Hưng Yên thêm 5 ca dương tính mới, có ca tiếp xúc F0 là công nhân

| Y tế

GiadinhNet – Đến trưa 12/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới. Đáng nói, tỉnh đã ghi nhận nhiều trường hợp trở về từ TP HCM và các vùng dịch ở miền Nam.

5 ca dương tính ghi nhận mới đây ở tỉnh Hưng Yên đều ở huyện Yên Mỹ gồm: 2 ca ở Thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ là anh N.Q.T, SN 1986 (F0 của N.C.Đ) và N.T.H, SN 1962 (F0 của N.C.L); 1 ca ở thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ; 1 ca ở Đỗ Xá, Thị trấn Yên Mỹ; 1 ca ở thôn Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ tiếp xúc với F0 N.T.K.D làm công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề, đóng trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào với hơn 4000 công nhân.

Các ca này đã được cách ly tập trung từ trước. Tổng số Hưng Yên ghi nhận 136 ca ghi nhận từ ngày 21/6. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, qua rà soát ngày 10/7, số người về từ vùng dịch là 689 người, tăng 305 người so với trước đó. Trong đó 271 người về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam như Bình dương, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh; 418 người về từ các tỉnh vùng dịch khác.

Mặc dù đã có thông báo là những người từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch ở miền Nam hạn chế về tỉnh, chỉ về khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trở về tỉnh, thậm chí có tư tưởng chủ quan không khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn đi ra ngoài dễ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Như ngày 10/7, Hưng Yên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần test nhanh quê ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ là lái xe trở về từ TP Hồ Chí Minh. Đáng nói trường hợp này khai báo không trung thực, công tác giám sát của địa phương chưa chặt chẽ. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đồng Than đã có quyết định cho anh H cách ly y tế tại nhà nhưng khoảng 10h ngày 10/7, anh đã tự đến phòng khám đa khoa Việt Nhật ở Phố Nối để khám bệnh. Tại đây, anh H không khai báo lịch trình trên nhưng qua 3 lần test nhanh đã cho kết quả dương tính.

Trước đó, ngày 7/7 một cặp vợ chồng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi trở về địa phương cũng không khai báo y tế. Ngày 7/7, cặp vợ chồng có đi dự đám tang ông nội ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chiều 8/7, cặp vợ chồng ra sân bay bay từ Hà Nội vào TP HCM.

Hưng Yên thêm 5 ca dương tính mới, có ca tiếp xúc F0 là công nhân - Ảnh 2.

Người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh Hưng Yên phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần có trả phí.

Từ 00h00 ngày 13/7/2021, tỉnh Hưng Yên yêu cầu thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm).

Liên quan đến xử lý các vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh, Công an huyện Yên Mỹ mới đây cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người xảy ra tại xã Trung Hưng ngày 16/6/2021 do liên quan đến 1 quán cắt tóc trên địa bàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch.

P.Thuận

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.