Hiệu trưởng nói gì vụ 'học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ’?
GĐXH - Vụ “học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ” gây xôn xao dư luận, Hiệu trưởng trường nơi xảy ra sự việc đã lý giải các thông tin liên quan.
Liên quan đến vụ "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ", trên VietnamNet, bà Phạm Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Lương (nơi xảy ra sự việc) đã có lý giải các thông tin liên quan.
Theo bà Lý, ngày 24/5, phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp 1C phối hợp tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh.
Để chuẩn bị cho buổi lễ liên hoan, chi hội phụ huynh đã thống nhất, thông qua cô chủ nhiệm thông báo về số tiền đóng góp, thời gian và địa điểm.
Cả lớp có 32 học sinh, trong đó, 31 học sinh được bố mẹ đóng tiền để liên hoan. Riêng phụ huynh của em Ng không đóng.
Ban phụ huynh mua 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá 40.000 đồng/suất. Theo bà Lý, số tiền quỹ còn thừa, lớp sẽ dành để khen thưởng, động viên cuối năm cho học sinh.
Về thông tin em Ng phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì gia đình không đóng tiền, bà Lý nói: Em Ng vẫn được ăn kẹo, bánh và bánh gato, chỉ không được một suất gà rán riêng như các bạn. Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ, có 2 học sinh khác đã chia cho Ng một ít để ăn chung.

Thông tin chi tiêu của quỹ hội phụ huynh. (Nguồn: Mạng xã hội)
Hiệu trưởng khẳng định, việc học sinh này không được ăn mà phải ngồi nhìn các bạn liên hoan là không đúng, chỉ là em Ng không được nhận 1 suất gà rán, khoai tây và xúc xích như học sinh khác.
Theo Dân trí, Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc.
Liên quan đến vụ việc trên, cũng theo VietnamNet, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đang xác minh thông tin "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ" gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.
Theo vị này, Bộ GD&ĐT buộc phải vào cuộc bởi thông tin liên quan đến giáo viên, phụ huynh và học sinh này gây xôn xao trên mạng xã hội dù chưa rõ thực hư.
Cũng theo đại diện Bộ GD&ĐT, khi xác minh được thông tin chính thức sẽ thông tin tới báo chí và dư luận.

Người mẹ đăng tải phần chat tranh cãi của nhóm phụ huynh trong lớp. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)
Trước đó, bài viết của một phụ huynh về vấn đề đóng quỹ hội phụ huynh là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận trên các diễn đàn, mạng xã hội. Theo chia sẻ của phụ huynh này thì đây là câu chuyện đóng quỹ của lớp con chị, bé hiện đang học lớp 1.
Bà mẹ này bức xúc viết rằng: "Quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. Thế mà 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ".
Dựa theo nội dung bài chia sẻ thì lớp của con chị này có 2 loại quỹ: Quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Người mẹ chỉ tham gia quỹ lớp vì cho rằng quỹ phụ huynh là không ép buộc.
Lớp có 32 học sinh, mỗi người đóng 100.000 đồng/năm, thêm phụ huynh khác ủng hộ 300.000 đồng nên tổng quỹ hội phụ huynh có 3.400.000 đồng. Theo tổng kết, học kỳ I chi hết 718.000 đồng, học kỳ II chi hết 893.000 đồng, còn lại 1.789.000 đồng.
Ban đại diện cha mẹ học sinh dự chi liên hoan cuối năm cho 31/32 học sinh, mỗi em 40.000 đồng; số tiền còn lại 549.000 đồng để khen thưởng, động viên cuối năm cho học sinh.
Theo ghi nhận sự việc xảy ra tại buổi liên hoan cuối năm của lớp 1C, Trường Tiểu học Gia Lương (huyện Gia Lộc, Hải Dương).
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
Giáo dục - 8 giờ trướcTrong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao
Giáo dục - 23 giờ trướcTS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án
Xã hội - 2 ngày trướcCông tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự
Giáo dục - 3 ngày trướcHọc viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính
Giáo dục - 3 ngày trướcNăm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcNgày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS
Giáo dục - 4 ngày trướcNgày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcDu học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dụcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.