Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Hiền: "Không mắc cỡ về con đường mình đã đi"

Thứ năm, 16:29 30/07/2009 | Giải trí

Gần đây, Kim Hiền và Tăng Thanh Hà liên tục được đặt lên bàn cân, đến mức chính Kim Hiền cũng thắc mắc về điều đó. Với tôi, Kim Hiền luôn ẩn chứa một tiềm năng đặc biệt.

 
Thử nhìn lại con đường từ một “cô bé chân đất” trở thành một diễn viên có tiếng, xuất hiện thường xuyên trên các trang báo và các sự kiện, người ngoài có thể thấy được nữ diễn viên trẻ này đã có một cuộc đời không tầm thường.

- Tôi nghĩ đặt bạn vào hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ sinh tồn được. Bạn đồng ý không?

- Nhìn lại, Hiền thấy ưu điểm của mình là thích ứng cũng nhanh. Đồng ý điều này.

- Có bao giờ bạn bồi hồi  nhớ cái cảnh ngày xưa, bé xíu, ở Thủ Đức, đi cắt rau muống để kiếm tiền sống?

- Hiền vẫn tự tái hiện cảnh đó trong đầu, và không có gì phải sợ hay buồn. Trái lại, Hiền rất hãnh diện vì thời gian khó nhọc đó.

Lúc ấy, Hiền đi học buổi sáng, chiều về là nhặt, cắt rau muống. Tay chân lúc nào cũng dính đầy nhựa rau, người thì ướt sũng với nước rửa. Nghĩ lại thời điểm đó, không hiểu tại sao mình lại nghị lực và gan góc đến vậy.

Có lần, buổi tối, trên đường về nhà, bọn trẻ xung quanh chơi trò… nhát ma. Chúng nó lấp đất lên xây mộ giả, rồi cắm nhang, nhảy xổ ra hù dọa Hiền. Thật lòng là Hiền sợ bủn rủn muốn xỉu rồi. Nhưng chân Hiền vẫn đủ cứng rắn để chạy về nhà. Từ đó trở đi, Hiền luôn suy nghĩ rằng, có rất nhiều thứ tưởng như không thể, nhưng mình vẫn có thể vượt qua.

Vậy tại sao mình không đặt ra đòi hỏi cao với chính mình. Hiền luôn tin vào nghị lực con người. Từng bước như thế, Hiền thoát khỏi mảnh đất nghèo khó, về ở với ngoại, đi học. Và đến giờ, Hiền tự quyết định được cuộc đời của mình: Có chồng, có con, cuộc sống tạm ổn. Với Hiền, vậy là đủ.

- Giờ đây là một người nổi tiếng, Hiền ứng xử với quá khứ vất vả đó như  thế nào?

- Ngoài việc cắt rau muống, ba Hiền phải chạy xe ôm nuôi Hiền ăn học. Từ nhỏ, Hiền đã phải tập nấu ăn, và phải nấu cho ba ăn, khi hai ba con sống nhờ nhà người khác vì mẹ Hiền đi tu. Bây giờ, mẹ ở cạnh và chăm sóc ngoại. Hiền đi làm, đóng phim, có tiền là giúp cho gia đình.

Tuy Hiền không nhiều tiền, nhưng Hiền biết tính toán để có thể lo đủ cho ba và mẹ. Người ta nói, người có nhân trung sâu thì sẽ không nghèo đâu. Cả Hiền và Tăng Thanh Hà đều có nhân trung sâu đấy (cười).

- Tại sao Hiền không vươn lên bằng con đường học thức. Không học đại học, bạn có hối tiếc về điều đó không?

- Cuộc sống đã đưa đẩy Hiền qua nhiều nghề khác nhau. Hiền nghĩ, có nhiều con đường để bước vào đời. Học đại học là một trong những con đường ấy. Ai may mắn thì được bước vào cửa chính, học hành đến nơi đến chốn.

Còn Hiền thì phải bước đi bằng đường vòng. Khởi đầu là cắt rau muống, rồi từ Thủ Đức vào nội thành bán quần áo, rồi bán mắt kính… đủ cả... Nhưng, quan trọng là đích đến. Hiền nghĩ, đừng ai mắc cỡ về con đường mình đã đi.

Khi làm những công việc khó khăn vất vả đó, Hiền cũng nghĩ nhiều. Cuộc sống của mình đang là vậy, nhưng không phải mãi mãi như vậy. Phải có chí hướng để bước lên.

Lúc ấy, Hiền cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm diễn viên. Rồi khi bán mắt kiếng, đạo diễn Hùng Phương vô tình rủ Hiền đi chụp hình và duyên điện ảnh đến từ đó. Hiền luôn trân trọng những khó nhọc đã bước qua, tự hào bước đi bằng đôi chân của mình.

- Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, ngày xưa bạn quậy lắm, hay ngồi sau xe Suzuki Sport lao vun vút trên đường. Rồi bạn từng “cắm sào” ở vũ trường?

- Ai cũng có thời lang thang, bụi bặm và dại dột của tuổi trẻ mà. Cuộc sống càng nhiều màu thì càng tốt. Sau này, màu nào không đẹp, không ấn tượng thì Hiền đã quên đi. Quan trọng là hiện tại mình như thế nào thôi.

Bây giờ, nhiều người gặp lại và bảo Hiền khác hơn ngày xưa nhiều. Hiền rất mừng. Đã nếm qua nhiều thứ, đây là thời điểm mình thấy phải đằm lại, phải làm được gì đó cho bản thân mình.

- Tôi hỏi bạn một câu hơi chạm tự ái. Bạn không học đại học, sau này, bạn có ngại sẽ không đủ năng lực giáo dục con trai của mình khi xã hội ngày càng đòi hỏi cao về kiến thức không?

- Giáo dục là do kinh nghiệm. Có người có học vấn nhưng chưa chắc họ dạy con giỏi. Hiền thích giáo dục con theo cách tự nhiên. Hãy để con mình phát triển tự nhiên như con thằn lằn. Bình thường thì nó ẩn vào góc tường, khi chui vào gỗ thì nó biến thành gỗ.

- Mở TV lên xem phim là thấy Hiền xuất hiện. Phim nào cũng nhận, mà đôi khi nội dung phim cứ nhàn nhạt. Bạn nhận phim vì tiền? Tự đánh giá, Hiền thấy mình là diễn viên hạng A hay hạng B đắt show?

- Nói bạn nghe, Hiền vừa hoàn thành xong 3 phim một lúc: Gia đình pháp thuật, Hãy yêu em lần nữa Hạnh phúc mong manh. Hiền nhận vai, khi nhắm thấy sức mình có thể đảm trách. Rồi cũng phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nữa. Nhìn một góc khác, mỗi vai diễn cũng là một cơ duyên mà.

Hiền nghĩ hãy để khán giả đánh giá diễn viên là hạng A hay B. Hiền chỉ tiết lộ rằng, khi được mời đóng phim, Hiền là người đưa ra mức cátxê và có thể điều đình cátxê với nhà sản xuất một cách nghiêm túc và sòng phẳng.

- Xin cảm ơn Hiền về cuộc trò chuyện thẳng thắn. Chúc bạn thành công!
 
Theo SVVN
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 37 phút trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 13 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top