Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị

Thứ năm, 07:29 18/08/2022 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đồ chơi dành riêng cho trẻ em không nhãn phụ, được thể hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài đang được bày bán la liệt từ lề đường, chợ dân sinh đến siêu thị. Riêng đồ chơi trẻ em chạy bằng pin có giá chỉ từ 40.000 đồng/sản phẩm.

Bé trai 5 tháng tuổi bị mẹ ruột bỏ ở ven đường kèm mảnh giấy cậy nhờ người nhặt chăm sócBé trai 5 tháng tuổi bị mẹ ruột bỏ ở ven đường kèm mảnh giấy cậy nhờ người nhặt chăm sóc

GiadinhNet - Ngay sau khi được phát hiện bị bỏ lại ven đường, cháu bé 5 tháng tuổi đã được đưa đến Trạm y tế thị trấn Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Hiện cơ quan chức năng huyện Yên Dũng đang phát thông báo tìm người thân của bé.

Ghi nhận của phóng viên chuyên trang Gia đình & Xã hội trong những ngày qua, mặt hàng đồ chơi trẻ em được bày bán rất nhiều từ lề đường đến chợ dân sinh, siêu thị, với mức giá rất rẻ, chỉ từ khoảng 20.000 - 200.000 đồng/sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm chạy bằng pin có giá khoảng từ 40.000 đồng/sản phẩm. 

Hầu hết các sản phẩm đồ chơi trẻ em đều được thể hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài, "made in China" và không có nhãn phụ thể hiện bằng tiếng Việt, cũng không có kiểm định chất lượng theo quy định... Hơn nữa, sự việc pin đồ chơi phát nổ làm bé 10 tuổi nhập viện, cấp cứu xảy ra gần đây tại Quảng Ninh cũng không thể ngăn cản sự thích thú của con trẻ. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Gia đình & Xã hội: 

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 2.

Tại lề đường Tố Hữu (thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội - đoạn chân tòa nhà Nam Cường), các sản phẩm đồ chơi trẻ em có chất liệu nhựa được bày bán la liệt.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 3.

Từ mô hình xe ô tô, xe bán tải, xe tải đến máy bay, cano... đều chạy bằng  dây cót và pin.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 4.

Một trong các sản phẩm chạy bằng pin ở đây là mô hình con thỏ, con lợn, chó, rùa...

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 5.

Với mô hình con chó màu đỏ này, người chơi chỉ cần lắp 3 chiếc pin vào thân sản phẩm và bật công tắc là mô hình chó có thể tự động di chuyển. Sản phẩm đồ chơi có thể tự động di chuyển bằng pin này rất thu hút sự chú ý của các bé.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 6.

Mặc dù là những đồ chơi quen thuộc, không thể thiếu trong giỏ đồ chơi của các bé nhưng khi tiếp xúc với các con vật này, người mua đều không biết chúng có xuất xứ ở đâu, do công ty nào nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm trên thị trường.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 7.

Không chỉ có mô hình xe ô tô, xe bán tải, xe mô tô... không rõ xuất xứ,

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 8.

...khu vực lề đường Tố Hữu còn bày bán cả những sản phẩm đồ chơi trẻ em có hình vũ khí quân dụng.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 9.

Một sản phẩm đồ chơi bong bóng xà phòng được các trẻ em ưa chuộng.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 10.

Sản phẩm này có mặt tại Việt Nam chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 11.

Anh Cầu (ở Hà Trì, Hà Đông) tranh thủ chọn mua sản phẩm mô hình khủng long để tặng con trai vừa tròn 4 tuổi. Anh Cầu cho biết, con trai anh rất thích thú với khủng long, nhất là khủng long phát ra tiếng kêu và di chuyển 2 chân bằng pin.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 12.

Sản phẩm đồ chơi có hình vũ khí quân dụng cũng được bày bán công khai ngay tại lề đường Tố Hữu (quận Hà Đông).

