Lạ đời nghi thức dùng sữa tắm cho rắn
Tại ngôi đền Hindu thuộc thành phố Amritsar miền Bắc Ấn Độ, người ta đã nghĩ ra nghi thức tắm sữa… cho rắn.
Thông thường, các thầy huấn luyện rắn thường đặt rắn trong các bình đất nung. Sau khi đã tới cầu chúc cho dân làng, họ cùng nhau rước bình rắn về đền thờ nữ thần may mắn Amba để tiến hành nghi thức hành lễ.
Sau khi mọi nghi lễ được tiến hành xong xuôi, những người Amritsar bắt đầu tắm cho rắn bằng sữa. Những con rắn sẽ được tưới sữa từ đầu đến khắp thân mình, rồi được dâng hoa tươi và nhận lễ.
Trong nhận thức của người Ấn Độ, họ tin rằng, rắn là loài mang lại điềm may mắn, bởi vậy lễ hội rắn thu hút rất nhiều người đến. Họ mong muốn có thể may mắn và kiếm được thật nhiều tiền. Tuy nhiên, rắn là loài động vật ăn thịt, thức ăn của nó chủ yếu là chuột, chim, thằn lằn, ếch chứ không phải sữa, vì vậy, mỗi năm đến lễ hội rắn luôn có hàng trăm con rắn chết vì phản ứng mất nước và dị ứng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







