Hương Khê (Hà Tĩnh): Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

| Y tế

GĐXH – Ngày 24/2, UBND huyện Hương Khê đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để bày tỏ sự trân trọng, tri ân và tôn vinh những người thầy thuốc đã và đang ngày đêm có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hương Khê cho biết, trong suốt 70 năm qua, ngành Y tế Hương Khê đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; triển khai có hiệu quả công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế - Dân số.

Với nhiệm vụ cao cả đó, người cán bộ y tế huyện Hương Khê đã không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Hương Khê (Hà Tĩnh): Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Thái Phúc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ đã vượt qua gian khó, đồng hành cùng nhân dân huyện nhà trong công tác khám chữa bệnh, giúp người bệnh vượt qua bệnh tật, nâng cao sức khỏe mà còn để lại trong lòng người bệnh những tình cảm ấm áp, đầy yều thương về tình người, về đạo lý nhân sinh.

Trung tâm Y tế huyện Hương Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa với Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật, quản lý hoạt động của trạm y tế, là đơn vị sự nghiệp do UBND huyện quản lý.

Công tác điều hành được thuận lợi, công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến xã hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực về một đầu mối quản lý, việc điều viên chức tại Trung tâm và trạm y tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật được thuận lợi hơn nên công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế - Dân số hoạt động có hiệu quả hơn.

Hương Khê (Hà Tĩnh): Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam- Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Văn Định.

Thực hiện công tác y tế dự phòng chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh theo mùa, kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như chất lượng nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường lao động, môi trường học tập, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia,…

Ngoài ra, ngành y tế Hương Khê đã tập trung trí lực triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là triển khai thực hiện thành công thí điểm 2 mô hình và các mô hình đã đem lại an toàn, tiết kiệm kinh tế cho người dân và ngân sách nhà nước, cho nên tạo sự đồng tình cao của cán bộ, nhân dân và được tỉnh đánh giá cao, được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh: như cách ly y tế tại nhà đối với công dân đi từ vùng có dịch về địa bàn; cách ly và điều trị F0 tại nhà.

Bên cạnh những thuận lợi, hiện nay Trung tâm y tế huyện Hương Khê cũng gặp không ít khó khăn, cơ sở hạ tầng của đơn vị xây dựng đã nhiều năm nay xuống cấp, thiếu trang thiết bị, số công nợ nhiều dẫn đến khó khăn trong việc không có kinh phí trả nợ cho các nhà cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, cũng như không có kinh phí mua sắm trang thiết bị....

Hương Khê (Hà Tĩnh): Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam- Ảnh 3.

Tặng hoa các Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân qua các thời kỳ trên địa bàn huyện. Ảnh: Văn Định.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Thái Phúc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho ngành y tế huyện: Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất, đặc biệt là nâng cao y đức, hết lòng chăm nom người bệnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Thầy thuốc như mẹ hiền".

Mỗi chiến sĩ áo trắng tiếp tục tự đổi mới mình, nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh nảy sinh nhiều thách thức mới, phức tạp đối với con người.

Luôn xác định hành trình trị bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một hành trình không có điểm dừng, những gian khổ và vất vả của nghề Y chưa bao giờ hết, đòi hỏi mỗi bác sĩ, y sĩ, nhân viên ngành Y tế phải luôn kiên tâm, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa về mọi mặt, kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải trọn vẹn, tâm hồn phải rộng lớn, hành vi phải thận trọng như danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng chỉ dạy và như lời căn dặn của Bác Hồ: "Lương y phải như từ mẫu".

Thầy thuốc Nhân dân, lương y Trần Văn Quảng và khát vọng đưa Đông y Việt Nam vươn tầm thế giớiThầy thuốc Nhân dân, lương y Trần Văn Quảng và khát vọng đưa Đông y Việt Nam vươn tầm thế giới

GĐXH - Thầy thuốc Nhân dân (TTND), lương y Trần Văn Quảng là một cây đại thụ của nền Đông y Việt Nam. Đã 92 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài viết báo, dành cả cuộc đời hệ thống hóa các bài thuốc dân gian truyền lửa cho thế hệ mai sau.

Văn Định
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.