Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng

Thứ ba, 20:00 26/04/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Chỉ với 1.700.000 đồng là bạn đã có chuyến đi trải nghiệm Cao Bằng 3N2Đ vô cùng thú vị. Nơi đây cũng không bị đông đúc vào các ngày lễ nên rất phù hợp cho những ai ngại ồn ào.

Hành trình đến với Cao Bằng của bạn Anna Trần 3N2Đ khá thú vị, rất đáng để du khách học hỏi trong dịp nghỉ lễ 30/4 này. 

Phương tiện

Từ Hà Nội - Cao Bằng: Chúng mình lựa trọn di chuyển xe giường nằm khứ hồi Hà Nội - Cao Bằng. Xe đón ở bến xe Mỹ Đình và trả ở trung tâm thành phố Cao Bằng. Xe giường nằm chỉ chạy đêm.

Giờ xe chạy:

- Hà Nội - Cao Bằng: 20h30

- Cao Bằng - Hà Nội: 20h00

Giá xe: 300k/người/chiều (từ sau dịch nên hầu hết giá xe mặt bằng chung đều tăng).

Xe chạy khá êm, giường nằm thoải mái, bình thường mình hay mang chăn dự phòng vì sợ chăn nhà xe ko thoải mái nhưng được cái chăn khá sạch sẽ, thơm tho. Lên xe là mình ngủ tít đến lúc xuống xe luôn.

Di chuyển tại Cao Bằng:

Để thuận tiện, di chuyển tại Cao Bằng mình thuê xe máy tại home để đi lại.

Giá thuê: 200k/ngày/xe.

Xăng xe: 02 ngày di chuyển trên Cao Bằng mình đổ 4 lần hết tổng: 170k tiền xăng 

Ăn uống

Ăn sáng 02 ngày được sự giới thiệu của chủ nhà mình ăn: Bánh cuốn Cao Bằng - quán ngay gần homestay. Đây là lần đầu tiên mình ăn thấy rất ngon! Giá: 60k/02 người. 

Phở gia truyền Quyên - Chú chủ home bảo quán này nổi tiếng, khá ngon, nhiều khách du lịch cũng đến đây ăn. Mình lựa ăn Phở trộn, nước sốt khá lạ miệng, thiên ngọt và bên trên có rắc sợi khoai lang chiên ăn cùng phở giòn giòn, bùi bùi. Giá: 40k/bát.

Lịch trình di chuyển

NGÀY 01: TP. CAO BẰNG - (84km) THÁC BẢN GIỐC - (700m) CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM - (3.9km) ĐỘNG NGƯỜM NGAO - (17km) HỒ BẢN VIẾT.

Phương tiện di chuyển: Xe máy

Vé Thác Bản Giốc: 45k/người + gửi xe 10k/xe. Note: Ai muốn thuê thuyền để đến gần thác hơn thì phí: 50k/người).

Chùa Phật Tích (free) + gửi xe dưới chân dốc: 10k/xe + Đi xe ôm từ chân lên chùa: 20k/người

Vé tham quan 1/3 Động Ngườm Ngao: 45k/người + gửi xe 10k/xe. Note: Vé tham quan nguyên động + trải nghiệm hết là: 195k.

Lưu ý: Đường lên chùa Phật Tích rất khó đi + có biển không đi xe máy + ô tô lên chùa. Mọi người gửi xe ở quán nước phía dưới chân chùa rồi đi xe bộ hoặc đi xe ôm từ chân lên chùa. Yên tâm xe ôm có kỹ năng đỉnh cao lắm. 

Mình thăm chùa khoảng 45 phút rồi qua Động Ngườm Ngao. Chúng mình mua vé trải nghiệm 1 tuyến nên là mất khoảng gần tiếng để tham quan ở đây. Các khối Đá Vôi trong động đẹp thực sự, nhìn tận mắt nó kỳ vỹ hơn trên ảnh nhiều.