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 13.

Giá sản phẩm đồ chơi có hình giống vũ khí quân dụng chỉ từ 80.000 đồng/sản phẩm.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 14.

Cận cảnh các sản phẩm đồ chơi trẻ em có ghi nhãn bằng chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và cũng không có tem kiểm định.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 15.

Tại ngõ 111 phố Yên Lộ (Yên Nghĩa, Hà Đông), các sản phẩm đồ chơi trẻ em chạy bằng pin cũng được bày bán công khai tại các sạp hàng lưu niệm, văn phòng phẩm.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 16.

Các sản phẩm này rất đa dạng về màu sắc, mẫu mã, trong khi giá bán chỉ từ 30.000 đồng/sản phẩm.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 17.

Thậm chí, sạp hàng lưu niệm tại ngõ 111 phố Yên Lộ cũng bày bán công khai các sản phẩm giống gươm, giáo.

Kinh hãi đồ chơi trẻ em chạy bằng pin không nhãn mác bày bán la liệt từ lề đường đến siêu thị  - Ảnh 18.

Tại nhà sách Minh Thuận (số 358 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), các sản phẩm đồ chơi có nhãn là ngôn ngữ nước ngoài và không tem nhãn phụ cũng được bày bán la liệt.

Theo Luật sư Lê Lưu Phú, Văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội), Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM ngày 18/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng (súng nén bằng hơi hoặc lò xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác, súng bắn nước…) là những loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo Quyết định 464/BNV của Bộ Nội vụ ngày 27/12/1993 ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm gồm:

a. Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn:

- Súng nén hơi, nén lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại.

- Súng bắn phun nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ.

b. Các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn.

c. Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén.

Đối với hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định này (tùy trường hợp, mức độ, quy mô, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến mức cao nhất lên tới 100.000.000 đồng cùng các hình thức phạt bổ sung).

Ngoài ra, tội sản xuất, buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tiền cao nhất 300.000.000 đồng, phạt tù cao nhất đến 05 năm.

Do những tác động từ những vật dụng đặc biệt là đồ chơi có hình súng tới trẻ em, nên theo điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ, người nào có hành vi cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng.

Trước đó, như chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhi Lương N M (10 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết thương do dị vật ở nhiều vị trí bàn tay, cẳng tay, cẳng chân, ngực, bụng chảy máu. Trước đó, bệnh nhi chơi đồ chơi bị nổ pin và các mảnh vỡ bóng đèn văng vào người.

Kết quả chụp X-quang, Ctscaner ổ bụng phát hiện nhu mô gan hạ phân thùy IV có nốt cản quang dạng dị vật kích thước 6mm, phần mềm ngực trái có nhiều nốt cản quang dị vật kèm theo các ổ tụ khí trong phần mềm.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán vết thương phần mềm dị vật nhiều vị trí, vết thương thấu bụng có dị vật ở gan. Ê kíp phẫu thuật trực ngoại đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật tại các vị trí tổn thương, nối gân gấp nông ngón V bàn tay cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, trên thực tế có rất nhiều trường hợp trẻ chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém và phát nổ dẫn đến những tổn thương nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống do những chấn thương, di chứng để lại như tổn thương thủy tinh thể, mù mắt, cụt ngón, bàn tay hoặc chân… thậm chí tử vong tại chỗ do tổn thương tại những bộ phận quan trọng trong cơ thể như tim, gan, phổi do dị vật.

Kinh hãi pin đồ chơi phát nổ, bé 10 tuổi bị thương nặngKinh hãi pin đồ chơi phát nổ, bé 10 tuổi bị thương nặng

GiadinhNet - Vừa qua, các bác sĩ BV Bãi Cháy cho biết đã cứu sống một bệnh nhi bị đa chấn thương phần mềm do đồ chơi bằng pin bất ngờ phát nổ.

 

Bảo Loan
Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Top