Trắng đêm cứu 75 thanh thiếu niên cùng bị bỏng vì đốt lửa trại bằng xăng
GiadinhNet- Mồ hôi ướt đẫm giữa đêm khuya, cường độ làm việc hối hả, những y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phải hoạt động hết công suất với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong vụ cấp cứu 75 thanh, thiếu niên bị bỏng xăng do bất cẩn trong lúc đốt lửa trại hè.
Quay trở lại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) sau một ngày xảy ra sự cố đáng tiếc khiến 75 thanh, thiếu niên xã Đông Anh, huyện Đông Sơn phải nhập viện cùng một lúc, mọi công việc của đội ngũ y, bác sỹ nơi đây vẫn diễn ra bình thường, sự mệt mỏi, căng thẳng đã trôi qua sau một đêm dài thức trắng với những áp lực vô cùng lớn.
Đây là lần đầu tiên bệnh viện cùng một lúc phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân, ngoài ra còn có khoảng hơn một nghìn người nhà, bà con hàng xóm đưa các nạn nhân đến viện cấp cứu, một bầu không khí hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh tạo nên áp lực căng thẳng với những người trực tiếp tham gia cấp cứu.
Bác sỹ Nguyễn Văn Chung, Trưởng khoa nội chia sẻ: “Tối hôm 5/8 tôi được phân công là trưởng trực, khoảng 22h nghe tiếng la hét ở phía ngoài, tôi cùng các đồng nghiệp vội vàng chạy ra, người dân bế bệnh nhân, người chạy bộ, người đi xe máy ào ào vào bệnh viện. Sau khi biết sự việc, chúng tôi báo cáo lãnh đạo đề nghị tăng cường thêm lực lượng và phân loại bệnh nhân để thuận lợi trong việc cấp cứu.
Phần lớn người bị bỏng là các cháu thiếu nhi, trong phòng các cháu đau đớn kêu khóc, phía ngoài người nhà la hét. Vừa cấp cứu, vừa phải liên tục động viên người nhà các cháu yên tâm, tất cả mọi người đều hoạt động hết công suất. 17 năm trong nghề đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, một lượng lớn bệnh nhân nhập viện cùng một lúc. Sau khi sơ cứu ban đầu một lượng lớn bệnh nhân xin chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh điều trị”
Khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã bố trí ngay một khu nhà 40 giường để đưa các bệnh nhân vào cấp cứu, nhân lực, vật lực được bệnh viện huy động tối đa không để bệnh nhân nào thiếu thuốc.
Điều dưỡng viên Lê Trung Dũng tâm sự: “Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại điều động của bệnh viện, ngay phía ngoài cổng người dân đứng, ngồi la liệt, tiếng khóc gọi con, tìm cháu làm náo loạn cả bệnh viện. Do cùng một lúc một lượng lớn bệnh nhân nên chúng tôi di chuyển liên tục, dù đêm khuya lạnh nhưng mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi làm việc hết sức khẩn trương, phía ngoài gia đình luôn yêu cầu phải cấp cứu cho con em họ trước, tạo nên những áp lực lớn”.
Hiện tại còn 10 bệnh nhân điều trị tại đây, tình trạng các cháu ổn định, không có gì thay đổi khoảng 1 tuần nữa sẽ xuất viện, đang chăm sóc bệnh nhân. Ông Lê Văn Tình, Trưởng khoa sản, ngoại, chuyên khoa cho biết thêm: "Các cháu chủ yếu bị bỏng cấp độ 1 và 2, do tâm lý gia đình muốn chuyển con em họ xuống dưới tỉnh, nếu để lại bệnh viện đủ khả năng chữa trị tốt cho các cháu".
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn cho biết: "Là bệnh viện tuyến huyện lại nằm ngay đường quốc lộ, chúng tôi luôn có kế hoạch cụ thể khi có tình huống xấu xảy ra. Nhận được thông tin chúng tôi điều động gấp 50 y, bác sỹ, khoảng 20 phút sau mọi người đều có mặt, vào vị trí làm việc.
Bệnh viên huy động đủ cơ số thuốc, dịch xử lý vết thương bước đầu. Phân loại bệnh nhân ngay từ cổng để thuận tiện trong việc cấp cứu. 4 xe cấp cứu liên tục đưa các bệnh nhân nặng xuống dưới các bệnh viện tuyến tỉnh.
Đêm 5/8 là một trong những đêm thức trắng khó quên của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện, mọi người tuy rất mệt nhưng nhìn những bệnh nhân sau khi đã trải qua những phút giây đau đớn, chìm dần vào giấc ngủ, người thân của các cháu đã bình tâm trở lại đó là nguồn động viên, khích lệ vô cùng lớn đối với chúng tôi".
Trước đó, vào lúc 22h, ngày 5/8 tại xã Đông Anh, huyện Đông Sơn tổ chức đốt lửa trại, đã gây cháy lớn làm bỏng 75 thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia hội trại. Các cháu chủ yếu bị bỏng ở chân (đoạn từ đầu gối trở xuống), có 1 cháu bị ngã thì bị bỏng cả phần tay, không có thiệt hại về tài sản.
Về nguyên nhân gây cháy, theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, do thời tiết ẩm ướt, ban tổ chức hội trại đã đổ xăng vào củi cho dễ cháy. Tuy nhiên, do nền sân vận động là cát bị ướt, khi đổ xăng vào củi đã ngấm, thẩm thấu vào nền cát, khi châm lửa đã bùng cháy, gây bỏng cho các cháu.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.