Lễ đăng quang Vua Charles III: Liệu bà Camilla có được phong Nữ hoàng?
GĐXH - Dự kiến tại lễ đăng quang của vua Charles III diễn ra vào ngày 6/5 tới, đức vua cũng đã ngầm xác nhận tước hiệu mới cho người vợ của mình.
Tò mò vai trò của những đứa trẻ tại lễ đăng quang Vua Charles III: Kate và William lo lắng George quá sức, 2 con của nhà Sussex vẫn là ẩn sốLễ đăng quang Vua Charles III: Bà Camilla sẽ trở thành Hoàng hậu?

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trong chuyến công du Đức tuần trước. Ảnh: Chris Jackson
Hôm 4/4, Điện Buckingham đồng loạt tung ra thiệp mời cộng bức ảnh chân dung mới của vợ chồng Vua Charles III. Ngôn từ được sử dụng trong tấm thiệp là manh mối đầu tiên cho thấy giấc mơ ấp ủ từ lâu của nhà vua về việc vợ ông được trao vương miện Hoàng hậu cuối cùng đã thành hiện thực. Tấm thiệp ghi: "Lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Theo lệnh của Nhà vua, Bá tước Thống chế nhận lệnh mời - để trống để điền tên khách - có mặt tại Tu viện Westminster ngày 6/5".
Bức thiệp sẽ được phát cho hơn 2.000 khách dự buổi lễ ở Tu viện Westminster ngày 6/5. Nó có đường viền trang trí hoa phức tạp, được nghệ sĩ Andrew Jamieson thiết kế. Trên thiệp in hình hai con chim đậu trên chữ C, hai bên là quốc huy của Charles và Camilla. Ngoài ra, cung điện cho biết những bông hoa còn tạo thành hình người đàn ông xanh - một nhân vật cổ trong văn hóa dân gian Anh, biểu tượng của mùa xuân, sự tái sinh nhằm chào mừng triều đại mới.
Ngay sau khi hình ảnh bức thiệp và chân dung mới được tung ra, Điện Buckingham cũng xác nhận tối qua rằng sau lễ đăng quang, vợ nhà vua sẽ được gọi là "Hoàng hậu Camilla". Một phụ tá cấp cao của Hoàng gia cho biết: "Trong những tháng đầu nhà vua trị vì, còn gì hợp lý hơn khi gọi Camilla là 'Vương hậu' (Consort), bởi nó nhằm phân biệt với Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng giờ Hoàng hậu (Queen) là danh hiệu thích hợp để Vua Charles III đưa ra trong thiệp mời. Lễ đăng quang là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu sử dụng tước hiệu 'Hoàng hậu Camilla'".

Thiệp mời dự lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.
Một nguồn tin nội bộ Hoàng gia cũng cho hay: "Bệ hạ luôn coi đó là vấn đề danh dự. Ông là Vua nên vợ ông cũng phải là Hoàng hậu".
Như vậy, Điện Buckingham được cho là sẽ sửa đổi tước hiệu của bà Camilla trên trang web để phản ánh sự thay đổi tháng tới. Sự thay đổi này từng là điều không tưởng. Nó đặt dấu ấn về một sự chuyển đổi đáng chú ý của tình cảm người dân Anh với bà Camilla.
Lễ đăng quang Vua Charles III: Lý do bà Camilla không thể là Nữ hoàng

Theo truyền thống, người vợ của một vị vua đang trị vì được phong tước là Vương hậu
Trên lý thuyết, Nữ công tước xứ Cornwall sẽ không thể trở thành Nữ hoàng vì ngôi vị này chỉ có thể có được thông qua thừa kế. Nói cách khác là các thành viên gia nhập vào Vương thất qua việc kết hôn thì không thể được trao ngôi Vua hay Nữ hoàng.
Theo truyền thống, người vợ của một vị vua đang trị vì được phong tước là Vương hậu, được đội vương miện và xức dầu tại lễ đăng quang. Một nguồn tin đã xác nhận rằng vua Charles và bà Camilla sẽ lên ngôi cùng nhau tại lễ đăng quang.

