Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 200 đối tượng chính sách được BV Nội tiết Trung ương khám sức khoẻ miễn phí

Thứ bảy, 21:12 15/07/2017 | Y tế

GiadinhNet – Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở 2, Thanh Trì, Hà Nội), nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ, tri ân những người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), ngày 15/7, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho 215 đối tượng là các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tập thể Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện luôn quan tâm và triển khai chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách.

Nhiều hình thức khác nhau được triển khai như trích quỹ phúc lợi, vận động tập thể toàn bệnh viện quyên góp kinh phí…, nhằm thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa tại địa phương cũng như trên cả nước.


Hơn 200 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí. Ảnh: V.Thu

Hơn 200 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí. Ảnh: V.Thu

Những hoạt động này được tổ chức với mong muốn đóng góp công sức của cán bộ, nhân viên Bệnh viện đối với sự nghiệp chăm lo sức khỏe, phụng dưỡng người có công với cách mạng; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo TS Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hoạt động thường niên này còn nhằm đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây cũng là hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân của Bệnh viện Nội tiết Trung ương với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Trong đợt khám và tư vấn sức khỏe lần này, Bệnh viện bố trí hơn 10 bàn khám phục vụ công tác khám, tư vấn và chữa bệnh. Các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện nhiệt tình thăm khám không chỉ các bệnh nội tiết cho các đối tượng chính sách, mà các bệnh nhân còn được khám tổng quát sức khỏe đo huyết áp, thử đường huyết, lấy máu xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, điện tim, nội soi… (nếu cần thiết) để tìm bệnh và tư vấn hướng điều trị.

TS Dương cho biết không chỉ khám mà các bác sĩ còn cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng trao các phần quà bằng tiền mặt cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ thiện nguyện của Bệnh viện.

Được biết, đầu tháng 7/2017, một đoàn công tác gồm gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện đã đến huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để khám sức khỏe miễn phí cho bà con ở đây.

Tại đây, đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân tại huyện Sìn Hồ và các khu vực lân cận.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top