Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn và cách ngăn chặn

Đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn và cách ngăn chặn

Y tế

GiadinhNet - Bàn tay là một trong những con đường phổ biến nhất để vi khuẩn lây lan từ người này sang người khác. Các nhà khoa học đã xác định trên 1cm2 da của người bình thường có chứa tới 40.000 vi khuẩn mà chúng ta không nhìn thấy được, đặc biệt số lượng này còn nhiều hơn ở trên da bàn tay (lòng bàn tay, kẽ tay, móng tay…). Vi khuẩn có thể sống ở bàn tay ít nhất là 3 giờ liền.

Vệ sinh tay sạch giúp giảm nguy cơ lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy

Vệ sinh tay sạch giúp giảm nguy cơ lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy

Y tế

GiadinhNet - Vệ sinh tay luôn được coi là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả nhất để giảm nhiễm khuẩn bệnh viện; đặc biệt là sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Creosote, linh hồn của Seirogan, thuốc chữa tiêu chảy hữu hiệu

Creosote, linh hồn của Seirogan, thuốc chữa tiêu chảy hữu hiệu

Sống khỏe

Trên thị trường hiện nay ở nước ta, chủng loại thuốc trị tiêu chảy là hết sức phong phú. Tuy nhiên, không thể không kể đến viên hoàn mềm Seirogan của nhà sản xuất Taiko Pharmaceutical Co, Ltd (Nhật Bản).

Hoa Lư (Ninh Bình): Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh tay nhờ Dự án Rửa tay với xà phòng

Hoa Lư (Ninh Bình): Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh tay nhờ Dự án Rửa tay với xà phòng

Y tế

GiadinhNet - Sau 2 năm triển khai thí điểm tại 5 xã của huyện Hoa Lư (Ninh Bình), Dự án “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen không vệ sinh đôi bàn tay, đồng thời góp phần phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm trên các địa bàn thực hiện Dự án.

Nhiều trẻ nguy kịch vì chữa tiêu chảy bằng “mẹo”

Nhiều trẻ nguy kịch vì chữa tiêu chảy bằng “mẹo”

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo BS Nguyễn Văn Thường, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội), ngoài các bệnh viêm hô hấp liên quan đến nắng nóng thì bệnh tiêu chảy ở trẻ em là căn bệnh thường gặp nhất trong mùa hè. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận 50 – 70 bệnh nhi khám tiêu hóa, trong đó chủ yếu là tiêu chảy. Chữa tiêu chảy bằng mẹo dân gian rất nguy hiểm cho tính mạng trẻ.

Cơ thể thiếu kẽm, bạn có thể mắc những bệnh gì?

Cơ thể thiếu kẽm, bạn có thể mắc những bệnh gì?

Sống khỏe

GiadinhNet - Thiếu kẽm sẽ khiến cơ thể nảy sinh hàng loạt vấn đề như trẻ chậm tăng trưởng, tăng nguy cơ bị nhiễm trùng, bệnh tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, dị tật thai nhi, thiểu năng sinh dục nam - nữ, ung thư tiền liệt tuyến...

Bị những bệnh sau chỉ cần dùng nước cơm là khỏi

Bị những bệnh sau chỉ cần dùng nước cơm là khỏi

Sống khỏe

Nếu bạn bị những bệnh sau chỉ cần dùng nước cơm là trị khỏi mà không cần tới thuốc, các bạn hãy lưu lại ngay!

Kon Tum: Bệnh đường ruột tăng đột biến vì thiếu nước sinh hoạt

Kon Tum: Bệnh đường ruột tăng đột biến vì thiếu nước sinh hoạt

Y tế

GiadinhNet - Trong vòng một tháng qua, đã có hàng chục người dân ở xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị bệnh đường ruột (tiêu chảy) mà nguyên nhân chính là do khô hạn, người dân phải dùng nước sông suối không hợp vệ sinh.

Những loại rau không nên ăn nhiều

Những loại rau không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa hè oi bức khiến nhiều người chán ngấy với các loại đồ chiên, đồ xào, họ tìm đến các loại rau quả khoái khẩu để bổ sung năng lượng. Nhưng không phải loại rau nào cũng nên ăn nhiều bởi có những loại chứa nhiều hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Trẻ khóc không ra nước mắt cần đưa ngay đến viện

Trẻ khóc không ra nước mắt cần đưa ngay đến viện

Sống khỏe

GiadinhNet - Tiêu chảy ở trẻ em là một trong những bệnh có nguy cơ mắc cao nhất và tỷ lệ tử vong cũng cao nhất ở trẻ em trong mùa hè. Khi bé bị tiêu chảy mà khóc không ra nước mắt cần phải đưa đến viện ngay vì lúc này bé đã mất nước trầm trọng.

Bệnh tiêu chảy khiến 2,2 triệu người thiệt mạng mỗi năm

Bệnh tiêu chảy khiến 2,2 triệu người thiệt mạng mỗi năm

Y tế

GiadinhNet - Theo Hiệp hội Y tế công cộng Hoàng Gia (RSPH)- một tổ chức sức khỏe đa lĩnh vực, hoạt động độc lập hơn thế kỷ qua, trên thế giới, số bệnh truyền nhiễm tăng nhanh trong 10 năm qua.

Cảnh giác với loại tiêu chảy khiến nhiều trẻ tử vong

Cảnh giác với loại tiêu chảy khiến nhiều trẻ tử vong

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Trung ương phát đi thông báo, Rotavirus là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng, dễ dẫn đến tử vong trẻ nhỏ trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam.

Những hiểm hoạ khôn lường với trẻ từ… nhà vệ sinh bẩn

Những hiểm hoạ khôn lường với trẻ từ… nhà vệ sinh bẩn

Sống khỏe

GiadinhNet - Vi khuẩn có ở mọi nơi đặc biệt là ở nhà vệ sinh bẩn. Đây cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều dịch bệnh nguy hiểm mà đối tượng bị ảnh hưởng chính là trẻ nhỏ - vốn có hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ.

Sốc: 2 tỉ người dùng nước nhiễm phân

Sốc: 2 tỉ người dùng nước nhiễm phân

Bốn phương

Khoảng 35% dân số thế giới (tương đương 2,5 tỉ người) không được sử dụng nhà vệ sinh, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhân ngày Toilet thế giới hôm 19/11.

Học “chiêu hay” trị trẻ tiêu chảy

Học “chiêu hay” trị trẻ tiêu chảy

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhằm cung cấp những kiến thức và giải đáp thắc mắc của cha mẹ về cách phòng tránh và chăm sóc khi trẻ tiêu chảy, vào lúc 14h thứ 4 ngày 27/11, bác sĩ Nguyễn Thị Yến - Nguyên phó khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi Trung Ương sẽ trả lời giải đáp các thắc mắc của bố mẹ tại buổi Tư vấn trực tuyến "Cách xử trí và phòng bệnh TIÊU CHẢY trẻ em".

Nhận diện kẻ thù gây tiêu chảy mùa nắng nóng

Nhận diện kẻ thù gây tiêu chảy mùa nắng nóng

Sống khỏe

Mùa nắng nóng nhiều bệnh tật luôn rình rập, trong đó bệnh do vi sinh vật gây ra đáng lo ngại hơn cả, nhất là loại bệnh gây thành dịch. Khi nhận mặt được kẻ thù gây nên bệnh tiêu chảy trong mùa nắng nóng, chúng ta sẽ tìm các biện pháp ngăn chặn chúng nhằm hạn chế đến mức tối đa không để chúng gây bệnh cho con người.

Top