Lần đầu áp dụng thành công điều trị chảy máu do xơ gan
Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã áp dụng thành công kỹ thuật mới, cứu sống bệnh nhân chảy máu tiêu hóa nặng do xơ gan lâu năm.
50% bệnh nhân xơ gan bị chảy máu
Ông Nguyễn Văn C. (44 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị viêm gan virus dẫn đến xơ gan. Ông đã phải cấp cứu tới 5 lần vì biến chứng chảy máu tiêu hóa nặng do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản - phình vị tái diễn, có nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã quyết định áp dụng phương pháp mới, đặt stens để phân lưu cửa chủ, giảm áp lực các nơi phồng, giãn và hết chảy máu. Đây là bệnh nhân thứ hai tại Việt Nam được điều trị theo phương pháp này.
![]() |
|
Các bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật TIPS cho một bệnh nhân. |
Để điều trị, trước đây bác sĩ thường cho dùng thuốc cầm máu, thuốc tăng đông, thuốc đề kháng hạ áp lực tĩnh mạch cửa hoặc nội soi để thắt các búi giãn bằng cao su. Tuy nhiên, đó chỉ là phương pháp điều trị triệu chứng, không làm thay đổi được áp lực ở phần tĩnh mạch cửa nên một thời gian sau lại tái phát ở một chỗ khác... Có trường hợp được phẫu thuật mở bụng, làm cầu nối để nối các dòng máu từ tĩnh mạch cửa đổ về tĩnh mạch chủ, làm hạ áp lực tĩnh mạch cửa, giúp giảm sức căng và giãn của búi tĩnh mạch. Tuy nhiên, đây là phẫu thuật nặng nề trên bệnh nhân xơ gan vốn có sức đề kháng và thể trạng yếu, nên việc áp dụng càng ngày càng ít.
Giải quyết triệt để
Tiến sĩ Trường cho biết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật này, mở ra một triển vọng trong điều trị biến chứng chảy máu tiêu hóa nặng cho bệnh nhân xơ gan bị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Thời gian phẫu thuật là 1-3 giờ, tùy từng độ khó của từng ca. Sau 5 ngày, bệnh nhân ra viện và ổn định. Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ giải quyết được tình trạng khỏi giãn và vỡ do phình tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan chứ không giải quyết được bệnh xơ gan. Do đó bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ điều trị bệnh xơ gan của bác sĩ.
