Kinh hoàng nghe bác sỹ kể chuyện đeo nhẫn dương vật để tăng khoái cảm
GiadinhNet – Một số bạn trẻ muốn thăng hoa bằng cách đeo nhẫn (vòng) cho chú “họa mi” và đã gặp họa. Nếu chẳng may xảy ra chuyện đó, hoặc gặp người khác mắc họa đó thì cần phải làm gì?
Mới đây có chuyện để "thăng hoa" một anh chàng đã mài quai cốc thủy tinh đặt vào gốc "họa mi" (dương vật) để tạo cảm giác mới lạ trong chuyện "chăn gối". Khi thấy đau ở dương vật anh chàng mới tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra đã thấy có cả mủ.
Một bạn trẻ khác vì muốn dương vật to ra, dài thêm, lâu xuất tinh hơn nên đã đeo vào gốc "họa mi" một "cock ring" - giới trẻ gọi là (nhẫn dương vật), khiến "cậu nhỏ" bị cương, phù nề, tím đen, đau đớn… và dù đã tìm mọi cách nhưng không thể nào rút nhẫn ra khỏi gốc "họa mi", khiến nó mỗi lúc một lớn hơn nhiều so với kích thước ban đầu… cuối cùng phải đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu cho biết, những chiếc nhẫn "họa mi" này giúp dương vật cương kéo dài, thường là một đoạn cao su có thể cắt được dễ dàng. Nhưng "cock ring" bạn trẻ này đeo lại là cái vòng rất cứng và không thể cắt.
Những chiếc vòng/nhẫn bằng cao su dễ cắt hơn vòng kim loại. Ảnh minh họa.
Vẫn may mắn là bạn trẻ gần bệnh viện chuyên khoa và đến sớm nên dương vật chưa hoại tử và đã cứu chữa kịp thời.
Nhưng nếu không kịp đến bệnh viện thì mẹo sau có thể giúp giảm đau đớn nếu chẳng may gặp phải, hoặc thấy người khác gặp phải. Đó là câu chuyện hồi tôi đi học ở nước ngoài, ở chung ký túc xá với một số đồng hương người Việt. Trong số đó có một anh bạn rất ham chơi, ngày thì ngủ, đêm thì chơi game hoặc cày phim…
Một đêm tôi đang ngủ thì giật mình vì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài hành lang. Ngáp ngắn, ngáp dài ra khỏi giường tôi mới biết bạn cùng phòng với anh chàng ham chơi đang gọi mọi người tới giúp đỡ...
Tôi vội chạy lên xem có chuyện gì, mới hay anh bạn ham chơi có lẽ hay xem "phim đen" nên có tật thủ dâm... Nhưng hôm nay anh ta trót dại đã dùng tới 2 cái vòng kim loại khá nhỏ tròng vào "họa mi" và nó cứ lớn dần, không thể lấy ra được, khiến anh chàng đau đớn xanh xám mặt mày... kêu cứu ầm ĩ, và chỗ cái vòng thì đang rỉ máu.
Một số người lạ tò mò tới hỏi thăm thì anh ta bảo bạn cùng phòng nói là bị đau bụng và đuổi khéo người lạ về. Anh ta không dám nói thật vì xấu hổ... Bạn cùng phòng bảo đưa anh ta tới bệnh viện cấp cứu, anh ta cũng không chịu vì vào viện sẽ càng xấu hổ hơn, còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự cộng đồng người Việt. Càng lúc anh ta càng đau đớn, vật vã mà không sao thoát được chiếc vòng kim loại.
Một số bạn trẻ đã gặp họa vì đeo nhẫn cho "họa mi". Ảnh minh họa.
Tôi tiến lại gần nhìn qua, rồi bảo anh ta hãy bình tĩnh, bình tĩnh... Tôi bảo anh ta là bây giờ cần nằm im, đừng la hét, kêu cứu hay giãy giụa nữa. Đồng thời tôi bảo mấy bạn cùng phòng đi tìm trong ký túc xá xem phòng nào có tủ lạnh thì xin thật nhiều nước đá mang về...
Một lúc sau mọi người đã xin về cả một xô nước đá to. Tôi đổ vài gáo nước vào cho tan đá, rồi múc nước lạnh dội vào lưng "họa mi" của anh ta. Thấy có biến chuyển tôi liền bưng cả xô nước đá dội từ đỉnh đầu xuống chân anh ta. Tức thì anh ta rùng mình rất mạnh vì lạnh, cùng lúc đó hai cái vòng cũng rơi xuống đất.
Mọi người trong phòng từ ngạc nhiên tới hò hét vui mừng như vừa thắng một trận bóng lớn. Còn anh bạn kia được một phen nhớ đời vì trò nghịch dại.

Bị dội nước đá đột ngột, những chiếc vòng kim loại đã rơi ra. Ảnh minh họa.
Ngày nay nhiều bạn trẻ muốn tăng sự chà xát để tăng khoái cảm cho "bạn tình" nên đã tự ý đeo vòng, đeo nhẫn cho "họa mi", thậm chí còn đeo cả những vòng bi mà không ngờ sau đó sẽ có những biến chứng, và đã có những bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng "họa mi" cương, phù nề, tím đen, đau đớn…
Có nhiều cách đi tìm khoái cảm, nhưng bạn trẻ ưa mới lạ, ít kinh nghiệm, lại hay xấu hổ nên thường tự đeo vòng, đeo nhẫn cho "họa mi", đó là đưa dị vật vào cơ thể. Và nếu đeo vòng, đeo nhẫn cho "họa mi" trong điều kiện không hợp vệ sinh, không được vô trùng sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, gây rò tắc niệu đạo.... Ngoài ra còn có nguy cơ bị lây truyền các bệnh đường tình dục khi lỡ bị trầy xước, chảy máu, hay dùng dụng cụ không đảm bảo vô trùng.
Trong y học không có đeo vòng, đeo nhẫn cho bệnh nhân. Các bác sĩ có một số biện pháp để giúp bệnh nhân cải thiện kích cỡ dương vật (như uống thuốc nội tiết tố, giải phẫu độn dương vật bằng chính mỡ cơ thể của bệnh nhân hoặc đặt vật giả bằng silicon vào vật hang...), nhưng phải được bác sĩ tư vấn và chỉ định mới được dùng. Vì vậy các bạn trẻ tuyệt đối không đeo "nhẫn" bằng kim loại cho "cậu nhỏ".
Đó là chuyện cách đây nhiều năm, và lúc đó không thể đưa anh bạn tới bệnh viện nên tôi lóe ra mẹo nhỏ đó để giải cứu "họa mi" của anh bạn. Còn giờ đây y học phát triển mạnh mẽ, lỡ xảy ra chuyện, hoặc thấy người khác có chuyện với "họa mi" thì việc đầu tiên cần là bình tĩnh trấn an bệnh nhân, rồi nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt để được cứu chữa kịp thời.
Bác sĩ Hoàng Kỳ
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội
Kinh hoàng hội chứng "bé ăn tóc" và những khối u tóc khổng lồ nhất định phải phẫu thuật ngay kẻo nguy hiểm tới tính mạng
Sau mãn kinh, 'chuyện ấy' có thật sự kết thúc? Sự thật nhiều phụ nữ chưa từng được nói thẳng
Phòng the - 11 giờ trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của không ít người, mãn kinh đồng nghĩa với việc khép lại đời sống tình dục của phụ nữ. Khi kinh nguyệt dừng lại, khi cơ thể thay đổi, “chuyện ấy” dường như cũng lặng lẽ rút lui. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng theGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.