Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh quận Ba Đình giành giải Vàng trong Cuộc thi Robotacon-Wro 2023

Chủ nhật, 11:12 27/08/2023 | Giáo dục

GĐXH - Cuộc thi Robotacon-Wro 2023 được tổ chức tại Việt Nam dựa trên format của cuộc thi robot lớn nhất thế giới World Robot Olympiad, với hơn 90 quốc gia tham dự.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM một cách hiệu quả theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu nhân lực toàn cầu trong những năm tiếp theo cho các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công Nghệ, Kỹ thuật, Toán). Được sự phê duyệt và đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, sự phối hợp của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cuộc thi Robot thế giới WRO lần thứ 9, năm học 2023 – 2024 đã được tổ chức thành công tại Việt Nam.

Thực hiện Đề án số 2021/ĐA-UBND ngày 21/9/2021 của UBND quận Ba Đình về Triển khai dạy học Toán, Khoa học và STEM theo chuẩn quốc tế tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nhận thấy đây là Cuộc thi ý nghĩa, mang lại sân chơi tài năng về lập trình, về sự sáng tạo với robot, tạo cơ hội giao lưu, cọ xát và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực toàn cầu trong những năm tiếp theo trong lĩnh vực STEM. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận giao trường THCS Giảng Võ chủ động xây dựng kế hoạch tuyển chọn, thành lập đội tuyển đại diện học sinh quận Ba Đình tham gia Cuộc thi "Tài năng Robot - Robotacon-Wro" lần thứ 9 năm học 2023 - 2024.

Học sinh quận Ba Đình giành giải Vàng trong Cuộc thi Robotacon-Wro 2023 - Ảnh 1.

Nhà thi đấu đa năng – Trường đại học Phenikaa.

WRO lần đầu tổ chức vào năm 2004 và được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013. Đây là sân chơi về S.T.E.A.M - Robotics dành cho thanh thiếu niên từ 5 tuổi đến 22 tuổi có uy tín, quy mô lớn nhất hiện nay và là minh chứng tiêu biểu của toàn cầu hóa với đa dạng các thí sinh tới từ các quốc gia trên mọi châu lục. WRO tạo ra một diễn đàn bổ ích, thiết thực về lĩnh vực STEM - Robotics. Không chỉ giúp các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận, học tập, tạo cơ hội giao lưu, cọ xát, nâng cao kiến thức chuyên môn kĩ thuật, cuộc thi còn tạo cơ hội quan sát, đánh giá, đưa ra những quyết định mang tính định hướng, đầu tư tương lai của các bậc cha mẹ, các nhà hoạt động - nghiên cứu - quản lý giáo dục, các nhà tuyển dụng đào tạo nhân sự.... Hàng năm, trung bình có 1200 - 1300 thí sinh trên toàn quốc tham gia ở các bảng đấu từ B0 tới B5.

Qua quá trình theo dõi, giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả quá trình tuyển chọn thành lập đội tuyển đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan theo đúng quy định của Ban tổ chức, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS Giảng Võ đã chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng ôn luyện đội tuyển tham gia Cuộc thi đảm bảo an toàn, hiệu quả tiết kiệm theo các quy định đã thu được những kết quả đáng tự hào trong lần đầu tiên tham gia sân chơi trí tuệ.

photo-1693108647805

Đội tuyển học sinh quận Ba Đình tham dự Chung kết WRO 2023.

Tại vòng loại khu vực Miền Bắc diễn ra tại Thành phố Hải Phòng vào ngày 11 và 12/8/2023 có 154 đội tham gia, đội tuyển học sinh quận Ba Đình đã giành được 7 giải gồm: 5 giải Bạc, 2 giải Đồng; trong đó có 5 đội tuyển tiếp tục đại diện khu vực Miền Bắc tham gia Vòng Chung kết quốc gia tại bảng thi B1 và B2.

Cuộc thi năm nay với chủ đề Connecting the world - Gắn kết toàn cầu - được chia làm các bảng thi đấu với các chủ đề đang được thế giới quan tâm như bảo tồn sinh vật biển, sửa chữa, lắp đặt cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin dưới biển, tự động hóa, sáng kiến tương lai cho kênh đào Panama,… Nội dung thi đòi hỏi sự sáng tạo, tinh thần hợp tác giải quyết vấn đề của ban tổ chức đưa ra trong khoảng thời gian thi đấu.

Với tinh thần học tập không ngừng, nỗ lực vượt trội, 5 đội thi đã miệt mài tập luyện, cải tiến robot, xây dựng chiến thuật cho các nội dung ở bảng thi B1 và B2 trong thời gian 1 tuần tính từ thời điểm kết thúc vòng loại Miền Bắc để chuẩn bị cho vòng Chung kết quốc gia. Trong đó đội thi tham gia bảng B2 thi đấu với cùng các anh chị cấp 3, được đánh giá là một trong những bảng thi đấu khó nhất trong 5 bảng thi đấu của Cuộc thi.

Kết quả tại vòng Chung kết quốc gia, có 112 đội thi tham gia và cả 5/5 đội của trường THCS Giảng Võ đã đều đạt giải với: 1 giải Vàng (thuộc bảng B1), 3 giải Bạc (gồm 2 giải thuộc bảng B1 và 1 giải thuộc bảng B2) và 1 giải Đồng (thuộc bảng B1).

photo-1693108648319

Đội thi Giảng Võ HSRL 07 – Bảng B2 - giành giải Bạc‎, Phạm Tiến Huy Anh lớp 9A5 (bên phải), Nguyễn Như Hoàng Bách lớp 8A2 (ngoài cùng bên trái).

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên học sinh quận Ba Đình tham gia cuộc thi Robotacon WRO với sự hợp tác của trung tâm HSRL. Dù là sân chơi mới mẻ, thi đấu cùng nhiều đội thi được đánh giá rất cao, nhưng học sinh quận Ba Đình luôn thể hiện tinh thần bền bỉ, dũng cảm, thử thách bản thân ở một lĩnh vực và một cuộc thi mới. Các em học sinh đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về Vật lí, Toán học, Tin học, biết cách vận dụng những bài học ấy để lập trình robot xử lý nhiệm vụ; trau dồi thêm những kinh nghiệm và kĩ năng làm việc đội nhóm, xử lý tình huống; thể hiện sự khéo léo, sáng tạo khi lắp ráp robot… Đó là những trải nghiệm tuyệt vời của các em trong mùa hè đầy ý nghĩa này.

DH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 4 giờ trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 14 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 17 giờ trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 1 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top