Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai hội đền Hùng 2012: Hướng đến di sản nhân loại

Thứ ba, 09:36 27/03/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Sáng 26/3, đền Hùng chính thức khai hội, mở màn cho đợt hành hương của nhân dân cả nước về đất Tổ.

 

Nhiều du khách đã đổ về Đền Hùng trước ngày khai hội. Ảnh: LX


Hát Xoan là điểm nhấn
 

Ngoài các hoạt động chính, dịp lễ hội Đền Hùng còn có triển lãm ảnh "Các di tích thờ Hùng Vương và liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam",… cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của 4 tỉnh tham gia góp giỗ năm 2012; hội trại văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày; các giải thể thao quần chúng; hội chợ Hùng Vương 2012…

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2012 được tổ chức trong 6 ngày, từ 5 - 10/3 âm lịch (tức từ 26/2 đến 31/3) tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và các xã, phường vùng ven.
 
Cũng như những dịp giỗ Tổ khác, năm nay nhiều người dân từ các địa phương đã đổ về núi Nghĩa Lĩnh từ trước ngày khai hội.

Điểm đặc biệt nhất năm nay là hát Xoan sẽ được trình diễn trong suốt các ngày lễ hội. Sẽ có hàng loạt các hoạt động như: Chương trình Liên hoan “Hát Xoan và dân ca Phú Thọ”; tổ chức các điểm hát Xoan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và ở các phường Xoan gốc tại thành phố Việt Trì....
 
Những hoạt động này cũng nhằm mục đích quảng bá nghệ thuật hát Xoan đến với công chúng, đồng thời là dịp để các phường Xoan Phú Thọ có cơ hội giao lưu cùng nhau.

Hát Xoan (điệu hát mùa xuân) là loại hình nghệ thuật dân gian có từ rất lâu đời ở Phú Thọ. Hiện ở Phú Thọ có bốn phường Xoan, trong đó có ba phường Xoan cổ và phường An Thái mới thành lập. Thống kê của Sở VH,TT&DL Phú Thọ cho thấy, hiện còn 69 nghệ nhân hát Xoan (từ 60 tuổi trở lên), 49 người (từ 60 tuổi trở lên) biết hát Xoan, 81 người tham gia các phường Xoan, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy. Điệu hát này đã chính thức được tổ chức UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại vào tháng 11/2011.
 
Sẽ xử nghiêm    các vi phạm

Một trong những điểm khác biệt trong phần Lễ của giỗ Tổ năm nay là ngoài Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, còn có Lễ rước kiệu của 6 xã vùng ven về Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 8/3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 29/3/2012).
 
Trong lễ rước này có sự tham gia của các đoàn Ngoại giao, đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa cộng đồng và nhằm tuyên truyền, quảng bá cho “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đang được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết, để đảm bảo giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra thành kính, trang trọng, vui tươi, an toàn, các công việc chuẩn bị cho lễ hội cơ bản đã hoàn tất trước ngày khai hội.
 
Các kế hoạch, kịch bản cho từng hoạt động của phần Lễ đã được xây dựng chi tiết; bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội; các khu vực kinh doanh, dịch vụ được sắp xếp hợp lý, các cửa hàng, quán kinh doanh phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kiên quyết.

Ngoài điểm trông giữ xe của Công an tỉnh và Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh cũng có quy định rõ 5 vị trí trông giữ xe máy, xe đạp của UBND xã Hy Cương niêm yết cụ thể giá thu tiền vé đúng quy định. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để hạn chế tối đa tình trạng chặt chém giá trông xe và kinh doanh dịch vụ. Tình trạng ăn xin, ăn mày tại lễ hội cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng -  cơ quan Thường trực Ban tổ chức giỗ Tổ, cho biết: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi hành hương về Giỗ Tổ, Khu di tích đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động lễ hội.
 
Chúng tôi đã tiến hành quy hoạch, sắp xếp, bố trí các địa điểm bán hàng lưu niệm và các hoạt động dịch vụ, bố trí thêm lực lượng hướng dẫn đồng bào về dự lễ hội. Bên cạnh đó, cùng với các đơn vị kiểm tra, duy tu sửa chữa kịp thời các tuyến đường nội bộ, các công trình công cộng, nhà vệ sinh; hệ thống điện, nước; bổ sung biển chỉ dẫn và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực Đền Hùng trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội".
 
H.Phương – L.Xưa
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 23 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top