Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ thủ đoạn huy động vốn buôn bất động sản của nữ quái 31 tuổi

Thứ ba, 10:25 11/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng khoe đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin thửa đất giá rẻ hơn giá thị trường rồi kêu gọi mọi người bỏ tiền đầu tư...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; hiện ở phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 (Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015)

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của nhiều công dân tố giác Nguyễn Thị Hường về hành vi huy động vốn đầu tư, chuyển nhượng đất tại một số dự án trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Hòa Bình, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của công dân, cơ quan công an tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và nhanh chóng lật tẩy hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Thị Hường.

Hé lộ thủ đoạn huy động vốn buôn bất động sản và cú lừa hơn 7 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hường. Ảnh: Cơ quan Công an

Cụ thể, Hường là lao động tự do, là thành viên tham gia nhóm hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế trên mạng xã hội Facebook. Từ khoảng tháng 11/2021, đối tượng liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm, bạn bè biết bản thân đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin về các thửa đâtz mà Hường đang có.

Đối tượng còn cam kết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị lô đất; tiền lời từ việc chuyển nhượng sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tin lời Hường, 12 người thành viên trong nhóm đã chuyển tổng số tiền 7 tỷ đồng để đối tượng đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân nếu bị Nguyễn Thị Hường lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top