Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt biến chứng hiếm gặp xuất hiện, khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ ngày càng bế tắc?

Thứ bảy, 13:47 22/05/2021 | Bốn phương

Các biến chứng Covid-19 hiếm gặp đang gia tăng ở Ấn Độ đã tạo ra những thách thức y tế nghiêm trọng tại một quốc gia vốn đã thiếu hụt nguồn cung oxy và các vật tư y tế cơ bản khác.

Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa "nấm đen"

Các dược sĩ đang cảnh báo tình trạng thiếu một loại thuốc quan trọng để điều trị bệnh nấm đang đe dọa những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu. Đồng thời, Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em liên quan tới Covid-19. Biến chứng này cũng được phát hiện ở Mỹ và châu Âu vào thời điểm dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng Covid-19 tồi tệ, Ấn Độ đang phải đối phó với một mối đe dọa mới là căn bệnh mucormycosis hay còn gọi là "nấm đen". Một bài báo đăng trên Bloomberg ngày 21/5 nhận định, chỉ riêng bang Maharashtra đã ghi nhận tới 1.500 bệnh nhân mắc căn bệnh này. Chính quyền bang Maharashtra ước tính sẽ có khoảng 200 ca bệnh mucormycosis mới mỗi tuần. Trong khi đó, bang Rajasthan đã tuyên bố mucormycosis là một dịch bệnh trong tiểu bang.

"Bệnh mucormycosis là một phần trong hàng loạt các tình trạng y tế thứ cấp đang bùng phát ở Ấn Độ. Số ca mắc bệnh mucormycosis gia tăng đồng nghĩa với việc sẽ không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân Covid-19", Catherine Bennett, trưởng khoa dịch tễ học tại Đại học Deakin ở Melbourne (Australia) cho biết.

Tới nay, Ấn Độ đã báo cáo hơn 26 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 291.000 ca tử vong do dịch bệnh. Nhiều ca mắc Covid-19 ở khu vực nông thôn có thể không được báo cáo do thiếu thiết bị xét nghiệm.

"Chúng tôi biết rằng sẽ có làn sóng Covid-19 thứ hai theo những kinh nghiệm thấy được trên thế giới. Nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nó giống như một trận cháy rừng", Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ nói.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những bệnh nhân mắc Covid-19 ở Ấn Độ thường được cho sử dụng rất nhiều loại thuốc không cần thiết, bao gồm cả thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus và thuốc steroid. Điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các biến chứng liên quan đến Covid-19.

"Áp lực lên các bác sĩ và sự hoảng loạn của bệnh nhân đang làm cho tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Có những bệnh nhân đã chọn phương pháp điều trị y tế mạnh thay vì những biện pháp thận trọng hơn", ông Guleria nói.

Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách ở New Deldhi cho biết, việc lạm dụng thuốc, vốn tăng cao ở Ấn Độ trong thời kỳ trước đại dịch, đã tăng vọt trong thời gian đại dịch. "Tác hại của việc sử dụng thuốc không hợp lý có nguy cơ cao như chính tác hại của virus", ông Laxminarayan nói.

Leena Menghaney, người đứng đầu bệnh viện có trụ sở tại New Delhi cho biết, các loại thuốc steroid giá rẻ được sử dụng để làm dịu phản ứng viêm quá mức đối với Covid-19 đã giúp đẩy lùi các trường hợp mắc bệnh mucormycosis. Tuy nhiên, steroid sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng thứ cấp hơn.

Biến chứng hiếm gặp đe dọa khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ

Nhiễm trùng nấm có thể bắt đầu trên da, xâm nhập vào hốc xoang và các bộ phận khác trên khuôn mặt. Nhiễm trùng nấm cần phải phẫu thuật nếu không được điều trị kịp thời bằng liệu pháp chống nấm. Nếu không điều trị, nó có thể gây ra nhiễm trùng máu gây chết người.

Menghaney cho biết, bà biết ít nhất một bệnh nhân tại bang Karnataka đã tử vong trong tuần này vì không thể có được loại thuốc điều trị bệnh mucormycosis, đó là liposomal amphotericin B. Loại thuốc này rất khó mua ngay cả khi nhu cầu thấp và thường có giá khoảng 70 USD/lọ. Bệnh nhân có thể cần đến 20 lọ thuốc này, bà Menghaney nói.

"Tôi đã nhận được báo cáo về tình trạng thiếu hụt thuốc trên toàn quốc. Mọi người sẵn sàng trả bất cứ thứ gì để có được thuốc. Bệnh nhân tại các vùng nông thôn nghèo khó không thể tiếp cận thuốc vì nó quá đắt", bà Menghaney nói thêm.

Ông Laxminarayan cho biết, việc kiểm soát nhiễm trùng không tốt trong các bệnh viện cũng có nguy cơ khiến bệnh nhân Covid-19 bị nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn và nấm, trong đó, nhiều trường hợp không thể điều trị bằng các loại thuốc cơ bản.

Theo Bloomberg, đáng lo ngại hơn nữa là những biến chứng Covid-19 xuất hiện ở trẻ em.

Khushnooma Kapadia, một nhân viên khách sạn ở thành phố Mumbai cho biết, cậu con trai 11 tuổi của cô đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như mắt đỏ ngầu, sưng tấy quanh cổ, tiêu chảy dữ dội, nôn mửa và phát ban khắp cơ thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé đã mắc Covid-19 từ 4 tuần trước dù không có triệu chứng nào vào thời điểm đó. Gần 1 tháng sau, cậu bé vẫn đang hồi phục với tình trạng sức khỏe yếu ớt kéo dài, Kapadia cho biết.

Các bác sĩ chẩn đoán đây là hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), một tình trạng đe dọa tính mạng trẻ em khi các mạch máu bị viêm và sưng. Theo ước tính, hội chứng này xảy ra ở khoảng 1 trong số 5.000 trẻ em từ 4-6 tuần sau khi mắc Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ dường như đã tăng cao nhất vào tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc số ca mắc MIS-C sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, T.G. Sundaram và Latika Gupta, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y khoa Sau đại học Sanjay Gandhi ở thành phố Lucknow, miền Bắc Ấn Độ, cho biết.

Mặc dù không có dữ liệu tổng hợp về các ca trẻ em mắc Covid-19 hoặc MIS-C ở Ấn Độ, 5 bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi hơn trong đợt dịch hiện tại. Sự gia tăng này có thể do sự xuất hiện của "biến thể đáng lo ngại" B.1.617 có khả năng lây lan nhanh hơn.

"Số ca Covid-19 là trẻ em nhiều gấp 4-5 lần trong đợt dịch năm nay so với đợt dịch đầu tiên năm 2020. Số ca mắc bệnh và độc lực của virus trong đợt bùng phát dịch này đều cao hơn. Ngay cả một số trẻ sơ sinh do bệnh nhân mắc Covid-19 sinh ra cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2", Anuradha Mittal, một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Kailash (Ấn Độ) cho biết.

Theo VOV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

Tiêu điểm - 44 giây trước

Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm - 20 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Điều kiện đầu tiên để trở thành tiếp viên hàng không là phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Số người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).

Top