Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết người hàng loạt ẩn mình suốt 35 năm, tự tử ngay khi cảnh sát tìm đến

Thứ ba, 07:15 01/02/2022 | Pháp luật

Kẻ giết người hàng loạt được tìm thấy đã chết sau 35 năm lẩn trốn ngay khi cảnh sát đang gần truy tìm ra danh tính thật sự của hắn.

Francois Verove, 59 tuổi với biệt danh là Le Grele (tức "kẻ mặt rỗ") là kẻ giết người hàng loạt đã lẩn trốn thành công 35 năm. 

Theo như công tố viên Laure Beccuau của Paris (Pháp) cho biết, Francois Verove đã từng bị truy nã vì các tội danh bao gồm: hãm hiếp trẻ vị thành niên, giết người, cố gắng giết người, cướp của,... vào những năm 1980 và 1990. Y bị cảnh sát truy nã từ lâu nhưng chưa bao giờ bị bắt.

Kẻ giết người hàng loạt ẩn mình suốt 35 năm, tự tử ngay khi cảnh sát tìm đến  - Ảnh 1.

Chân dung Francois Verove được cảnh sát truy nã với gương mặt nhiều vết sẹo rỗ. Ảnh: Dailymail

Sau nhiều năm điều tra, các nhà chức trách tin rằng nghi phạm có thể lại chính là người thuộc Lực lượng hiến binh vào thời điểm gây án. Vì vậy, gần đây họ đã tổ chức một cuộc truy bắt lớn, thẩm vấn và lấy mẫu DNA của hơn 750 hiến binh đã từng làm việc tại Paris vào thời điểm đó.   

Trong số những người khả nghi được cảnh sát gửi lệnh triệu tập vào ngày 24/9/2021 để thẩm vấn có ông Francois Verove, mất tích 3 ngày từ sau khi có lệnh triệu tập.  Sau đó, cảnh sát tìm thấy Francois Verove đã chết ở Grau-du-Roi - một làng chài bên bờ biển Địa Trung Hải.

Sau 35 năm che đậy danh tính rất cẩn thận ấy thế mà Verove lại tự khai hết mọi tội lỗi của bản thân trong thư tuyệt mệnh để lại tại căn hộ ở Grau-du-Roi - nơi y thuê để tự tử. 

Trong thư, Verove đã thừa nhận mọi tội lỗi nhưng không nêu cụ thể là đã ra tay với bao nhiêu người. Hắn ta nói rằng mình chỉ phạm tội trước năm 1997 còn từ sau năm 1997 trở đi thì hắn hoàn toàn vô tội. 

Biệt danh của “kẻ mặt rỗ” bắt nguồn từ vụ sát hại Cecile, bé gái 11 tuổi tên Cecile ở Paris năm 1986. Cô bé xấu số được tìm thấy đã chết trong tầng hầm của một tòa nhà tại Paris.

Ngoài ra, Francois Verove cũng được cho là đã siết cổ một cặp vợ chồng đến chết ở quận Marais, trung tâm của thủ đô Paris vào năm 1987. Theo như tờ Parisien, Verove cũng là nghi phạm trong một vụ giết Karine Leroy, 19 tuổi vào năm 1994 tại thành phố Meaux.

Khi cảnh sát lấy DNA của Francois Verove để so sánh thì chúng hoàn toàn trùng khớp với DNA đã được tìm thấy tại các hiện trường vụ án năm xưa.

Theo Dailymail và Straitstimes

https://soha.vn/ke-giet-nguoi-hang-loat-an-minh-suot-35-nam-tu-tu-ngay-khi-canh-sat-tim-den-20220129214027645.htm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top