Hơn 400 gian hàng quy tụ tại Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024

| Y tế

GĐXH – Hội chợ quy tụ 425 gian hàng của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, cơ sở nuôi trồng dược liệu, bệnh viện y học cổ truyền, Hội Đông y trong nước và quốc tế.

Ngày 6/11, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tổ chức họp báo công bố thông tin về Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu toàn quốc lần thứ 2 năm 2024 (VIETRAMED EXPO 2024).

Hơn 400 gian hàng quy tụ tại Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trần Minh.

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, hiện nay, nước ta đang có trên 5000 loài cây dược liệu có tác dụng và công dụng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Đây là nguồn tài nguyên rất phong phú, tuy nhiên chúng ta chưa phát huy được tối đa công dụng của nguồn tài nguyên này.

Các loại dược liệu ở nước ta đang được sử dụng để làm thuốc, thực phẩm và hoá mỹ phẩm. Trong đó, dược liệu dùng với mục đích chăm sóc sức khoẻ chủ yếu là theo thói quen của người dân, thậm chí nhiều người sử dụng nhầm dược liệu, sử dụng không đúng mục đích, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, nhằm thưc hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, đầu tư, bảo tồn, phát triển, phát huy tiềm năng thế mạnh của dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu Việt Nam; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Cục quản lý Y, Dược Cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu toàn quốc lần thứ 2 năm 2024. 

Hội chợ quy tụ 425 gian hàng của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, cơ sở nuôi trồng dược liệu, thiết bị chăm sóc sức khỏe, y tế thông minh, phòng sạch, bệnh viện y học cổ truyền, Hội Đông y trong nước và quốc tế.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp nuôi trồng - khai thác - chế biến - kinh doanh dược liệu, cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, các bệnh viện y học cổ truyền… gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối giao thương nhằm phát triển thị trường sản phẩm dược liệu, y dược cổ truyền và những sản phẩm từ dược liệu.

Đồng thời khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường học hỏi, liên doanh liên kết, đầu tư phát triển sản xuất và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm từ dược liệu có chất lượng cao.

Theo Ban Tổ chức, trong thời gian Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội thảo "Ứng dụng các thành tựu y học cổ truyền trong điều trị, chăm sóc sức khoẻ"; Hội thảo "Phát triển dược liệu Việt Nam trong thời kỳ 4.0"; Hội nghị kết nối giao thương phát triển vùng trồng dược liệu, sản phẩm từ dược liệu vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Hoạt động giao thương B2B, giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới của Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cung cấp kiến thức và cách phân biệt các loại dược liệu, thuốc cổ truyền; Giới thiệu sản phẩm thuốc đặc trưng vùng, miền, địa phương; Chương trình giao lưu, tư vấn về chính sách pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ cơ sở, cá nhân khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ; trải nghiệm các sản phẩm dược liệu trưng bày tại Hội chợ; giới thiệu quảng bá, tư vấn, khám bệnh miễn phí và các kiến thức về dược liệu, thuốc cổ truyền.

Hơn 400 gian hàng quy tụ tại Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo.

Hội chợ sẽ là một điểm mua sắm dược liệu, thuốc cổ truyền tin cậy, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân TP.HCM và các địa phương trên toàn quốc.

Cùng với đó, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng hơn nữa các sản phẩm dược liệu sạch, an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân đối với vấn đề an toàn, sức khỏe trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm dược liệu, thuốc cổ truyền… góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hội chợ diễn ra từ ngày 21-23/11/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực trưng bày giới thiệu tại Hội chợ được chia làm 5 nhóm chính:

+ Sản phẩm, nguyên liệu, dược liệu: Dược phẩm, nguyên liệu, sản phẩm ngành dược; dược liệu, giống cây trồng dược liệu; các sản phẩm từ dược liệu (thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa mỹ phẩm từ dược liệu, sản phẩm y dược cổ truyền); Dịch vụ Y thực trị Y dược cổ truyền; các loại cây thuốc dân gian và di thực…

+ Chăm sóc sức khỏe: Máy móc, thiết bị dùng trong bệnh viện, phòng khám; máy móc, thiết bị phục hồi chức năng;…

+ Máy móc, công nghệ sản xuất dược liệu: Trang thiết bị sử dụng trong chế biến thuốc (dụng cụ làm sạch; dụng cụ rửa; dụng cụ thái, chặt dược liệu; dụng cụ nấu, chưng, đồ; dụng cụ sao thuốc; thiết bị làm khô dược liệu; …); máy móc, công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu; thiết bị máy móc đóng gói dược phẩm, vật liệu đóng gói dược liệu; phần mềm phụ trợ cho ngành công nghiệp dược liệu, …

+ Thiết bị phân tích và y dược thông minh: Thiết bị phòng sạch và bảo vệ môi trường; thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị kiểm tra chất lượng; y dược thông minh và chuyển đổi số…

+ Trường đại học, trung tâm đào tạo y học cổ truyền…


N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.