Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau dai dẳng trong vụ con rể sát hại bố vợ tại Quảng Bình

Thứ năm, 11:56 28/09/2023 | Pháp luật

GĐXH - Đứng trước vành móng ngựa, Trần Anh Vinh nói trong suốt quá trình tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình và thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Khi "giận quá mất khôn"

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Vinh (SN 1988, trú xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội danh giết người, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án 18 năm tù.

Bị hại trong vụ án là ông L.V.T. (SN 1960, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, là bố vợ của bị cáo Trần Anh Vinh).

Sát hại bố vợ vì nóng giận, nhận án tù và chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho thân nhân - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Anh Vinh trước tòa.

Bi kịch bắt đầu từ những mâu thuẫn của vợ chồng Trần Anh Vinh trong thời gian chung sống. Khi mâu thuẫn đến cao trào, người vợ dẫn 2 con nhỏ về nhà bố mẹ ruột.

Ngày ngày 12/4/2023, sau cuộc rượu, vào Khoảng 22h, Trần Anh Vinh nhắn tin để giảng hòa mâu thuẫn vợ chồng. Mâu thuẫn không được giải quyết mà càng gay gắt hơn, Vinh nhắn tin đe dọa giết người. Sau đó đối tượng này lấy một con dao bầu giấu vào sau lưng quần rồi điều khiển xe mô tô chạy đến nhà bố vợ ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.

Sát hại bố vợ vì nóng giận, nhận án tù và chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho thân nhân - Ảnh 2.

Trần Anh Vinh đến công an đầu thú sau khi gây ra án mạng.

Khi đến nhà bố vợ, thấy đèn đã tắt nhưng cửa không đóng, Trần Anh Vinh đi vào nhà rồi xẩy ra cải vã. Vinh dùng dao đâm bố vợ khi bị chửi "là đồ mất nết, trẻ con". Người bố vợ xấu số tử vong tại hiện trường.

Đối tượng Trần Anh Vinh sau đó cầm theo con dao hắn đã dùng để sát hại bố vợ đến Công an xã Quảng Châu đầu thú.

Trước thời điểm gây án, Trần Anh Vinh là giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học số 2 Quảng Châu.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Anh Vinh về tội danh "Giết người".

Hối hận nhận lỗi, liệu có quá muộn màng

Trong ngày tòa xét xử Trần Anh Vinh, rất đông họ hàng hai bên nội, ngoại của bị cáo đến dự. Ai cũng xót xa, buồn bã khi trong phút nông nổi Vinh đã gây ra tội ác khó có thể thứ tha.

"Trước khi gây án, Vinh là thầy giáo và là bí thư đoàn trường. Cuộc sống thường ngày, Vinh năng nổ, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc. Nhưng không ngờ chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, Vinh đã cướp đi mạng sống của chính bố vợ, đẩy bản thân mình rơi vào vòng lao lý", một người dự phiên tòa chia sẻ.

Sát hại bố vợ vì nóng giận, nhận án tù và chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho thân nhân - Ảnh 3.

Trong ngày tòa xét xử Trần Anh Vinh, rất đông họ hàng hai bên nội, ngoại của bị cáo đến dự.

Đứng trước vành móng ngựa, Trần Anh Vinh nói trong suốt quá trình tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình đã gây ra. Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKSND đã nêu.

Theo bị cáo Vinh, ngày xảy ra án mạng, ý định của Vinh là sang nhà ngoại nhờ tìm cách động viên vợ con về nhà. Nhưng vì uống rượu quá say, nên không kiềm chế được hành động của mình.

"Tất cả mọi việc bị cáo làm ra thì bị cáo chịu trách nhiệm. Bị cáo và vợ mới cưới nhau được ít năm nên cả hai chưa hiểu nhau, hay xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo không trách móc gì vợ mà tất cả lỗi là do bị cáo gây ra. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến mọi người trong gia đình ngoại và nội, mặc dù biết tội lỗi của bị cáo khó có thể bỏ qua.

Qua đây cũng cho bị cáo được xin lỗi ngành giáo dục vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy giáo. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình đã gây ra. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo có một cơ hội được sớm trở về với xã hội để có thể khắc phục hậu quả cho gia đình nhà ngoại, có điều kiện nuôi 2 đứa con của bị cáo còn quá nhỏ", bị cáo Vinh ăn năn trước tòa.

Tại phần tranh luận, đại diện VKSND đề nghị mức án 17 - 18 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Vinh. Đại diện phía gia đình bị hại không đồng ý với khung hình phạt trên mà đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức án cao hơn, ít nhất là 20 năm tù giam đối với Trần Anh Vinh.

Kết thúc phiên tòa, xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Anh Vinh mức án 18 năm tù giam; về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần số tiền 194 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Xét xử cựu đại úy công an trại giam cướp tiệm vàng ở chợ Đông BaXét xử cựu đại úy công an trại giam cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

Cựu đại úy công an trại giam Bình Điền bị đưa ra xét xử với cáo buộc 2 tội danh là "Cướp tài sản" và "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện trường vụ án mạng giết người yêu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top