Trên lý thuyết, Nữ công tước xứ Cornwall sẽ không thể trở thành Nữ hoàng
Điện Buckingham nêu rõ vai trò chính của Vương hậu là "cung cấp sự đồng hành và hỗ trợ về mặt đạo đức và đời sống" cho vị vua đang nắm quyền. Trong khi nhà vua đóng vai trò về mặt hiến pháp trong việc thông qua các dự luật trước khi chúng trở thành luật chính thức, thì Vương hậu không giữ một vị trí chính thức trong cơ cấu chính phủ. Vương hậu cũng không được tiếp cận các văn kiện chính thức của nhà nước hoặc tổ chức các buổi hội kiến chính thức.
Không giống như Vương phi, Vương quân (chồng của Nữ hoàng trị vì) không được trao vương miện tại lễ đăng quang. Tuy nhiên, cố Vương tế Philip (hôn phu của Nữ hoàng) được chính Nữ hoàng trao cho "vị trí, sự ưu việt và đặc ân" được bên cạnh bà sau khi lên ngôi.
Tuy nhiên, Nữ vương Elizabeth II đã tuyên bố trước khi qua đời rằng Camila sẽ trở thành Vương hậu nếu bà "tiếp tục phục vụ trung thành" cho hoàng gia. Trong thông điệp bằng văn bản, cố Nữ vương cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi luôn cảm thấy biết ơn và không xứng đáng với lòng trung thành và tình cảm mà các bạn dành cho tôi từ trước tới nay. Và đến khi con trai Charles của tôi lên ngôi Vua, tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ con trai tôi và người vợ Camilla giống như tôi. Mong muốn chân thành của tôi là, khi thời điểm đó đến, Camilla sẽ được biết đến với tư cách là Vương hậu khi cô ấy tiếp tục phụng sự trung thành cho hoàng gia".
Điều này có nghĩa là Camilla có thể sẽ được biết đến với tư cách là "Nữ hoàng" (Queen) thay vì Vương hậu (Queen Consort), trong lễ đăng quang sắp tới. Trang web của hoàng gia cho biết: "Nếu không có gì thay đổi, Vương hậu sẽ được trao vương miện cùng với Đức Vua ở một buổi lễ tương tự nhưng đơn giản hơn".
Bà Camilla kết hôn với Vua Charles III (khi ấy còn là Thái tử Charles) trong một buổi lễ dân sự năm 2005 - mà Nữ hoàng Elizabeth II từ chối tham dự. Lúc đó, người ta từng thông báo rằng Camilla "dự định" được gọi là "vương phi" khi chồng lên ngôi. Thời điểm ấy, nhiều người vẫn đổ lỗi cho Camilla về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Charles với Công nương Diana.
Nhưng từ đó đến nay, bà Camilla chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ sự ấm áp, khiếu hài hước và nhẫn nhịn. Bà luôn nỗ lực đấu tranh cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, cũng như thúc đẩy công tác xóa mù chữ.
Thắng 5-1, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng với đội tuyển nữ Việt Nam
Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146
Tiêu điểm - 2 giờ trướcLực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 146.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”
Tiêu điểm - 15 giờ trướcMột nghiên cứu mới đã lý giải phần nào sự khác thường của vật thể bí ẩn 3I/ATLAS.
Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờ
Tiêu điểm - 21 giờ trướcGĐXH - Tiểu thư "Anna lừa đảo" đã biến vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân thành phụ kiện thời trang và làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.
Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcLoài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.
Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái Đất
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMột "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.
Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng
Tiêu điểm - 4 ngày trướcHơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.
Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ
Tiêu điểm - 4 ngày trướcTrời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong
Tiêu điểmGĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.