GiadinhNet - Ngày 30/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Nam (SN 1995) trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, tối 24/11, Nam chở Nguyễn Xuân Bảo (SN 1995), mang theo rựa đến nhà ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, hàng xóm của Nam). Đối tượng Nam dùng rựa kề vào cổ ông Hướng khống chế, bắt ông phải đi đến nhà đối tượng này.
Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giữa gia đình Nam với gia đình ông ông Hướng.
Đến nhà, Nam chửi bới và quát nạt ông Hướng về việc chia tiền đền bù. Rồi Nam dùng tay đấm vào vùng mặt, gáy của ông Hướng; dùng đầu gối thúc vào ngực ông. Dù ông Hướng van xin nhưng Nam vẫn tiếp tục lấy một con dao xắt chuối dọa chém.
Khi hàng xóm đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại.
Sau sự việc, ông Hướng bị thương, người nhà phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng tại phường Phan Đình Phùng.
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.
GĐXH - Điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, một tài xế ở Bắc Ninh bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng, khởi tố một đối tượng, thu giữ gần 1 tấn hàng cấm.
GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 người bị cáo buộc tổ chức, giúp sức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép để làm việc tại các công trình xây dựng.