Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch

| Xã hội

Giadinhnet - 100 con cá Koi – cá chép Nhật Bản vừa được các chuyên gia thả xuống khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, hồ Tây bằng công nghệ Nano – Bioreachtor.

Chuyên gia Nhật Bản cũng khẳng định, thả cá xuống các bể nước được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano đã đạt quy chuẩn Việt Nam hoàn toàn có thể sống được bình thường.

Ngày 16/9, các chuyên gia Nhật Bản đã tổ chức thả cá Koi (loài cá chép Nhật) và cá Tam Dương Việt Nam xuống đoạn sông Tô Lịch (nút giao Hoàng Quốc Việt – Bưởi) và điểm hồ Tây đang được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano – Bioreachtor.

Tại hiện trường, chuyên gia Nhật Bản cho biết, cá Koi cũng giống như cá chép Tam Dương Việt Nam là cần môi trường sống sạch, không ô nhiễm. Nếu nguồn nước ô nhiễm thì cá sẽ chết.

Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch - Ảnh 2.

Chỉ sau ít phút được thả vào mẫu nước chưa xử lý, cá đã chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Chuyên gia Nhật Bản cũng khẳng định, thả cá xuống các bể nước được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano đã đạt quy chuẩn Việt Nam hoàn toàn có thể sống được bình thường.

Để chứng minh cho điều này, chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành lấy 2 mẫu nước để thí nghiệm thả cá, chỉ ít phút sau đó, một vài cá thể cá được thả vào 2 mẫu nước (nước đã qua xử lý và nước chưa qua xử lý) đã cho ra kết quả là cá trong mẫu nước chưa được xử lý đã chết sau ít phút.

Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch - Ảnh 3.

Cận cảnh cá Koi - cá chép Nhật Bản được thả xuống đoạn được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano.

Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch - Ảnh 4.

Chuyên gia Nhật Bản cũng khẳng định, thả cá xuống các bể nước được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano đã đạt quy chuẩn Việt Nam hoàn toàn có thể sống được bình thường.

Việc thả cá nhằm chứng minh nước sông Tô Lịch sau xử lý có các chỉ số oxy hòa tan trong nước và các vi sinh vật có lợi đều nằm trong mức ổn định, đảm bảo cho các thủy sinh sống và phát triển.

Cùng ngày, các chuyên gia Nhật Bản cũng đã tiến hành lấy mẫu nước để mang về xét nghiệm, đánh giá toàn bộ kết quả thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản. Đồng thời, tiến hành đo chỉ số đi mùi của nước sông. Kết quả thu được là khu vực nước sau khi được xử lý đã giảm mùi, từ 1.000 xuống còn mức 6.

Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch - Ảnh 5.

Cá chép Nhật Bản được thả xuống điểm hồ Tây.

Hàng trăm con cá chép Nhật Bản bơi tung tăng, sống khỏe dưới sông Tô Lịch - Ảnh 6.

Điểm cô lập được xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreachtor Nhật Bản có màu khác biệt so với mẫu nước bên ngoài, có cá chết nổi hàng loạt.

Theo đại diện dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, dự kiến sau khoảng từ 10 đến 15 ngày sẽ có kết quả đánh giá toàn bộ mẫu nước đã được thí điểm xử lý bằng công nghệ Nano Nhật Bản.

"Sau khi có kết quả đáng giá, chúng tôi sẽ gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT và UBND TP Hà Nội, cùng các cơ quan chuyên môn liên quan", - đại diện của Dự án làm sạch sông Tô Lịch cho biết.

Trước đó, ngày 16/5, TP Hà Nội khởi động dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor. Sau một thời gian thí điểm, bước đầu nước sông Tô Lịch, Hồ Tây tại khu vục thí điểm có cải thiện theo chiều hướng tích cực, bớt mùi hôi và nước trong hơn.

Theo chuyên gia Nhật Bản, công nghệ Nano – Bioreachtor Nhật Bản có thể xử lý được hơn 1,3 triệu m3/ngày đêm, tức là gấp khoảng 9 lần lượng nước chảy vào sông Tô Lịch hiện nay.

Đây là giải pháp được người dân Thủ đô kỳ vọng sông Tô Lịch sẽ được trả lại đúng nghĩa một dòng sông sạch sẽ, yên bình và nên thơ vốn có của nó.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.