Khoảng 17h kém chúng mình kết thúc tham quan và lên xe trở về trung tâm thành phố. Về đến nơi là khoảng gần 19h. 

Vì là tối thứ 7 nên phố đi bộ hoạt động khá nhộn nhịp, với nhiều hoạt động ca hát, vui chơi khá thú vị.

NGÀY 02: TP. CAO BẰNG - (50km) KHU DI TÍCH LỊCH SỬ PÁC PÓ - (50km) TP.CAO BẰNG - (27km) NÚI MẮT THẦN

Phương tiện di chuyển: Xe máy

Vé tham quan di tích + xe điện: 45k/người + gửi xe 5k/xe máy.

Núi Mắt Thần đẹp lắm mọi người ạ! Chúng mình đi vào tháng 4 - vào mùa khô. Nên dưới chân núi tạo nên một vùng thung lũng lớn với thảm cỏ xanh biếc. Lúc bọn mình đến là tầm hoàng hôn, có một vài khách du lịch dựng trại trên các gò, nhìn chill cực.

Mình rất thích không khí ở đây, nên có ngồi chơi ở đây khoảng hơn tiếng, sau đó mới mò qua Hồ Thang Hen cách đó chừng 3.7 km. Đến nơi, trời chập choạng tối, mà khu vắng nên đến cổng rồi lại ngoảnh lại vì hơi sợ. (Nghĩ cũng hơi tiếc)

20h00 xe đón chúng mình về lại Hà Nội. Đúng 5h00 bọn mình có mặt tại bến xe Mỹ Đình. Kết thúc chuyến đi 03 đêm 02 ngày.

Tổng kết chuyến đi 

Chi phí tính ra mỗi người đi chơi khoảng 1700k/người.

Cao Bằng chưa bị du lịch hoá quá nhiều nên các khu du lịch hầu hết vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng vốn có. Mình rất thích điều này khi đến với Cao Bằng.

Người dân siêu nhiệt tình, dễ thương, nói giọng rất dễ nghe lắm nhé!

Lần này mình đi vào tháng 4 nên không được chiêm ngưỡng Núi Thủng bên dưới được bao quanh bởi hồ nước trong xanh. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ sắp xếp đi vào mùa mưa.

Đồ ăn những món nổi bật như: bánh cuốn, phở chua, phở trộn, vịt quay, heo quay,... đều hợp khẩu vị. Rất tiếc thời gian không nhiều nên mình chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu hết các quán ăn đặc sản tại đây. Nếu có cơ hội nhất định sẽ thử tìm hiểu thêm. 

Xem những hình ảnh trong chuyến đi của bạn Anna Trần

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 2.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 3.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 4.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 5.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 6.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 7.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 8.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 9.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 10.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 11.

Khám phá 'nàng thơ' miền Đông Bắc 3N2Đ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 12.

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội

Không cần xuống biển, chẳng cần lên non, ngay tại Hà Nội cũng có nhiều điểm vui chơi thú vị dành cho các bạn trẻ, gia đình trong dịp lễ 30-4 mà không sợ đông đúc.

Vợ chồng trẻ đưa con đi xuyên Việt, nhìn ảnh ai cũng thấy Việt Nam mình quá đẹp  Vợ chồng trẻ đưa con đi xuyên Việt, nhìn ảnh ai cũng thấy Việt Nam mình quá đẹp

GiadinhNet - Chuyến hành trình khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng từ Nam ra Bắc đã mang lại nhiều thú vị cho gia đình đôi vợ chồng trẻ cùng cậu con trai hơn 4 tuổi.

Nếu đến Hội An đừng quên check in quán cafe giữa cánh đồng lúa xanh  mướt cực chillNếu đến Hội An đừng quên check in quán cafe giữa cánh đồng lúa xanh mướt cực chill

GiadinhNet - Dù mới xuất hiện chưa lâu nhưng quán cafe Roving Chillhouse đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ không gian mở ngay bên cạnh cánh đồng lúa xanh bao la.

 

M.N
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top