Không xử lý hình sự vụ 75 người bị bỏng do đốt lửa trại
GiadinhNet – Do bất cẩn trong lúc đốt lửa trại hè khiến 75 người bị bỏng, xác định đây là lỗi vô ý nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ đưa ra hình thức xử lý hành chính.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) ngày 19/10 cho biết đơn vị này đã có báo cáo kết quả giải quyết vụ việc “Vô ý gây thương tích” xảy ra ngày 5/8 tại xã Đông Anh, huyện Đông Sơn làm hơn 75 người nhập viện do bị bỏng xăng đốt lửa trại.
Theo điều tra của Công an huyện Đông Sơn, ngày 5/8, Ban chấp hành Đoàn xã Đông Anh tổ chức tổng kết trại hè năm 2015 và đốt lửa trại tại sân vận động xã. Đến 22 giờ đêm cùng ngày, chương trình đốt lửa trại mới diễn ra. Trong quá trình đổ xăng vào củi, do nền cát ướt ngấm xuống nền sân khiến xăng ngấm xuống cát, nên khi châm lửa khiến ngọn lửa bốc cao gây bỏng cho những người đứng xung quanh. Hậu quả, 75 người đã bị bỏng ở chân, tay, phải nhập viện cấp cứu tại 5 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi làm rõ sự việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn xác định nguyên nhân xảy ra vụ bỏng là do lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức đã gây ra sự việc đáng tiếc ngoài mong muốn.
Cũng theo kết luận của công an, tất cả 75 người nhận việp đã có đơn từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường về dân sự nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên.
Đồng thời, ra quyết định xử lý hành chính đối với 3 người có liên quan đến vụ việc đốt lửa trại, đối với ông Lê Minh Hải, Chỉ huy phó, Ban chỉ huy quân sự xã Đông Anh, về hành vi “xâm hại đến sức khỏe người khác”, ông Lê Thọ Hưng, Bí thư đoàn xã và Lê Bá Đức, Phó Bí thư đoàn xã về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt theo khoản 2, Điều 33, Nghị định 167/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ.
Sau một thời gian nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng sự quan tâm của các ban ngành địa phương, đến nay tình trạng sức khỏe của các em đã trở lại bình thường, không ảnh hưởng tới việc học tập trong năm học mới 2015-2016.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội