Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ

Thứ sáu, 09:52 18/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Với vốn kinh phí vỏn vẹn 10 triệu đồng, 5 sinh viên thuộc Viện Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công robot có khả năng phun thuốc trừ sâu tự động đạt công suất 200m2/giờ.


Từ nỗ lực vì thương cha mẹ vất vả trên ruộng đồng

Nhóm sinh viên nghiên cứu robot tự động diệt cỏ gồm 5 chàng trai sinh viên năm cuối của Viện Cơ khí, Đại học Bách Khoa là Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Hướng, Đàm Mạnh Tiến, Ngô Văn Chung. Xuất phát ý tưởng từ việc nhìn thấy hình ảnh bố mẹ vất vả đi phun thuốc trừ cỏ trên cánh đồng rộng cả 1.000m2, Nguyễn Đức Anh đã dành nhiều thời gian để thai nghén ý tưởng làm robot thay thế công việc này cho những người nông dân như bố mẹ mình.

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ - Ảnh 2.

Mô hình 3D của robot diệt cỏ tự động.

Đầu năm 2020, từ ý tưởng của Đức Anh, 5 thành viên bắt đầu họp nhóm ý tưởng và phân chia những phần việc cụ thể liên quan đến cỗ robot. Tuy ý tưởng đã có nhưng với các thành viên trong nhóm, đây đều là lần đầu tiên nghiên cứu một sản phẩm mang tính sáng tạo cao như robot nên gặp không ít khó khăn. Các thành viên trong nhóm được phân công vào ba nhóm với những phần việc cụ thể: Cơ khí, điều khiển động cơ, xử lý hình ảnh.

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ - Ảnh 3.

Nhóm sinh viên đã dành nhiều thời gian nỗ lực để nghiên cứu sản phẩm trong phòng thí nghiệm.

Trong vai trò trưởng nhóm, Nguyễn Đức Anh chia sẻ: "Tuy đã có sẵn ý tưởng và bản thiết kế nhưng để sản phẩm được thành hình với những thành viên như chúng em thì thực sự cần rất nhiều nỗ lực. Nhiều lúc, tất cả các bộ phận đã hoàn thiện nhưng lắp ghép lại không kết nối, phù hợp. Những lúc như thế cả nhóm lại phải thức đêm ròng ra đến tận 2- 3h sáng cùng nhau bình tĩnh, xử lý để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất".

Đến robot diệt cỏ tự động 100m2/giờ

Ròng rã sau 7 tháng thực hiện, robot của cả nhóm cũng đã thành hình. Robot hoàn thiện có phần cơ khí nặng 18,5kg, cao 25cm. Khung robot làm bằng nhôm cứng, phủ in nhựa 3D. Robot có 4 bánh xe di chuyển linh động ở các địa hình khác nhau. Robot có thể mang được bình chứa dung tích 5 lít và đạt tốc độ phun thuốc trừ sâu là 3m2/phút. Để phun một mẫu vườn rộng 100m2 chỉ hết hơn 1 giờ. Đây được coi là giải pháp để tiết kiệm công sức, chi phí cũng như giảm sự tiếp xúc trực tiếp của những người nông dân.

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ - Ảnh 4.

Cận cảnh robot diệt cỏ tự động phiên bản mới nhất của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa.

Chia sẻ về sản phẩm của nhóm, Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh điểm ưu việt: "Robot có đặc điểm ưu việt đó là nhận diện chỗ phun. Nghĩa là máy sẽ nhận diện được đâu là cỏ để phun đúng điểm. Yếu tố này giúp tránh nguy cơ nhiễm độc thuốc trừ sâu cho rau quả. Tuy nhiên, để có thể có tính năng này, các thành viên trong nhóm đã phải quay clip, tạo dựng gần 1.500 tình huống rồi mới bắt đầu dạy lại cho máy để máy có thể quét và xử lý thông tin. Để cải tiến độ chính xác, trong thời gian tới robot sẽ cần phải học thêm từ 15.000 đến 20.000 tình huống nữa".

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ - Ảnh 5.

Nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa và thầy giáo hướng dẫn bên sản phẩm đã hoàn thiện.

Sau khi trải nghiệm thực tế, robot đảm bảo vận hành tốt với các loại rau được trồng theo luống như xà lách, rau cải,… Tuy nhiên, với các loại cây có kích thước lớn và không có tính đồng nhất khi phát triển như cây ngô, cây sắn, cây lạc thì việc di chuyển của robot gặp khá nhiều khó khăn. Nhóm đã thay thế bánh răng để cải thiện độ bám dính cũng như độ chính xác khi vận hành trong các điều kiện không bằng phẳng. Đặc biệt, robot đã được lắp tấm thu năng lượng mặt trời. Đây cũng là một trong những các giúp tiết kiệm kinh phí vận hành cho người dân và đảm bảo an toàn cho môi trường.

Sinh viên Bách Khoa chế tạo robot tự động diệt cỏ 200 m2/giờ - Ảnh 6.

Sản phẩm được trưng bày và sẽ tham dự một số cuộc thi sáng chế trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Qua nhiều thử nghiệm, hiện nay sản phẩm của nhóm sinh viên đã hoàn thành được 60% đến 70% tiến độ để cố thể ứng dụng rộng rãi trên thị trường. Theo các thành viên trong nhóm thì khi chuyển giao công nghệ để sản xuất đại trà sản phẩm sẽ có giá thành rẻ hơn rất nhiều. 

Chia sẻ về thành tựu của các sinh viên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tình (Giảng viên Viện Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội), người trực tiếp hướng dẫn cho các sinh viên chia sẻ: "Đây là một sản phẩm có tính ứng dụng cao đồng thời thể hiện tính chất bám sát thực tiễn trong quá trình học tập của các em. Robot là sản phẩm tốt nghiệp của các thành viên trong nhóm. Khi hoàn thiện những sản phẩm này, các em sẽ có bước đệm để có thể bắt nhịp với xu hướng phát triển của các sản phẩm công nghệ tiên tiến trên thế giới".

Dự kiến, trong thời gian tới các sinh viên sẽ tiếp tục hoàn thiện để sớm có thể chuyển giao công nghệ và sản xuất hàng loạt.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 48 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 57 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top