Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 5 ca dương tính mới, Hưng Yên kiểm soát chặt chẽ người về từ TP.HCM

Thứ tư, 12:33 07/07/2021 | Y tế

GiadinhNet – Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới ở huyện Yên Mỹ, nâng tổng số ca lên 109 ca mắc COVID-19. Tỉnh đã ra quyết định kiểm soát chặt chẽ người về từ TP Hồ Chí Minh.

5 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Hưng Yên vào sáng ngày 7/7 đều ở huyện Yên Mỹ. Cụ thể:

1 ca ở xã Hoàn Long là lái xe đưa 4 người trong đó có F0 đi hát karaoke Đại Tây Dương ở xã Ông Đình, Khoái Châu, cách ly từ ngày 23/6.

2 ca ở xã Trung Hưng liên quan chủ quán cắt tóc, 1 ca ở thị trấn Yên Mỹ,

1 ca ở xã Thanh Long.

Tất cả các trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước tại Bệnh viện Nhiệt đới và Đại học Công đoàn cơ sở 2. Sau khi có thông báo kết quả dương tính, các địa phương có ca bệnh đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn, rà soát các trường hợp liên quan và đưa các ca F1 đi cách ly tập trung.

Tính dồn từ ngày 21/6 đến nay Hưng Yên ghi nhận 109 ca. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 73 ca, Khoái Châu 11 ca, Ân Thi 11 ca, Tiên Lữ 8 ca, Kim Động 4 ca, Phù Cừ 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội.

Thêm 5 ca dương tính mới, Hưng Yên kiểm soát chặt chẽ người về từ TP.HCM - Ảnh 2.

Một chốt kiểm dịch ở huyện Yên Mỹ. Ảnh: TG

Trước diễn biến dịch ở tỉnh vẫn phức tạp, Hưng Yên đã quyết định mở rộng Cơ sở cách ly tập trung số 2 và thiết lập Bệnh viện Dã chiến tại Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2. Theo đó, trưng dụng toàn bộ Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 (địa chỉ: Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để mở rộng Cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh và thiết lập Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian trưng dụng dự kiến từ ngày 15/7.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 thực hiện bàn giao cơ sở vật chất tại Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế để triển khai theo yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết; tổ chức triển khai cách ly tập trung và thiết lập Bệnh viện Dã chiến theo quy định.

Ngoài ra, trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; để tiếp tục chủ động kiểm soát triệt để các nguồn lây từ bên ngoài, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra công văn yêu cầu từ ngày 07/7, kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà 21 ngày.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt các phương tiện giao thông vào tỉnh, nhất là các phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch theo hình thức tự trả phí.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, Tổ phòng, chống dịch cơ sở rà soát, nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top