Quảng Bình: Bắt đối tượng đâm người rồi bỏ trốn

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 29/3, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã để điều tra về hành vi 'giết người'.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Đức (SN 1997) trú tại thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. 

Đối tượng Phạm Văn Đức.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 25/11/2021, đối tượng Đức trong lúc có mặt tại quán tạp hóa ở thôn Hiển Lộc đã xảy ra mâu thuẫn với Phạm Minh Năm (SN 2001) trú tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh đang đi mua card điện thoại.
Sau khi có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, Đức lấy dao trong túi quần dọa Năm nhưng Năm lao tới nên Đức đã dùng dao đâm vào cổ Năm. 
Khi đã đâm đối thủ, Đức cầm dao bỏ chạy. Do mất nhiều máu, Năm ngã khuỵu xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn sau quá trình điều trị Năm qua cơn nguy kịch.
Đến ngày 7/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Đức về tội “Giết người”.
Biết mình bị khởi tố, Đức bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ sau đó không lâu.
Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.