|
|
|
Nguyễn Thị Minh Nguyệt một tuần sau khi phẫu thuật. |
Tin từ Bệnh viện T.Ư Huế ngày 21/9 cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 23 tuổi, trú tại Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, TP.Huế, bị chấn thương sọ não và vùng hàm mặt trong một vụ tai nạn giao thông năm 2006.
Mặc dù đã hồi phục về sức khỏe và tinh thần, song sau 3 năm, các khớp thái dương hàm của bệnh nhân vẫn bị dính khít lại thành một khối, gây khó khăn trong quá trình cử động vùng hàm của bệnh nhân.
Bệnh nhân Nguyệt được các bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật với phương pháp sử dụng vạt cân cơ thái dương để tái tạo lại ổ khớp thái dương hàm, làm cho các khớp không dính vào nhau nữa.
Kết quả, sau 1 tuần theo dõi, bệnh nhân từ việc chỉ há miệng được 0,5cm, thì nay đã há miệng được gần 3cm và có dấu hiệu tốt cho việc ăn uống, nói chuyện.
Được biết, vùng bị thương của bệnh nhân là một vùng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không khéo trong thủ thuật gây mê và phương pháp phẫu thuật, bệnh nhân rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, hoặc dễ xảy ra các biến chứng khác như liệt mạch, dò nước bọt, chảy máu cấp do đứt động mạch trong...
TheoNhân dân