Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G"

Thứ hai, 13:45 06/06/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - "Năm nay số thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh lớp 10 tăng và học sinh chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19 trong quá trình ôn luyện... nhưng tôi tin các em sẽ đạt kết quả cao ở kỳ thi này", Hiệu trưởng trường THCS Gia Khánh nói.

Vào sáng mai (7/6), hơn 21.400 học sinh khối 9 trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ bước vào môn thi đầu tiên tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng và việc ôn luyện, củng cố kiến thức đối với các em cuối cấp đã hoàn tất.

Là trường thuộc vùng sâu, vùng xa và thuộc xã sáp nhập của huyện Ninh Giang, nhưng việc thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được BGH trường THCS Văn Giang (xã Văn Hội) coi trọng. Do đó, đến sát ngày diễn ra kỳ thi, gần 60 học sinh cùng giáo viên nhà trường vẫn miệt mài ôn luyện dưới thời tiết nắng nóng.

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Hồng Lý - Giáo viên môn Ngữ văn trường THCS Văn Giang (huyện Ninh Giang) và học sinh cuối cấp trong buổi ôn luyện trước ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Cô Nguyễn Thị Hồng Lý - giáo viên môn Ngữ văn cho biết: "Những ngày giáp kỳ thi, chúng tôi không tạo áp lực cho học sinh, không dạy các em nhiều mà chủ yếu động viên tinh thần, rèn bản lĩnh trong thi cử để học sinh vượt qua khó khăn bản thân, tạo động lực cho các em phấn đấu. Cùng với đó, chúng tôi hướng dẫn học sinh làm các dạng đề, làm quen mọi kiểu bài ở từng câu hỏi giúp các em có kỹ năng làm bài tốt".

Cũng theo nữ giáo viên, yếu tố giúp học sinh ôn tốt môn Ngữ văn chính là việc nắm kiến thức cơ bản trong từng tác phẩm. Bên cạnh đó, học sinh đọc, tham khảo nhiều kiến thức ngoài sách để từ đó tạo cho các em cách nhìn sắc sảo các vấn đề xã hội, có thể vận dụng kiến thức làm phần nghị luận xã hội, phần đọc hiểu, các kỹ năng về Tiếng Việt.

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 2.

Hơn 80 học sinh khối 9, trường THCS Gia Khánh (huyện Gia Lộc) trong tiết học ôn luyện

Còn theo thầy Vũ Văn Thiêm - Giáo viên Ngoại ngữ trường THCS Gia Khánh (huyện Gia Lộc), vì học sinh nhà trường thuộc vùng nông thôn nên các em tiếp xúc với môn Ngoại ngữ còn thua thiệt hơn so với học sinh ở thị trấn, thành phố. Thậm chí, nhiều em vẫn chưa tự tin khi sử dụng vốn ngoại ngữ và kỹ năng còn đôi chút hạn chế.

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 3.

Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, học sinh khối 9 ở Hải Dương được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm bài...

"Để rút ngắn hoảng cách môn Tiếng Anh, trong quá trình ôn luyện, chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể. Riêng bản thân tôi tự học hỏi ở trường khác về cách thức truyền đạt, bài tập ôn luyện, sau đó áp dụng cho học sinh của mình một cách phù hợp. Ngoài ra, khi giảng dạy tôi sử dụng bảng tương tác để giúp học sinh nắm bắt kiết thức nhanh hơn", thầy Thiêm cho biết.

Cũng theo thầy Thiêm, khi tỉnh Hải Dương công bố các môn thi, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về kiến thức theo chuyên đề, luyện các dạng đề. Đến thời điểm trước khi kỳ thi diễn ra, học sinh khối 9 trong trường đã có kỹ năng làm bài tập.

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 4.

Cô Bùi Thị Dư - Hiệu phó trường THCS Văn Giang (huyện Ninh Giang) hướng dẫn học sinh cuối cấp cách làm bài môn Tiếng Anh

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, cô Phạm Thị Hường – Hiệu trưởng trường THCS Văn Giang (huyện Ninh Giang), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, học sinh của trường nộp hồ sơ dự thi vào trường THPT Quang Trung, Thanh Miện 3 và 1 học sinh thi THPT chuyên Nguyễn Trãi. Hiện tại, toàn bộ học sinh dự thi đã được trang bị kiến thức đầy đủ, các kỹ năng làm bài thi của 3 môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn (trường THPT không chuyên).

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 5.

Năm học 2021-2022, học sinh khối 9 học trực tuyến nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Nữ Hiệu trưởng trường THCS Văn Giang cho biết: "Căn cứ vào tình hình từng năm, BGH luôn lựa chọn đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy, ôn tập cho học sinh khối 9. Đây là những thầy cô có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy, ôn thi, năng lực quản lý học sinh, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng chiến lượng trong việc chỉ đạo khảo sát chất lượng, từ đó có kế hoạch ôn tập cho học sinh. Giáo dục tư tưởng, động cơ cho các em để học sinh phấn đấu, nỗ lực và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Chúng tôi thường xuyên biểu dương, ghi nhận thầy - trò có thành tích cao để tạo động lực và đây chính là vấn đề cốt lõi giúp trường nhiều năm qua có tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 cao".

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 6.

BGH trường THCS Gia Khánh (huyện Gia Lộc) xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9 ngay từ đầu năm trong thời điểm ảnh hưởng do dịch COVID-19

Chia sẻ khó khăn về kỳ thi, thầy Nguyễn Đức Hà – Hiệu trưởng THCS Gia Khánh (huyện Gia Lộc) cho hay, lứa học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm nay chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 từ khi học kỳ II của năm lớp 7. Riêng năm học này, khối 9 mất thời gian dài phải học trực tuyến, trong khi học theo hình thức này kiến thức của thầy cô không thể truyền tải hết cho các em.

Sau khi dịch COVID-19 có chiều hướng giảm và học sinh được tiêm phòng vaccine đầy đủ, BGH cho khối 9 trở lại học trực tiếp để bù đắp kiến thức còn thiếu hụt; đối với các khối còn lại, đơn vị vẫn học trực tuyến đảm bảo kế hoạch đề ra.

Kỳ thi tuyển lớp 10 ở Hải Dương trước "giờ G" - Ảnh 7.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Dương năm học 2022-2023 được diễn ra từ 6/6 đến 8/6

"Việc ôn luyện cho 81 học sinh cuối cấp thi vào lớp 10 năm nay không phải bây giờ chúng tôi mới thực hiện, mà ngay từ đầu năm học, BGH đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. BGH tổ chức thi khảo sát để nắm năng lực từng học sinh, qua đó biết các em còn hạn chế phần nào, ở bộ môn nào, các thầy cô sẽ có kế hoạch bồi dưỡng.

Năm nay số thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tăng và học sinh chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19 trong quá trình ôn luyện. Tuy nhiên, với kiến thức đã được thầy cô trang bị, hướng dẫn kỹ năng cách làm bài, tính tự giác, tự tin vào bản thân… Tôi tin học sinh nhà trường sẽ đạt kết quả cao ở kỳ thi này", Hiệu trưởng trường THCS Gia Khánh nói.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tỉnh Hải Dương diễn ra từ 6/6 đến 8/6. Toàn tỉnh có 21.478 thí sinh dự thi, tăng khoảng 1.000 thí sinh so với năm học trước và có 41 Hội đồng thi.

Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 44 phút trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 7 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 2 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 3 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 4 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top