Thuốc nam

Uống thuốc nam chữa yếu sinh lý, người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan cấp cứu
Sống khỏeGĐXH - Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc. Người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh tiến triển não gan độ 2-3, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu.

Hơn 400 gian hàng quy tụ tại Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024
Y tếGĐXH – Hội chợ quy tụ 425 gian hàng của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, cơ sở nuôi trồng dược liệu, bệnh viện y học cổ truyền, Hội Đông y trong nước và quốc tế.

Nhóm thanh niên chuyên giả danh thầy tu để bán 'thần dược'
Pháp luậtGĐXH - Một nhóm thanh niên chuyên giả danh thầy tu để bán thuốc nam với những lời quảng cáo về tác dụng "không tưởng" vừa bị Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) bắt giữ.

Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh nhập viện gấp sau khi uống 100 viên thuốc mỗi ngày
Y tếGĐXH – Tại bệnh viện, bệnh nhân có chỉ số vàng da tăng lên gần 200 (gấp 15 lần bình thường) và men gan đạt mức gấp 20 lần so với bình thường.

Nam thanh niên 26 tuổi nguy kịch do thói quen dùng thuốc nhiều người hay mắc phải
Sống khỏeGĐXH – Theo các chuyên gia, việc sử dụng thuốc nam tràn lan, bừa bãi, không có hướng dẫn cụ thể của người có chuyên môn rất dễ gây ra những hệ lụy xấu cho sức khỏe.

Người đàn ông ở Tuyên Quang phù nề toàn thân do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
Y tếGĐXH – Sau khoảng 5 tháng uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, người bệnh mệt mỏi, ăn uống kém, phù toàn thân.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc
Y tếGĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tự ý dùng thuốc nam chữa viêm gan B, người đàn ông 45 tuổi nguy kịch
Y tếGĐXH – Sau 3 tháng uống thuốc nam, bệnh nhân mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn, vàng da tăng dần kèm theo nôn…

Bắt đối tượng dùng giấy tờ giả để bán thuốc nam cho người bệnh
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan chức năng, V. đã sử dụng giấy tờ giả để tạo lòng tin rồi lừa bán thuốc nam cho nhiều người bệnh trên phạm vi cả nước.

Nhập viện cấp cứu sau khi uống 20 gói thuốc nam giá 10 triệu đồng chữa tiểu đường
Y tếGĐXH – Sau khi mua và sử dụng thuốc được gần 20 ngày, bệnh nhân tiểu đường xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa, khó thở, được đưa đi viện.

Kinh ngạc với cách dùng dấm gạo và trứng gà ta đánh bay bệnh ngoài da hay mắc mùa hè
Sống khỏeGiadinhNet - Mùa hè nhiều người bị ngứa ngáy, mụn nhọt, mẩn ngứa... gọi chung là bệnh ngoài da và chỉ dùng 2 thứ sẵn có trong nhà bếp thoa lên da là khỏi.

Dùng thuốc trị tiểu đường mua trên mạng, nào ngờ nguy kịch tính mạng do thuốc đã bị cấm gần nửa thế kỷ trước
Y tếGiadinhNet – Trong viên thuốc người bệnh sử dụng có thành phần phenformin - là loại thuốc dùng để điều trị đái tháo đường từ những năm 1950. Thuốc này bị cấm sản xuất và lưu hành từ năm 1973 do gây ra hàng loạt ca tử vong liên quan đến nhiễm acid lactic sau khi sử dụng.

Da hoại tử, lộ loét cả "chỗ kín" chỉ vì đắp thuốc trị vết thương côn trùng đốt
Y tếGiadinhNet - Bị côn trùng đốt, anh T không đi viện khám mà lấy thuốc nam đắp. Vết thương lan rộng hoại tử da từ đùi lan đến bẹn, bìu, hoại tử lộ cả tinh hoàn.

Lấy lá trong vườn đắp chân, cụ ông bị sưng phồng, lở loét vùng gối
Y tếGiadinhNet – Sau khi đắp lá, ông Th thấy nóng rát, đau tức, nổi mụn nước to quanh vùng đắp lá. 5 ngày sau, ông được đưa đến viện trong tình trạng cả vùng gối sưng đỏ, lở loét…

Bé 5 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối vì sai lầm của rất nhiều bố mẹ
Y tếGiadinhNet - Thời gian gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc bệnh thận nặng nhưng bỏ điều trị để sử dụng thuốc nam. Kết quả là các bệnh nhi đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự ý dùng thuốc nam điều trị ung thư vú, nữ bệnh nhân nhập viện nguy kịch
Sống khỏeGiadinhNet - Từ kết quả xét nghiệm cho thấy, khối u của bệnh nhân ở giai đoạn cuối, di căn sang phổi, tiên lượng tử vong xấu và các bác sĩ không thể can thiệp hơn được.

Nhà lầu, xe hơi dày đặc ở xã nghèo nhất Thủ đô: Sự thực phía sau những bài thuốc gia truyền
Xã hộiGiadinhNet - Ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) có 117 người hành nghề y, nhưng chỉ duy nhất 1 người có chứng chỉ hành nghề. Hằng ngày, những lương y tự phong này vẫn cung cấp ra thị trường cả vạn thang thuốc, chữa đủ các chứng bệnh như: Xương khớp, tiểu đường, viêm xoang, yếu sinh lý, thoái hóa cột sống, phụ khoa, hiếm muộn, các bệnh đường ruột…