Nữ công nhân Hải Phòng mắc COVID-19 có đi xe bus đến công ty, ăn ốc cùng đồng nghiệp...

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nữ công nhân không tham gia các hoạt động đông người nhưng có tiếp xúc với đồng nghiệp, người thân, đi xe bus đến công ty, ăn ốc với những người làm cùng bộ phận...

Như tin đã đưa, sáng nay tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (trụ sở tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 và đã được Bô Y tế đánh mã số bệnh nhân. Trường hợp này SN 1997 (nữ), quê quán thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); hiện trú cùng bạn tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác định nữ công nhân có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Ngày 15/10, sáng công dân về nhà tại thị xã Đông Triều và tối trở về công ty LG Display để làm ca đêm từ 20h đến 8h sáng hôm sau. Khi về nhà, trường hợp này có tiếp xúc với chồng, con.

Vào 8h sáng hôm sau bệnh nhân trở về nhà trọ và tiếp đó về nhà tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Đến 8h sáng 17/10, quay về nhà trọ tại xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) trả phòng và sau đó lại quay trở về thị xã Đông Triều. Ngày hôm sau, bệnh nhân ở nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với chồng, con.

Từ 19/10 đến 01/11, công dân đi làm ca tại công ty (vừa ca ngày, ca đêm) bằng xe máy. Tuy nhiên, khi đi đến ngã ba Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên) trường hợp này có đi xe bus đến công ty, những ngày sau đó công dân ở nhà có tiếp xúc với chồng, con.

Vào 31/10, nữ công nhân đi ăn cùng 9 người làm cùng bộ phận tại quán ốc Đại Nam (thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương) từ 19h đến 19h45. Vào chiều 1/11 và sáng 2/11, bệnh nhân thấy người mệt mỏi, đau nhức người, sốt 37,9 độ. Đến 16h cùng ngày, công dân đi xe của công ty cùng cán bộ y tế công ty đến khám, nhập viện điều trị tại Khoa Truyền nhiễm – Trung tâm Y tế huyện An Dương (TP. Hải Phòng).

Tại đây, ca bệnh được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước khi có kết quả dương tính, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty; tiếp xúc với chồng, con ở nhà, trong khi chồng, con không đi/đến những vùng có dịch và bản thân nữ công nhân không tham gia các hoạt động đông người như lễ cưới, đám hiếu…

Ngay khi nữ công nhân có kết quả dương tính, Ban quản lý khu kinh tế cùng với UBND huyện An Dương và Công ty LG Display tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch...

Qua truy vết xác định có 131 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh gồm: 90 người đi chung xe bus, tiếp xúc tại nhà ăn 26 người, xưởng làm việc 5 người, nhà trọ 1 người, quán ốc 9 người và 83 trường hợp F2. Trong số 131 F1 đã có 23 trường hợp được tiêm 1 mũi vaccine và 99 người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.