người dân có biện pháp phòng tránh; tiếp tục truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan, đề xuất phân loại cách ly phù hợp theo quy định trong công tác phòng chống dịch.

Cùng ngày, huyện An Lão cũng quyết định cho 3 trường trên địa bàn tạm dừng đến trường phòng lây lan dịch bệnh. Cụ thể THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Lão, THPT Trần Tất Văn sẽ tạm dừng việc học tại trường do có 3 F1 nằm tại 3 trường này.

Một quận ở Hải Phòng buộc cho học sinh dừng đến trường Một quận ở Hải Phòng buộc cho học sinh dừng đến trường

GiadinhNet - Từ ngày 8/11, học sinh toàn quận Kiến An, Hải Phòng phải tạm dừng đến trường do trên địa bàn xuất hiện F0 với dịch tễ phức tạp. Cùng với đó, 1 trường ở huyện An Lão cũng cho học sinh nghỉ học để khoanh vùng, dập dịch.

Trước việc liên tiếp xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chủ yếu xuất phát từ các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, chính quyền TP Hải Phòng đã điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đó thay đổi việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) và biện pháp cách ly y tế từ 0 giờ 00 phút, ngày 09/11/2021.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với từng hộ gia đình và đồng thời áp dụng cách ly y tế đối với các trường hợp F1 tại nhà. 

Thành phố yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình có F1 nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với từng hộ gia đình và tổ chức cách ly y tế tại nhà.

- Tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm với định mức hỗ trợ đã quy định (45.000 đồng/người/ngày).

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các hộ gia đình thực hiện phong tỏa và cách ly y tế tại nhà, đảm bảo không để các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà và người ngoài ra, vào trong thời gian thực hiện phong tỏa và cách ly y tế tại nhà.

- Trường hợp các hộ gia đình không đủ điều kiện áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 (phải đưa vào các khu cách ly tập trung của thành phố)  thì chính quyền địa phương vẫn quyết định việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với hộ gia đình (đối với các F2).

- Trường hợp cần thiết thì Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với nhiều hộ gia đình hoặc khu dân cư.

Thành phố Hải Phòng cũng giao Sở Y tế thành phố phối hợp với Sở Du lịch, Sở Xây dựng trưng dụng thêm các khách sạn, Khu nhà ở sinh viên đủ điều kiện để làm khu cách ly tập trung. Đồng thời điều chuyển các đối tượng là người nhập cảnh đang cách ly tập trung tại các khách sạn vào một số khách sạn, các khách sạn còn dư phục vụ cách ly y tế đối với các trường hợp F1 là nhân dân thành phố.

Mời độc giả xem thêm video dưới đây:

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn giáo viên quận Kiến An và học sinh trường THCS Bắc Hà

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top