Kẻ thú tính hiếp dâm cháu bé mới hơn 3 tuổi

| Pháp luật

Cháu nhỏ mới hơn 3 tuổi qua nhà chơi với con mình nhưng người đàn ông 44 tuổi nổi cơn thú tính, thực hiện hành vi đồi bại với cháu nhỏ.

Ngày 28-9, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Lượng (SN 1979, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, sáng 28-5, vợ chồng anh P. đi làm nên gửi 2 con đến nhà ông nội trông giúp. Sau đó, 2 cháu qua nhà Lượng để chơi với con của Lượng.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Lượng nhìn thấy cháu S. đang nằm trên giường chơi thì Lượng lại nằm cùng và nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu. Sau đó, Lượng đã thực hiện hành vi thú tính.

Đến trưa cùng ngày, khi vợ chồng anh P. đến để đón con về thì cháu S. kể lại sự việc nên gia đình đã trình báo công an. 2 ngày sau, Lượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi thú tính của mình.

Tại thời điểm bị xâm hại, cháu S. mới 3 tuổi 9 tháng 3 ngày.

Theo cáo trạng, hành vi của bị can Hà Văn Lượng đã phạm vào tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại điểm c (thực hiện hành vi đối với người dưới 10 tuổi) khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nỗi đau dai dẳng trong vụ con rể sát hại bố vợ tại Quảng BìnhNỗi đau dai dẳng trong vụ con rể sát hại bố vợ tại Quảng Bình

GĐXH - Đứng trước vành móng ngựa, Trần Anh Vinh nói trong suốt quá trình tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình và thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.