Hành trình 'lật mặt' kẻ tráo đổi 99 chiếc điện thoại trị giá hàng tỷ đồng
GĐXH - Sau khi nhận được lô hàng từ một công ty vận chuyển, nhân viên một sàn thương mại điện tử sửng sốt phát hiện bên trong không phải là 99 chiếc điện thoại đắt tiền, thay vào đó là những bao cát vô giá trị.
Đầu tháng 5/2024, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được đơn trình báo về một vụ việc nghiêm trọng. Theo đó anh Nguyễn Triều Quang - Giám đốc Khu vực miền Bắc của Công ty Cổ phần Bambooship tố giác nhân viên của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc (trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh Quang cho biết các nhân viên kho ở đây trong quá trình nhận xử lý lô hàng 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra từ ngày 23 đến 25/4 đã tráo đổi từ điện thoại di động thành túi cát, gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Bambooship gần 3,4 tỷ đồng.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Oai đánh giá đây là vụ việc chưa rõ đối tượng, thủ đoạn phạm tội mới, phương thức thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, chưa có tiền lệ.
Qua tài liệu thu thập được, Công an Thanh Oai biết được 99 chiếc điện thoại nằm trong lô hàng gồm 132 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm. Quá trình vận chuyển hàng hóa được luân chuyển qua nhiều kho hàng tại nhiều địa phương, từ TP.HCM đến Bình Dương, qua quận Long Biên (Hà Nội) rồi về huyện Thanh Oai. Điểm cuối của quy trình vận chuyển này là kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc.
Sự phức tạp của đường đi lô hàng khiến cơ quan điều tra rất khó đánh giá thực chất 99 chiếc điện thoại đắt tiền kia bị tráo đổi ở khâu nào.
Tiếp tục rà soát quy trình vận chuyển hàng, Công an huyện Thanh Oai thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là quản lý và nhân viên kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc.
Tiến hành làm việc với nhóm người có liên quan, những người này đều trình bày không biết, không liên quan đến việc tráo đổi 99 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra thành túi cát.
Mặc dù tất cả đều chối bỏ, tuy nhiên các điều tra viên nhận thấy nổi lên nhân viên quản lý kho Đào Văn Đôn (SN 1987 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đối tượng Quang (ảnh tư liệu).
Khi xác minh, Công an huyện Thanh Oai phát hiện do cần tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng là quản lý kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc nên Đào Văn Đôn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản tại kho.
Đầu năm 2024, Đôn chuẩn bị cát cho vào túi nilon có khóa nhựa, tìm kiếm địa chỉ in niêm phong giả thương hiệu L. Tiếp đó, Đôn lên mạng tìm và thuê người đặt 135 đơn hàng mua điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra về các địa chỉ của huyện Thanh Oai. Mỗi đơn hàng này, Đôn phải trả cho người thuê từ 7.000 - 10.000 đồng.
Ngày 23/4, 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được chuyển đến kho hàng do Đôn quản lý. Cùng ngày, Đôn nói với nhân viên của kho sẽ mang số hàng hóa này về nhà cất cho an toàn vì buổi tối ở đây không có bảo vệ. Toàn bộ 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được Đôn bê lên thùng xe tải của kho hàng mang về nhà bố mẹ vợ ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Suốt đêm 23 cho đến mờ sáng 24/4, Đôn thực hiện xong việc tráo đổi 40 chiếc điện thoại, cất giấu dưới gầm cầu thang nhà bố mẹ vợ. Sau đó, Đôn bê lại các sọt hàng lên xe tải và lái về kho hàng, để số sọt hàng "điện thoại giả" vào vị trí giữa kho rồi về nhà. Chiều tối 24/4, Đôn lại đến kho tiếp tục bê số điện thoại chưa tráo đổi ra xe tải và đưa về nhà bố mẹ vợ, thực hiện hành vi tráo đổi. Sau 2 ngày, tổng số điện thoại mà Đôn tráo đổi được là 99 chiếc.
Từ ngày 23 đến 25/4, các nhân viên giao hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc gọi điện thoại cho khách đặt mua điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Đến ngày 25/4, nhân viên điều phối của kho hàng báo lên hệ thống hoàn lại toàn bộ số hàng trên. Theo quy định, lô hàng này được điều chuyển về kho ở Long Biên và tại đây sự việc đã bị phát hiện.
Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ 98/99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra mà Đôn đã tráo đổi được. Một chiếc điện thoại còn lại, Đôn trình bày bị rơi trong quá trình vận chuyển về nhà cất giấu. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thanh Oai xác định 99 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S24 Ultra có giá trị gần 2,6 tỷ đồng.
Căn cứ vào hành vi của Đào Văn Đôn, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Đôn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.