Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôn nhân không hạnh phúc làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới

Chủ nhật, 12:56 16/04/2023 | Chuyện vợ chồng

GĐXH - Sau hơn 30 năm theo dõi dữ liệu cho thấy, những người đàn ông không hài lòng với hôn nhân đã có nguy cơ tử vong do đột quỵ lên đến 69%.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv đã xem xét dữ liệu sức khỏe của gần 10.000 đàn ông ở độ tuổi 40. Thời điểm dữ liệu được thu thập cách đây 32 năm, những người tham gia được yêu cầu xếp hạng mức độ thành công trong hôn nhân của họ theo thang điểm từ 1-4.

Kết quả cho thấy, sau hơn 30 năm theo dõi, những người đàn ông không hài lòng với hôn nhân đã có nguy cơ tử vong do đột quỵ lên đến 69%. Nguy cơ tử vong của những người dưới 50 tuổi không hài lòng với cuộc hôn nhân của họ là 39,4%, trong khi tỷ lệ này là 6,5% ở những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, tiền sử hút thuốc và lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới lần lượt là 37% và 21%.

Hôn nhân không hạnh phúc làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: shutterstock

Trưởng nhóm nghiên cứu Shahar Lev-Ari, trưởng bộ phận nâng cao sức khỏe tại Trường Y tế Công cộng Đại học Tel Aviv, cho biết nguy cơ gia tăng hôn nhân bất hòa tương đương với việc hút thuốc.

"Đánh giá mức độ hài lòng trong hôn nhân và đánh giá lợi ích sức khỏe của các chương trình giáo dục hôn nhân cho các cặp vợ chồng trẻ nên được thực hiện như một phần của chiến lược nâng cao sức khỏe cho dân số nói chung", Lev-Ari tin tưởng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nói rằng những người đàn ông không hạnh phúc trong hôn nhân có nhiều khả năng mắc các vấn đề như trầm cảm, lo lắng và căng thẳng. Tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Họ cũng có thể dễ dàng đối phó với nỗi buồn hôn nhân thông qua các hành vi không lành mạnh như uống rượu, hút thuốc, ăn thức ăn không tốt hoặc sử dụng các chất kích thích...

Ngoài ra, xung đột trong một mối quan hệ có thể dẫn đến các phản ứng gây tổn hại trong cơ thể như viêm nhiễm, thay đổi cảm giác thèm ăn và tăng tiết hormone căng thẳng... Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của sức khỏe, từ chức năng tim đến hệ thống miễn dịch.

Một nghiên cứu khác của Nhật Bản cũng đã chỉ ra rằng những người đàn ông lựa chọn sống độc thân, hoặc kết hôn nhưng ly hôn sẽ có nguy cơ chết sớm hơn những người không kết hôn do dễ mắc các bệnh nền nguy hiểm và thường có hành vi bốc đồng.

Trong vòng 15 năm, một nhóm nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản đã theo dõi hồ sơ sức khỏe của hơn nửa triệu người dân, cả nam và nữ, ở độ tuổi 50 tại các quốc gia thuộc châu Á.

Họ phát hiện ra rằng kết hôn có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nói chung so với những người độc thân.

Những người có cuộc hôn nhân lâu dài cũng có nguy cơ tử vong do tai nạn, thương tích và bệnh tim thấp hơn những người sống độc thân, không kết hôn tới 20%.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản dựa trên hồ sơ của người châu Á và cho biết "tác dụng bảo vệ" của hôn nhân đối với cuộc sống của đàn ông châu Á rất cao.

86,4% trong tổng số 623.140 hồ sơ trong nghiên cứu là người đã kết hôn. Nhóm còn lại bao gồm cả những người độc thân, ly thân, ly hôn hoặc góa bụa. Tổng số 123.264 trường hợp tử vong đã được ghi lại trong suốt 15 năm nghiên cứu. Hầu hết là do ung thư (41.362), bệnh mạch máu não (14.563) và bệnh đường hô hấp (13.583).

Hôn nhân không hạnh phúc làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: shutterstock

Kết quả được công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy những người chưa kết hôn có nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não, bao gồm đột quỵ và chứng phình động mạch, cao hơn 12% so với những người đã kết hôn. Tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành cao hơn 20%. Người chưa/khôngkết hôn/ly thân cũng có nguy cơ tử vong do các bệnh về hệ tuần hoàn, chẳng hạn như đau tim, bệnh tim và suy tim cao hơn 17%.

Họ phải đối mặt với nguy cơ tử vong do các nguyên nhân bên ngoài gây tử vong cao hơn 19%, như tai nạn hoặc thương tích. Nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp như bệnh phổi và hen suyễn, cũng tăng 14%, nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 6%.

Thậm chí, nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả những người mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường và huyết áp cao cũng có nhiều khả năng sống lâu hơn nếu họ đã kết hôn.

Brittany LeMonda, nhà tâm lý học thần kinh cao cấp tại Bệnh viện Lenox Hill ở Thành phố New York cũng cho biết: "Khi chúng ta cảm thấy hài lòng về một mối quan hệ, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tham gia vào các hành vi lành mạnh. Ngược lại, khi cảm thấy không tốt về những người xung quanh, chúng ta lại có nguy cơ tham gia vào các hành vi kém lành mạnh hơn, lo lắng hơn và giấc ngủ bị gián đoạn ảnh hưởng đến sức khỏe".

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ gắn kết và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình mà còn giúp nâng cao tuổi thọ.

Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên ngành luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lạiĐi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên ngành luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại

GĐXH - Cuối cùng, sau 3 tháng hẹn hò trực tuyến, cô và bạn trai quyết định cùng nhau đặt vé cho một kỳ nghỉ kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau trực tiếp. Và đó cũng là lần hẹn cuối cùng.

Con trai bị mẹ ruột xông vào phá tan đám cưới, nguyên nhân đằng sau mới ngỡ ngàngCon trai bị mẹ ruột xông vào phá tan đám cưới, nguyên nhân đằng sau mới ngỡ ngàng

GĐXH - Không kìềm chế được cảm xúc phẫn nộ, bà mẹ đã thẳng tay mắng nhiếc, xô đẩy con trai.

Bí mật hạnh phúc của các cặp đôi

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Trước đây tôi nghĩ chồng học hành không đến nơi đến chốn nhưng kiếm ra tiền là được, nay thì nhiều khi tôi thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết.

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 10 năm hôn nhân, chị khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta.

Nhà trai gây bất ngờ với dàn rước dâu có '1 không 2', bố vợ cũng hốt hoảng

Nhà trai gây bất ngờ với dàn rước dâu có '1 không 2', bố vợ cũng hốt hoảng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sáng ngày 10/4, chú rể Đỗ Hồng Sơn ở Thái Nguyên đã bất ngờ dùng 7 chiếc xe máy xúc để tạo thành đoàn rước dâu cực chất, đến bố vợ cũng phải "giật mình".

Cô dâu U60 tái hôn sau hơn 20 năm lẻ bóng, hàng xóm 'tài trợ' áo cưới, loa đài

Cô dâu U60 tái hôn sau hơn 20 năm lẻ bóng, hàng xóm 'tài trợ' áo cưới, loa đài

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Biết tin cô dâu U60 lấy chồng, con cháu trong nhà và hàng xóm chung tay tổ chức lễ cưới đầm ấm. Con gái đỡ đầu may tặng mẹ váy cưới, còn hàng xóm “tài trợ” áo dài, dàn loa xịn.

Top