Hoa Lư (Ninh Bình): Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh tay nhờ Dự án Rửa tay với xà phòng
GiadinhNet - Sau 2 năm triển khai thí điểm tại 5 xã của huyện Hoa Lư (Ninh Bình), Dự án “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen không vệ sinh đôi bàn tay, đồng thời góp phần phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm trên các địa bàn thực hiện Dự án.
Theo ngành Y tế Ninh Bình, tính đến hết năm 2017 đã có 5.603 lượt người mắc bệnh tiêu chảy, 287 lượt người mắc hội chứng lỵ. Số liệu này được báo cáo theo hệ thống báo cáo y tế từ Trạm Y tế xã lên tuyến huyện, tỉnh nhưng trên thực tế con số này còn cao hơn nhiều do bệnh nhân điều trị tại nhà và không đến cơ sở y tế.

Các chuyên gia y tế nhận định, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh nêu trên vẫn còn cao là do người dân thiếu hiểu biết về các biện pháp phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hoá và hô hấp hoặc do ý thức thực hiện hành vi vệ sinh còn yếu kém trong đó đặc biệt là thói quen rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh.
Theo nhiều nguồn số liệu trước đây cho thấy, kiến thức phòng bệnh tiêu chảy và bệnh giun sán còn rất hạn chế ở hầu hết các nhóm đối tượng tại các tỉnh; tỷ lệ người dân trả lời đúng về một số nội dung phòng bệnh tiêu chảy và bệnh giun sán bằng cách sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay trước khi ăn và sau khi đại tiểu tiện, rửa tay với xà phòng, tẩy giun định kỳ, không sử dụng phân tươi còn rất thấp.
Tại Ninh Bình, Hoa Lư là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh, có ưu thế về giao thông cả về đường thủy, đường bộ, đường sắt. Đây là khu du lịch trọng điểm và hấp dẫn nhất của tỉnh Ninh Bình, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan du lịch. Do đó, nguy cơ bệnh tật truyền nhiễm có thể lan rộng thành dịch bệnh lớn nếu không được giám sát chặt chẽ và đảm bảo các điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trên địa bàn này.
Từ sự cấp thiết trên, Dự án "Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ đã được triển khai trong 2 năm (2017 – 2018) tại 5 xã thuộc huyện Hoa Lư là Ninh Mỹ, Ninh An, Ninh Giang, Ninh Hòa, Trường Yên.
Dự án tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về việc rửa tay với xà phòng trên hệ thống thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát thông điệp 15s về rửa tay với xà phòng trên Đài truyền hình tỉnh; đưa tin trên báo, đài phát thanh về Ngày Thế giới rửa tay bằng xà phòng 15/10; phản ánh công tác rửa tay bằng xà phòng tại 5 xã địa bàn Huyện Hoa Lư cũng như những bài phổ biến kiến thức về quy trình rửa tay với xà phòng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, tại tuyến xã, việc phát các bản tin ngắn gọn, dễ hiểu về lợi ích của việc rửa tay bằng xà phòng trong việc phòng ngừa các bệnh đường tiêu hoá, tay chân miệng cũng được tăng cường trên hệ thống đài phát thanh xã. Điều này đã góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa của việc vệ sinh tay đến với người dân.
Ngoài ra, cũng trong 2 năm thực hiện, Dự án đã cung cấp tài liệu và triển khai hàng chục buổi truyền thông với các nội dung nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân vào các giờ giảng chính khóa và các buổi sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh các cấp; tổ chức hội thi, viết bài về tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng cũng như tổ chức các buổi mít tinh, hội nghị hưởng ứng việc rửa tay với xà phòng tại địa phương.
Có thể nói, các hoạt động của Dự án đã được triển khai hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen không vệ sinh đôi bàn tay của người dân. Đồng thời, góp phần chủ động vào các hoạt động phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá và các dịch bệnh nguy hiểm như Sốt xuất huyết, Cúm A (H5N1), tay chân miệng, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp...
Hơn nữa, Dự án giúp nâng cao năng lực cho nhân viên Trạm Y tế xã, giáo viên các trường học trong hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, xây dựng nguồn tư vấn, truyền thông hiệu quả ngay tại địa phương cho người dân.
Mai Anh
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.